Kỳ vọng lớn, vì sao lợi nhuận quý II của 'ông lớn' chăn nuôi Dabaco sụt giảm tới 56%?

Nguyễn Phương Thứ tư, ngày 31/07/2024 05:49 AM (GMT+7)
Mặc dù giá lợn hơi trong nước tăng nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị chăn nuôi trong CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC) quý II chưa được cải thiện đáng kể. Doanh nghiệp này báo lãi quý II giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái và mới đạt 30% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng.
Bình luận 0

Dabaco bất ngờ báo lãi quý II giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC) ngày 30/7 đã công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với doanh thu thuần đạt 3.185 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. 

Biên lợi nhuận gộp đạt 13,5% xuống còn 431 tỷ đồng, suy giảm so với mức 19% cùng kỳ 2023.

Ngoài ra, doanh thu tài chính sụt giảm 60%, đem lại khoảng 5 tỷ đồng. Trái lại, chi phí tài chính lại tăng 13% lên 80 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, Dabaco báo lãi sau thuế 145 tỷ đồng, giảm 56% so với quý II/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần 6.437 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Khoản lãi sau thuế đạt hơn 218 tỷ đồng, cao gấp 36 lần số thực hiện cùng kỳ 2023.

Kỳ vọng lớn, vì sao lợi nhuận quý II của 'ông lớn' chăn nuôi Dabaco sụt giảm tới 56%?- Ảnh 1.

Dabaco báo lãi sau thuế 145 tỷ đồng, giảm 56% so với quý II/2023.

Kỳ vọng lớn, vì sao lợi nhuận quý II của 'ông lớn' chăn nuôi Dabaco sụt giảm tới 56%?- Ảnh 2.

Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp này mới hoàn thành được 25% mục tiêu doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận.

Trước đó, trong quý I/2024, Dabaco ghi nhận doanh thu đạt 3.252,59 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 72,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 320,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 393,31 tỷ đồng. 

Trong đó, đáng chú ý trong quý I/2024, Dabaco Việt Nam không còn kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp dương 348,84 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 70,47 tỷ đồng, tức tăng thêm 419,3 tỷ đồng. 

Ở quý II này, Dabaco cho biết, tình hình giá cả nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu tiếp tục biến động; dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp trên diện rộng khiến tổng đàn chăn nuôi lợn của cả nước giảm mạnh, và Dabaco cũng bị ảnh hưởng.

Mặc dù giá lợn hơi trong nước tăng nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị chăn nuôi trong Tập đoàn chưa cải thiện đáng kể. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước công ty mẹ có thực hiện ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản, Dabaco cho hay. 

Dabaco kỳ vọng tình hình lợi nhuận sẽ được cải thiện hơn trong quý III

Giá lợn hơi đến hôm nay 30/07/2024, toàn quốc vẫn đứng giá ở mức khá tốt. Thị trường chưa có sự điều chỉnh, các tỉnh trên cả nước giữ giá không đổi, cụ thể tại miền Bắc dao động quanh mức 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco cho rằng, tình hình dịch bệnh đang bùng phát nhiều nơi đã tạm thời ảnh hưởng đến nguồn cung nên giá lợn khó giảm sâu. Dabaco kỳ vọng tình hình lợi nhuận của Tập đoàn sẽ được cải thiện hơn trong quý III.

Dabaco hiện duy trì tổng đàn lợn thường xuyên khoảng hơn 500.000 con. Giá thành sản xuất của Tập đoàn chỉ ở mức dưới 50.000 đồng/kg, nên với mức giá hiện nay, doanh nghiệp vẫn đảm bảo mức lãi.

Ông Nguyễn Như So đánh giá: Khi Dabaco chăn nuôi theo mô hình trang trại khép kín, giá thành sẽ giảm 7 - 10% so với các hộ nuôi nhỏ lẻ. Các doanh nghiệp như Dabaco có thể tự chủ con giống, thức ăn chăn nuôi nên lợi thế chi phí sẽ giảm đi rất nhiều.

Kỳ vọng lớn, vì sao lợi nhuận quý II của 'ông lớn' chăn nuôi Dabaco sụt giảm tới 56%?- Ảnh 3.

Dabaco hiện duy trì tổng đàn lợn thường xuyên khoảng hơn 500.000 con. Giá thành sản xuất của Tập đoàn chỉ ở mức dưới 50.000 đồng/kg, nên với mức giá hiện nay, doanh nghiệp vẫn đảm bảo mức lãi.

Năm 2024, Dabaco lên mục tiêu đầy tham vọng với tổng doanh thu 25.380 tỷ đồng, tăng 14% so với năm ngoái và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng, gấp 29 lần thực hiện năm 2023. Như vậy, sau nửa năm, Dabaco mới thực hiện được 26% chỉ tiêu doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của Dabaco cuối quý II đạt 13.326 tỷ đồng. Dabaco có tổng cộng 1.045 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng.

Dư nợ vay cuối kỳ là 6.667 tỷ đồng, gấp 1,36 lần vốn chủ sở hữu, với 918 tỷ vay dài hạn. Các khoản vay này chủ yếu từ ngân hàng.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh mở rộng sản xuất kinh doanh với loạt dự án như Nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn 2, Nhà máy sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi, Khu nhà ở xã hội tại TP.Bắc Ninh và nghiên cứu nhiều dòng sản phẩm mới. 

Ngoài ra, Dabaco sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại sang một số nước khu vực như Philippines, Singapore, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Trong vài năm qua, Dabaco đã tích cực phát triển hoạt động kinh doanh mới về vaccine dịch tả lợn châu Phi. Bộ phận R&D của công ty đã phát triển được loại vaccine đã được thử nghiệm thành công trên một số lượng lớn lợn. 

Nhà máy sản xuất vaccine của Dabaco sẽ được hoàn thành trong thời gian tới và vaccine sẽ được bán ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Dabaco cho biết dự kiến sẽ công bố thương mại vaccine dịch tả lợn châu Phi vào quý III.

Dabaco là một tập đoàn lớn, hoạt động đa ngành nghề, với lĩnh vực chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm. Ngoài ra, tập đoàn cũng tham gia đầu tư vào một số dự án bất động sản.

Chốt phiên 30/7, cổ phiếu DBC giảm sàn còn 26.050 đồng/cp trong ngày công bố kết quả kinh doanh với thanh khoản tăng đột biến lên gần 13,5 triệu đơn vị. Tính từ đầu tháng 7, cổ phiếu DBC đã mất hơn 32% giá trị.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem