Kịch bản tuyệt đẹp sau khi HLV Park Hang-seo chia tay ĐT Việt Nam

Thứ tư, ngày 19/10/2022 14:10 PM (GMT+7)
Sau khi chia tay ĐT Việt Nam, người hâm mộ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đều rất mong muốn HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục gắn bó với đất nước hình chữ S.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo đã quyết định chia tay ĐT Việt Nam sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Đây cũng là thời điểm mà hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam kết thúc.

Hiện tại người kế nhiệm ông Park ở ĐT Việt Nam đang là vấn đề được người hâm mộ quan tâm. Ngoài ra công việc của chiến lược gia người Hàn Quốc sau khi nói lời chia tay Những ngôi sao vàng cũng đang là câu hỏi lớn.

Kịch bản tuyệt đẹp sau khi HLV Park Hang-seo chia tay ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo chia tay ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2022

Tất cả đều mong muốn sau khi chia tay ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục gắn bó với đất nước hình chữ S ở một vai trò khác, có thể là phụ trách công tác đào tạo trẻ. Đây là công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc làm một huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia bởi tuổi tác ông Park cũng đã cao. Ngoài ra ông vẫn có thể tham vấn cho người kế nhiệm bởi trong 5 năm làm việc chiến lược gia người Hàn Quốc đã quá hiểu ĐT Việt Nam. Đó là kịch bản tuyệt đẹp sau khi HLV Park Hang-seo chia tay Những ngôi sao vàng.

Đồng quan điểm nêu trên, HLV trưởng CLB Viettel Bae Ji-won nói: “Tôi đọc thông tin trên báo chí Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi tôn trọng quyết định của ông ấy và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông ấy đóng góp tận lực cho bóng đá Việt Nam, mang về nhiều thành công cho các bạn. Điều quan trọng khác là ông ấy xây dựng được nền tảng vững chắc cho bóng đá Việt Nam. Khi nghỉ rồi, ông ấy vẫn có thể giúp đỡ, cố vấn, chia sẻ với những người kế nhiệm ở đội tuyển”.

Kịch bản tuyệt đẹp sau khi HLV Park Hang-seo chia tay ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Bae Ji-won (phải) từng làm trợ lý cho ông Park ở đội U23 và ĐT Việt Nam

HLV Bae Ji-won cũng là người rất hiểu ông Park và ĐT Việt Nam. Trong quá khứ ông từng làm trợ lý cho ông Park ở ĐT Việt Nam. Năm 2018, HLV Bae từng cùng U23 Việt Nam giành á quân U23 châu Á và vô địch AFF Cup 2018 trong vai trò HLV thể lực.

Trước mắt HLV Park Hang-seo là AFF Cup 2022. Đây là giải đấu mà HLV người Hàn Quốc rất muốn đòi chức vô địch từ tay người Thái. Đó sẽ là món quà không thể ý nghĩa hơn mà ông muốn dành cho NHM bóng đá Việt Nam chính thức kết thúc công việc ở ĐTQG.

Phong Trần (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem