Lâm Đồng: Những cử tri nào được tổ bầu cử đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà?

Văn Long Chủ nhật, ngày 23/05/2021 10:36 AM (GMT+7)
Tại tỉnh Lâm Đồng, ngay từ sáng sớm 23/5 rất nhiều cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, riêng các vùng đồng bào có đạo, việc bỏ phiếu còn sớm hơn do đồng bào đi lễ xong tranh thủ bỏ phiếu. Một số trường hợp được tổ bầu cử đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà cử tri.
Bình luận 0

Sáng 23/5, hòa chung không khí người dân cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, người dân tại thị trấn Lạc Dương cũng cầm trên tay tấm thẻ cử tri để đi bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Lạc Dương: Cử tri mất tay vẫn hồ hởi đi bỏ phiếu chọn "người tài" - Ảnh 1.

Các cử tri đã đến điểm bầu cử từ rất sớm để thực hiện bầu cử sau đó tranh thủ về làm việc.

Tại khu vực bầu cử số 6 (tổ dân phố B'Nơr B, thị trấn Lạc Dương), ông Đa Gout Beth (64 tuổi, dân tộc K'Ho) đi đôi ủng dính đầy đất đỏ vui vẻ cho biết: "Hôm nay là chủ nhật, cũng đúng vào ngày bầu cử, tôi đã cầm thẻ cử tri đến điểm bầu cử từ rất sớm. Tại địa phương, tôi cũng đã được cán bộ địa phương cung cấp danh sách các ứng cử viên để tìm hiểu trước. Vì vậy, khi đi bầu cử tôi làm cũng nhanh, tranh thủ để về nhà đi thả trâu bò".

Lạc Dương: Cử tri mất tay vẫn hồ hởi đi bỏ phiếu chọn "người tài" - Ảnh 2.

Ông Đa Gout Beth rất vui vì đã hoàn thành việc bầu cử theo đúng quy định.

Theo quan sát của phóng viên, tại thị trấn Lạc Dương, khi đi bầu cử, người dân đều tuân thủ đeo khẩu trang, khai báo y tế và sát khuẩn trước khi vào các điểm bầu cử. Ngoài ra, các tổ bầu cử cũng có cán bộ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc tận tình giúp người dân thực hiện đúng quy định khi bầu cử.

Cũng tại khu vực bầu cử số 6, ông Liang Hot Tiền (58 tuổi, dân tộc K'Ho) chia sẻ ông hy vọng các đại biểu được chọn sẽ giúp đỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà người dân gặp phải.

Lạc Dương: Cử tri mất tay vẫn hồ hởi đi bỏ phiếu chọn "người tài" - Ảnh 3.

Ông Liang Hot Tiền đến điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Ông Vũ Đình Khuynh - Tổ trưởng tổ bỏ phiếu số 5 (tổ dân phố Đănggia Dệt B, thị trấn Lạc Dương) cho hay, trước khi bầu cử, địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho bà con về các ứng cử viên, tuyên truyền công tác phòng chống dịch, thực hiện đủ quy trình 5K khi tham gia bầu cử.

Lạc Dương: Cử tri mất tay vẫn hồ hởi đi bỏ phiếu chọn "người tài" - Ảnh 4.

Người dân đến điểm bỏ phiếu số 5 tham gia bầu cử.

Đối với các cử tri khuyết tật, lớn tuổi không thể đến điểm bầu cử, tổ bầu cử sẽ có hòm phiếu phụ đến tận nhà giúp cử tri bỏ phiếu. Đến nay, tổ bỏ phiếu số 5 có tổng số cử tri là 1.040 người, chủ yếu theo đạo Thiên chúa và Tin lành.

Lạc Dương: Cử tri mất tay vẫn hồ hởi đi bỏ phiếu chọn "người tài" - Ảnh 5.

Tại thị trấn Lạc Dương, người dân chủ yếu theo đạo Thiên chúa và Tin lành, vì vậy tranh thủ sáng chủ nhật sau khi đi lễ, các cử tri đã đến điểm bầu cử để bỏ phiếu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem