Khu du lịch ở Huế chậm tiến độ sau khi giao cho doanh nghiệp: Chủ đầu tư nói gì?

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 14/10/2022 14:47 PM (GMT+7)
Sau khi Báo Dân Việt phản ánh vụ việc, chủ đầu tư dự án Khu du lịch Suối Voi ở Thừa Thiên Huế đã cung cấp một số thông tin liên quan đến tiến độ thi công dự án cũng như việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.
Bình luận 0

Báo Dân Việt ngày 17/9/2022 đăng bài "Khu du lịch chậm tiến độ sau khi giao cho doanh nghiệp, dân khổ vì mất sinh kế". Bài báo phản ánh việc khu du lịch Suối Voi (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) sau khi được giao cho doanh nghiệp đã chậm được triển khai xây dựng.

Khu du lịch ở Huế chậm tiến độ sau khi giao cho doanh nghiệp: Chủ đầu tư nói gì? - Ảnh 1.

Bên trong dự án Khu du lịch Suối Voi ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Tình trạng này gây lãng phí tài nguyên và khiến những hộ dân đã nhường đất cho dự án bức xúc vì trong khi người dân mất sinh kế, nhiều người phải rời quê hương đi đến tỉnh thành khác mưu sinh, thì đất đai nơi họ từng sinh sống lại bị bỏ hoang.

Theo cơ quan chức năng huyện Phú Lộc, nếu dự án không triển khai thì cơ quan chức năng cần có phương án thu hồi để giao cho nhà đầu tư khác thực hiện, bởi dự án bỏ hoang kéo dài sẽ gây lãng phí và làm mất lòng tin của người dân. Trong thời gian chưa tìm được nhà đầu tư khác thì nên tạm thời để cho người dân vào buôn bán nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội. 

Sau khi Báo Dân Việt phản ánh vụ việc, Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Lư - Huế (Công ty Hoa Lư- Huế)- chủ đầu tư dự án Khu du lịch Suối Voi đã cung cấp một số thông tin liên quan đến tiến độ thi công dự án cũng như việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.

Khu du lịch ở Huế chậm tiến độ sau khi giao cho doanh nghiệp: Chủ đầu tư nói gì? - Ảnh 2.

Công ty Hoa Lư- Huế cam kết giai đoạn 1 của dự án Khu du lịch Suối Voi sẽ được vào vận hành dịp 30/4/2023. Ảnh: Trần Hòe.

Công ty Hoa Lư- Huế cho biết, hiện dự án đang triển khai và đẩy mạnh phần thi công hạ tầng. Đây là phần phần khó khăn nhất vì địa hình thực hiện dự án phức tạp. Phần lớn hạng mục của dự án được sản xuất tại nhà xưởng và sẽ được đưa đến lắp dựng sau khi làm xong phần móng.

"Suối Voi là dự án đặc thù, không giống với các dự án khác về điều kiện địa hình, mặt bằng. Phần lớn các dự án khác có mặt bằng phẳng nên công tác thi công triển khai rất nhanh, không quá nặng ở phần hạ tầng. Còn với Suối Voi, sự điều chỉnh để tương ứng với điều kiện của địa hình là liên tục", Công ty Hoa Lư- Huế giải thích.

Theo Công ty Hoa Lư- Huế, sau giai đoạn dịch Covid-19, doanh nghiệp này mất 4-6 tháng để sắp xếp, bố trí lại nguồn vốn. Hiện nay Công ty đã bố trí đủ vốn để thực hiện công tác xây dựng, đưa giai đoạn 1 dự án vào vận hành dịp 30/4/2023. Công ty và nhà thầu cùng cam kết sẽ đảm bảo tiến độ này.

Về tiến độ giải ngân tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân, Công ty Hoa Lư- Huế cho biết, đến nay đã có 80% số người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã nhận tiền. 

Trong số 22 tỷ đồng giá trị đền bù dự án, Công ty đã chi trả khoảng 16 tỷ đồng. Số tiền khoảng 6 tỷ đồng còn lại phía doanh nghiệp sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành chi trả cho người dân trong thời gian tới.

Khu du lịch ở Huế chậm tiến độ sau khi giao cho doanh nghiệp: Chủ đầu tư nói gì? - Ảnh 3.

Dự án Khu du lịch Suối Voi có diện tích 51,79 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.020 tỷ đồng. Ảnh: Trần Hòe.

Công ty Hoa Lư- Huế cho rằng, công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong khu vực Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô là trách nhiệm của nhà nước, nhà nước bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối với dự án Khu du lịch Suối Voi, để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, nhà đầu tư đã phải ứng tiền trước.

Về việc người dân cho rằng lẽ ra dự án này giữa dân và doanh nghiệp phải thỏa thuận về giá cả bồi thường, Công ty Hoa Lư- Huế cho rằng việc việc thoả thuận không áp dụng cho các khu vực kêu gọi đầu tư như Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô.

"Công ty luôn quan tâm đến tâm tư nguyện vọng và điều kiện về công việc, kế sinh nhai cho của người dân địa phương. Trong giai đoạn hiện tại, trên công trường có hơn 80% công nhân là người địa phương. Khi giai đoạn 1 dự án đi vào hoạt động sẽ có hơn 300 nhân sự để đảm bảo phục vụ cho dự án. Định hướng nhân sự chủ yếu đến từ địa phương", Công ty Hoa Lư- Huế cho biết thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem