Không phải Tuấn Anh, Xuân Trường, đây mới là người "ngọc thô" HAGL thần tượng

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 04/11/2019 17:27 PM (GMT+7)
Trao đổi với báo chí trước buổi tập chiều nay cùng U22 Việt Nam, tiền vệ Trần Thanh Sơn (HAGL) cho hay, anh cùng các đồng đội đang rất tập trung hướng tới SEA Games 30: "Gặp đối thủ nào cũng "chiến" và chúng tôi không e ngại gì cả", Thanh Sơn quả quyết!
Bình luận 0

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, SEA Games 30 sẽ khởi tranh tại Philippines. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội) tới ngày 18/11.

Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển vào TP.HCM rèn giũa thêm mất ngày trước khi bay sang Philippines ngày 22/11, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục mục tiêu HCV SEA Games.

img

Tiền vệ Trần Thanh Sơn cho hay, anh thần tượng "đàn anh" Huy Hùng ở ĐT Việt Nam. Ảnh: Tuệ Minh.

Được thầy Park cử làm đại diện trả lời phỏng vấn báo chí chiều nay, tiền vệ thuộc biên chế HAGL Trần Thanh Sơn nói:

"Lúc này, tôi cũng như các đồng đội đang tập trung hết sức vào từng bài tập mà HLV Park Hang-seo đề ra. Tôi không chịu áp lực gì cả, chỉ cố gắng hoàn thiện khả năng chuyên môn mà thôi".

Theo Thanh Sơn, thời gian qua, các "đàn anh" ở HAGL như Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường... cũng đã có những chia sẻ, khuyên Sơn nên nỗ lực rèn giũa, thể hiện khả năng trên sân tập để các thầy trò ban huấn luyện có sự đánh giá công bằng nhất trước khi gút danh sách dự SEA Games 30.

"Cá nhân tôi phải tập trung để ý giáo án, chỉnh sửa tư thế nhận bóng, lựa chọn thời điểm chuyền bóng sao cho hợp lý nhất", Thanh Sơn bày tỏ.

img

Thanh Sơn được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin ở khu vực giữa sân U22 Việt Nam. 

Trước câu hỏi của phóng viên về những khó khăn liên quan tới mặt sân cỏ nhân tạo tại SEA Games 30, tiền vệ đang khoác áo HAGL chia sẻ:

"Thời gian qua chúng tôi cũng chủ yếu tập sân cỏ tự nhiên, ít tập sân cỏ nhân tạo. Mặt sân cỏ nhân tạo đương nhiên cứng và U22 Việt Nam cũng như các đội khác sẽ gặp một chút khó khăn.

Mật độ thi đấu tại SEA Games là 2 ngày/trận và những chấn thương có thể sẽ xảy ra. Nhưng được mang trên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc, khó khăn nào chúng tôi cũng sẽ vượt qua.

Vào giải rồi, kể cả đau cũng phải cố gắng đá thôi!".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về sự cạnh tranh ở đội U22 Việt Nam, đặc biệt nơi tuyến giữa khi nhiều khả năng sẽ có sự bổ sung của "đàn anh" trên 22 tuổi từ ĐT Việt Nam xuống, Thanh Sơn bày tỏ:

"Tôi coi đó là động lực để cố gắng tập luyện, thể hiện bản thân".

Nói về một mẫu hình thần tượng ở ĐT Việt Nam mà Thanh Sơn hâm mộ, anh chốt lại: "Tôi thần tượng anh Huy Hùng ở ĐT Việt Nam và sẽ cố gắng học hỏi thêm từ anh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem