Kịch bản xấu nhất khiến ĐT Việt Nam dừng cuộc chơi World Cup 2022

PV Thứ ba, ngày 15/06/2021 14:40 PM (GMT+7)
Với 17 điểm trong tay, ĐT Việt Nam gần như đã chắc chắn đoạt vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy vậy, vẫn còn khả năng dù rất nhỏ khiến thầy trò Park Hang-seo phải dừng cuộc chơi.
Bình luận 0

Sau 7 lượt trận thuộc bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam vẫn chưa phải nhận thất bại nào. Với 17 điểm, thầy trò Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng, hơn 2 điểm so với UAE. Đêm nay, Việt Nam vs UAE sẽ đá trận "chung kết" để xác định ngôi đầu và tấm vé đi tiếp.

Kịch bản xấu nhất khiến ĐT Việt Nam dừng cuộc chơi World Cup 2022 - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đã tiến rất gần tấm vé dự vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Xét các khả năng, ĐT Việt Nam về cơ bản đã nắm rất chắc tấm vé vào vòng loại thứ 3. Lý do là ngoài 7 đội đầu bảng (không tính Qatar - chủ nhà World Cup 2022), AFC còn trao vé dự vòng loại thứ 3 cho 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trong cuộc đua của nhóm nhì bảng, thành tích đối đầu với các đội bét bảng sẽ không được tính (do Triều Tiên bỏ vòng loại). Nếu chẳng may rơi xuống vị trí thứ 2 bảng G, Việt Nam vẫn có 11 điểm khi xét thứ hạng trong nhóm nhì bảng. Tính tới thời điểm hiện tại, với số điểm này, thầy trò Park Hang-seo chỉ kém Oman (12 điểm). Tấm vé dự vòng loại thứ 3 gần như đã nằm chắc trong tay ĐT Việt Nam.

Tuy vậy, khi chưa chính thức giành vé, ĐT Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại. Khả năng rất thấp nhưng vẫn có kịch bản khiến thầy trò Park Hang-seo phải dừng cuộc chơi.

Nguy cơ sẽ hiển hiện nếu ĐT Việt Nam để thua UAE ở trận hạ màn. Khi đó, thầy trò Park Hang-seo sẽ về đích với ngôi nhì bảng G và sẽ phải xét thành tích với 7 đội nhì bảng khác.

Tính tới thời điểm hiện tại, có 2 bảng đấu mà đội nhì bảng chắc chắn kết thúc vòng loại thứ 2 với số điểm thấp hơn Việt Nam là bảng F (Kyrgyzstan hoặc Tajikistan) và bảng H (Lebanon - 10 điểm).

Kịch bản xấu nhất khiến ĐT Việt Nam dừng cuộc chơi World Cup 2022 - Ảnh 2.

Vẫn còn khả năng dù rất nhỏ khiến ĐT Việt Nam bị loại.

Việt Nam chỉ bị đánh bật khỏi top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nếu xảy ra đồng thời các kịch bản là các đội nhì bảng A, B, C và D đồng loạt tạo ra cú bứt phá ở lượt trận hạ màn.

- Ở bảng A, Trung Quốc đang đứng thứ 2 với 10 điểm (đã trừ 6 điểm đối đầu đội cuối bảng). Đội bóng của HLV Li Tie cần giành ít nhất 1 điểm trước đội đầu bảng Syria ở lượt hạ màn để vượt qua Việt Nam. 

- Ở bảng B, Jordan đang đứng thứ 2 với 8 điểm (đã trừ 6 điểm đối đầu đội cuối bảng). Để vượt qua Việt Nam, đội bóng này cần vượt qua Australia ở trận hạ màn.

- Ở bảng C, Iran đang đứng nhì bảng với 9 điểm (đã trừ 6 điểm). Nếu Iran thắng trận hạ màn, Iraq sẽ là đội nhì bảng C và chỉ có 11 điểm (đã trừ 6 điểm).

- Bảng D cũng có kịch bản tương tự bảng C. Uzbekistan đang đứng thứ 2 với 9 điểm (đã trừ 6 điểm). Nếu Uzbekistan thắng trận hạ màn, Saudi Arabia sẽ là đội nhì bảng D với 11 điểm (đã trừ 6 điểm).

Như vậy, ở lượt hạ màn, cần xảy ra đồng loạt 4 kịch bản trên (Trung quốc có điểm, Jordan thắng Australia, Iran thắng Iraq, Uzbekistan thắng Saudi Arabia), ĐT Việt Nam mới đối mặt nguy cơ bị loại nếu để thua UAE. Ngay cả vậy, đội bóng của HLV Park Hang-seo vẫn có thể đi tiếp khi so chỉ số phụ. Nếu không tính 2 trận gặp Indonesia, ĐT Việt Nam đang có 11 điểm và hiệu số bàn thắng/bại là +3.

XẾP HẠNG NHÓM NHÌ BẢNG VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022

Kịch bản xấu nhất khiến ĐT Việt Nam dừng cuộc chơi World Cup 2022 - Ảnh 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem