Kỳ lạ chợ "bán" thiếu nữ, các cô gái còn trinh xếp hàng nắm tay nhau chờ được "mua"

Thứ bảy, ngày 01/10/2022 18:24 PM (GMT+7)
Ở Bulgaria, hiện nay tồn tại một phiên chợ cô dâu - nơi các thiếu nữ được gả bán cho những người chồng tương lai của họ.
Bình luận 0
Kỳ lạ chợ bán thiếu nữ, các cô gái còn trinh xếp hàng nắm tay nhau chờ được mua - Ảnh 1.

Ảnh: www.thedailystar.net

Chợ bán thiếu nữ Bulgaria: Các cô gái còn trinh được trả giá cao

Nếu bất cứ ai đến thăm thị trấn Stara Zagora ở Bulgaria vào ngày thứ Bảy đầu tiên của mùa chay Cơ đốc giáo chính thống, thì dễ dàng thấy sự đông đúc, nhộn nhịp người người mua bán trên các đường phố. 

Đây là ngày thứ Bảy duy nhất khi tất cả những người trong cộng đồng Kalaidzhis cùng nhau tham gia và ăn mừng ngày này với các hoạt động khiêu vũ, ca hát, mở tiệc tùng,... Những cô gái tuổi teen trang điểm và ăn mặc thật đẹp được mẹ dẫn theo cùng tham gia phiên chợ cô dâu độc đáo này. 

Các bà mẹ rất tự hào về con gái của họ khi chúng đã lớn và có thể tiếp tục truyền thống lâu đời của cộng đồng Kalaidzhis thông qua việc tham gia phiên chợ trong những bộ trang phục đẹp mắt và đồ trang sức bằng vàng. Người Kalaidzhis sẽ đàm phán về giá "hôn nhân" và kết lại bằng một đám cưới. 

Kỳ lạ chợ bán thiếu nữ, các cô gái còn trinh xếp hàng nắm tay nhau chờ được mua - Ảnh 2.

Ảnh: AFP/ Getty Images

Nhóm người Roma bán du mục vốn được biết đến là những thợ lành nghề trong việc sản xuất thủ công chất lượng, sửa chữa nồi và vạc. Nhóm người này thường sống ở khoảng cách rất xa so với các nhóm khác trong làng. 

Các cô gái trẻ của nhóm người bán du mục không được phép gặp bất kỳ nam thanh niên nào. Họ chuyển đến Bulgaria trong thế kỷ 12 đến thế kỷ 14. Theo báo cáo năm 2011, có tổng cộng 4,4% nhóm người du mục đến từ Romania. 

Tỷ lệ tội phạm, tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong và thất nghiệp trở nên cao hơn do sự kỳ thị và phân biệt đối xử của xã hội, thậm chí cha mẹ không cho họ đến trường. Các cô gái trẻ từ lâu đã quen với tập tục như vậy và đó là lý do tại sao họ hạnh phúc khi gắn bó với truyền thống cũ của chợ cô dâu. Những người thuộc nhóm đặc biệt này không nhận thức được các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Kỳ lạ chợ bán thiếu nữ, các cô gái còn trinh xếp hàng nắm tay nhau chờ được mua - Ảnh 3.

Ảnh: dailymail.co.uk

 Chợ bán thiếu nữ Bulgaria: Cô dâu Kalaidzhis sau khi họ bị bán cho nam giới

Trinh tiết của các cô gái trẻ là một yếu tố rất quan trọng trong cộng đồng Kalaidzhis trước khi bán các cô gái. Nếu cô gái còn trinh, họ sẽ được bán với giá cao hơn nhiều, có lợi cho gia đình. Nhưng nếu cô gái không còn trinh trắng, thì gia đình họ sẽ lấy giá thấp hơn cho con gái của họ. 

Đây là ngày duy nhất mà các cô gái được phép gặp gỡ nam giới, nếu không thì không được phép hẹn hò. Điều đặc biệt rằng chồng lương lai của các thiếu nữ buộc phải là người thuộc cộng đồng của họ. Hôn nhân ngoài cộng đồng bị nghiêm cấm. Các cô gái trẻ được bán cho những người đàn ông với giá khoảng $7500 đến $11300 sau quá trình mặc cả rất nhiều lần.

Kỳ lạ chợ bán thiếu nữ, các cô gái còn trinh xếp hàng nắm tay nhau chờ được mua - Ảnh 4.

Ảnh: dailymail.co.uk

Nhà dân tộc học của Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria, Velcro Krustev đã trích dẫn rằng "Người đàn ông đang mua trinh tiết của cô ấy chứ không phải cưới mua người vợ". Điều này được cho là một truyền thống cổ hủ trong cộng đồng Kalaidzhis bởi để con gái của họ kết hôn từ 16 đến 20 tuổi. Thậm chí, nhiều nữ sinh bị cho thôi học từ năm lớp 8 vì nghĩ rằng cô ấy sẽ bị người khác "bắt trộm" và gia đình họ sẽ không thể bán cô ấy với giá hời. 

Đây là lý do các cô gái bị nhốt trong nhà của họ. Đáng buồn hơn, vấn đề này đã dẫn đến tỷ lệ phụ nữ mù chữ nhiều hơn. Theo Ngân hàng Thế giới, khoảng 10% phụ nữ Bulgaria và 16% đàn ông Bulgaria chỉ có trình độ trung học cơ sở. 

Các báo cáo từ Amilape, một tổ chức phi chính phủ ở Bulgaria chỉ ra rằng 52% các cô gái phản đối lựa chọn của cha mẹ khi gả bán cho một người đàn ông nào đó. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội, ngày nay phụ nữ nơi đây có cơ hội tiếp cận nhiều nguồn thông tin cũng như các nền tảng thông tin khác nhau. 

Kỳ lạ chợ bán thiếu nữ, các cô gái còn trinh xếp hàng nắm tay nhau chờ được mua - Ảnh 5.

Ảnh: AFP/ Getty Images

Những phụ nữ sau khi gả bán luôn bận rộn với việc nấu nướng và dọn dẹp. Họ được coi như "những người ô-sin" không được trả công cho chồng. Hoạt động kinh doanh truyền thống của họ cũng đang bị đe dọa do các loại chậu giá rẻ có sẵn nhập từ Trung Quốc. 

Nghề làm nồi truyền thống không còn mang lại nhiều lợi nhuận nên họ phải chuyển sang các công trường xây dựng để làm việc. Phụ nữ buộc phải nghe theo chỉ đạo và hướng dẫn của những người đàn ông bởi họ không còn lựa chọn nào khác tốt hơn. 

Mặc dù các phương tiện truyền thông đã đưa tin nhiều, nhưng chính phủ hoàn toàn không thể hiện vai trò nhiều trong việc can thiệp nhằm hạn chế hay xóa bỏ hủ tục này. Phụ nữ nên được trao quyền tự do và có bản sắc riêng của họ. 

Họ cần được thoát ra khỏi xiềng xích tiêu cực của xã hội, cổ hủ của truyền thống và được tự do. Mặc dù, việc xóa bỏ vấn đề này cần một quá trình lâu dài. Suy cho cùng, việc bán cô dâu ở Bulgaria nên được coi là bất hợp pháp, cần bài trừ.

Đức Tuấn (I.Publication)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem