Khủng hoảng hàng thủ ĐT Việt Nam: “Cứu cánh” từ trung vệ Việt kiều CH Czech

Đông Hưng Thứ năm, ngày 15/08/2019 11:10 AM (GMT+7)
Cả 4 trung vệ mà HLV Park Hang-seo ưa thích sử dụng tại ĐT Việt Nam đều đang gặp phải những vấn đề khác nhau. Trong bối cảnh ấy, có lẽ nhà cầm quân người Hàn Quốc tính tới phương án trọng dụng Michal Nguyễn – người đang thi đấu rất ổn định trong màu áo Selangor (Malaysia).
Bình luận 0

Vào ngày 5/9 tới, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn gặp chủ nhà ĐT Thái Lan ở lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu giành vé đi tiếp ở bảng đấu này, HLV Park Hang-seo liên tiếp nhận những tin không vui về hàng thủ. Cụ thể, cả 4 cái tên mà ông ưa thích sử dụng là Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đều đang gặp những vấn đề khác nhau.

img

Michal Nguyễn từng có 2 lần khoác áo ĐT Việt Nam.

Đình Trọng vừa sang Singapore tái khám và theo thông tin từ phía Hà Nội FC, trung vệ này cần từ 8-9 tháng nữa mới có thể trở lại thi đấu, đồng nghĩa anh không thể cùng ĐT Việt Nam dự các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong năm 2019, đồng thời cũng bỏ lỡ luôn SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020. 3 gương mặt khác là Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng thì có dấu hiệu quá tải, liên tục dính chấn thương hoặc không có phong độ tốt nhất.

Khi mà chưa đầy 1 tháng nữa, trận đấu với ĐT Thái Lan sẽ diễn ra, HLV Park Hang-seo lẽ nên tính tới phương án thử nghiệm thêm 1 hoặc 2 trung vệ giàu kinh nghiệm, có thể giúp ông an tâm với những vấn đề ở hàng thủ. 2 cái tên từng được NHM Việt Nam tiến cử cho nhà cầm quân người Hàn Quốc là Adriano Schmidt (Hải Phòng) và Michal Nguyễn (Selangor). Đây là 2 cầu thủ Việt kiều, có đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam, có chiều cao tốt và dày dạn kinh nghiệm thi đấu.

Trong 2 cai tên kể trên, Michal Nguyễn xứng đáng được trao cơ hội. Nếu như Adriano Schmidt gặp vấn đề về đường ruột và không thi đấu nhiều thời gian qua, thì Michal Nguyễn tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy của Selangor. Trung vệ 29 tuổi sinh ra ở CH Czech này đã ra sân 19/22 trận tại giải VĐQG Malaysia, giúp Selangor bay cao ở vị trí thứ 3 trên BXH. Ngoài ra, anh còn có 5 trận ra sân ở các mặt trận khác.

Trong quá khứ, Michal Nguyễn từng khoác áo B.Bình Dương từ 2015 tới 2018 và từng 2 lần chơi cho ĐT Việt Nam. Chia sẻ với báo Thanh Niên hồi tháng 5, cầu thủ cao 1m84 này cũng bày tỏ nguyện vọng được trở lại khoác áo ĐT Việt Nam và tin rằng mình có thể đáp ứng những yêu cầu từ HLV Park Hang-seo: “Tôi đã thi đấu 3 năm cho CLB Bình Dương, 1 năm ở Thai League và bây giờ là Malaysia. Hơn lúc nào hết, tôi khát khao được trở lại khoác áo đội tuyển. Tôi muốn nói HLV Park Hang-seo rằng hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ chứng tỏ những kinh nghiệm mà mình có được có ích cho đội tuyển quốc gia”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem