Làm mẹ từ tuổi còn thơ (kỳ II): Ngỡ ngàng trẻ xem phim sex từ lớp 5

Diệu Linh - Định Nguyễn Thứ tư, ngày 01/03/2023 06:57 AM (GMT+7)
Trẻ em ngày càng quan hệ tình dục sớm khiến nhiều người lớn sốc. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết, cần phải nhìn nhận đó là nhu cầu tất yếu khi các em dậy thì ngày càng sớm.
Bình luận 0

Nhu cầu tình dục ngày càng sớm

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt, bác sĩ Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ, mới đây, khi anh đi nói chuyện về sức khỏe giới tính cho các em học sinh lớp 5 và hỏi riêng các em trai thì có đến 80-90% các em cho biết bản thân đã xem phim sex hoặc nhìn thấy bạn xem phim sex và tụ tập cùng xem.

Bác sĩ Phan Chí Thành chia sẻ về việc nhiều trẻ em đã tiếp cận, xem phim sex từ lớp 5. Clip: Định Nguyễn

Những em đã xem phim sex cũng thấy mình trưởng thành hơn các bạn khác, cảm thấy mình có kinh nghiệm hơn và tự hào về điều này. 

Theo bác sĩ Thành, chia sẻ này của các em học sinh lớp 5 có thể "mới lạ" so với những bậc phụ huynh nhưng lại không xa lạ gì so với các nghiên cứu trên thế giới.

Có nhiều số liệu cảnh báo trên thế giới cho thấy, trẻ dưới 12 tuổi thì có đến 80-90% các con đã tiếp cận với các phim ảnh khiêu dâm, phim sex cả chủ động và thụ động. Có thể nhận thấy ngay cả trên phim ảnh hiện đại bây giờ có rất nhiều cảnh quay "18+". Đồng thời các con cũng xem rất nhiều video sex trên mạng xã hội một cách thụ động khi cứ mở máy tính ra là hình cảnh, video hở hang "ập" vào mặt.

Kết quả được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 25/4 năm 2022, tại hội thảo Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019, sau 4 năm nghiên cứu.

Đây là lần thứ hai Việt Nam tham gia động thái này, nhằm thu thập dữ liệu thực trạng về yếu tố nguy cơ với sức khỏe và bệnh không lây nhiễm đối với lứa tuổi học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 (13-17 tuổi).

Theo đó, nhưng tỷ lệ bạn trẻ quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp hai lần (từ 1,48% năm 2013 và tăng lên 3,51% năm 2019). Trong số học sinh từng quan hệ tình dục, hơn 42% có sử dụng bao cao su và 44% sử dụng các phương pháp ngừa thai khác, thấp hơn so với năm 2013. Khoảng 63% có sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục gần đây nhất.

Theo bác sĩ Thành, hiện nay, các con tiếp cận các tư liệu liên quan đến đời sống tình dục là rất sớm, từ lớp 4, lớp 5 hoặc sớm hơn. Điều này người lớn không thể kiếm soát, ngăn chặn được.

Vì hiện nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, bùng nổ mạng xã hội thì gần như không một phụ huynh nào có thể kiểm soát được con em mình xem những gì.

Đặc biệt trong dịch Covid-19, phổ biến học online, rất nhiều em đã tâm sự rằng, khi học online con cứ bật màn hình lên vậy thôi, còn con lại dùng điện thoại xem cái khác. Bố mẹ, thầy cô không thể biết con học cái gì.

Như vậy có thể hình dung được, sự phát triển về giới tính của các con đã khác xa so dự kiến của các bậc phụ huynh hay thầy cô giáo.

Lý giải về việc các em chủ động tò mò tìm đến phim sex ngày càng sớm như vậy, bác sĩ Thành lý giải: Tuổi dậy thì của trẻ em ngày nay ngày càng sớm hơn trước.

Trước đây, đối với định nghĩa dậy thì thì trẻ em nữ từ 10 tuổi trở lên, trẻ em nam từ 11-12 tuổi trở lên. Còn ngày nay, tuổi dậy thì của trẻ em hiện nay sớm hơn trước 1-2 năm.

Ngày trước các em nữ phải lớp 8, lớp 9 mới có kinh nguyệt, các em trai lớp 11-12 mới vỡ giọng, cao vọt lên thì hiện nay, các em nữ phổ biến là hành kinh khi mới lớp 5- lớp 6, còn các em nam lớp 7- lớp 8 đã cao vọt đến 1m7, 1m8 rồi.

Làm mẹ từ tuổi còn thơ (kỳ II): Ngỡ ngàng trẻ xem phim sex từ lớp 5, lớp 11 đã có 4 bạn tình  - Ảnh 3.

Trẻ em ngày này có dễ dàng tiếp xúc với mạng xã hội để tìm kiếm phim sex, các tài liệu liên quan đến quan hệ tình dục. Ảnh minh họa focusonthefamily

Và khi trẻ dậy thì là thời điểm bùng nổ chức năng hoạt động tình dục, các hormone tiết ra cực kỳ mạnh mẽ, nội tiết các con thúc đẩy nhu cầu, ham muốn tình dục.

"Khi các con dậy thì có 2 vấn đề lớn xảy ra: Đó là cơ thể các con như một động cơ cực kỳ mạnh, năng lượng dồi dào, các con chơi bời, chạy nhảy, hoạt động không biết mệt mỏi, các con phổng phao lớn vọt lên. Nhưng có vấn đề lớn là bộ não của các con vẫn là trẻ con. Do đó, có sự xung đột giữa sự kiểm soát của bộ não và đòi hỏi thao thức của cơ thể các con.

Việc này giống như một trẻ vị thành niên lái xe phân khối lớn, do đó dẫn đến việc các con khó kiểm soát cơ thể của các con, để cho ham muốn bùng nổ và dẫn đến việc quan hệ tình dục hồn nhiên mà chưa có sự chuẩn bị, chưa biết cách bảo vệ mình", bác sĩ Thành chia sẻ.

Theo bác sĩ Thành, dậy thì sớm hơn từ 1-2 tuổi so với trước nên việc các con quan hệ tình dục sớm, rồi dẫn đến việc mang thai, sinh con khi mới 11-12 tuổi sẽ không còn là chuyện hiếm nếu như chúng ta không thay đổi cách giáo dục giới tính.

"Chúng ta không bàn đến chuyện đạo đức mà phải nhìn trực diện là nhu cầu tình dục của các con đến sớm hơn chúng ta vì tuổi dậy thì của các con sớm hơn chúng ta.

Do đó, các vấn đề đặt ra hiện nay là chúng ta cần giáo dục sức khỏe giới tính cho trẻ sớm và đầy đủ hơn trước đây chứ đừng cảm thấy việc trẻ quan hệ tình dục sớm là "bất thường", là "hư hỏng" và tìm cách ngăn cấm.

Vì ngăn cấm sẽ không cấm được mà chỉ làm gia tăng các tổn thương cho trẻ khi giấu diếm yêu đương, lỡ mang thai, trộm sinh con…", bác sĩ Thành khuyến cáo.

Yêu đương hồn nhiên, hiểu biết ngờ nghệch

TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) chia sẻ, bà từng từng nghiên cứu về hành vi phá thai của vị thành niên. Khi nghiên cứu đề tài này, bà đã gặp những chuyện buồn vô cùng.

"Tôi đã dành hàng tháng trời ở Bệnh viện Hùng Vương, Trung tâm Sức khỏe sinh sản TP.HCM, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội… để gặp gỡ các bạn trẻ vị thành niên, thanh niên đến đó phá thai.

Làm mẹ từ tuổi còn thơ (kỳ II): Ngỡ ngàng trẻ xem phim sex từ lớp 5, lớp 11 đã có 4 bạn tình  - Ảnh 4.

Theo bác sĩ Thành, cần nhìn nhận quan hệ tình dục trong trẻ em là một nhu cầu chứ không chỉ ngăn cấm và giáo dục kiểu "đe dọa". Ảnh Định Nguyễn

Giả định ban đầu của tôi là các bạn đến phá thai vì các bạn thiếu kiến thức, các bạn không biết các biện pháp tránh thai nên các bạn mới bị mang thai ngoài ý muốn. Nhưng sự thật chua xót nằm ngoài giả định của tôi. 

Khi tôi hỏi các bạn gái đó về các biện pháp tránh thai, các bạn kể vanh vách. Khi tôi hỏi tại sao không tránh thai mà lại để mang thai ngoài ý muốn thì các bạn gái bảo: "Em biết nhưng em không dám nói với bạn trai vì sợ bạn trai đánh giá là từng trải, là con gái mà thành thạo, sành sỏi, kinh nghiệm như vậy".

Đấy là 1 điều rất là tồi tệ. Vì chúng ta sợ bị đánh giá là hiểu biết, từng trải đã khiến cho các bạn ấy phải trả giá đắt. Đó chính là khuôn mẫu về giới rất là nặng nề, rất là cũ kỹ khiến nhiều bạn rơi vào tình huống "biết mà vẫn phải chịu hậu quả".

Còn khi tôi hỏi các bạn trai đưa bạn gái đi phá thai thì câu trả lời của họ khiến tôi buồn kinh khủng. Các bạn ấy cho biết họ cũng biết hết các biện pháp tránh thai nhưng vẫn không dùng bao cao su với lý do: "Giờ giải quyết nhanh lắm, dễ lắm, còn rẻ nữa. Lỡ ra thì em đưa bạn gái đi giải quyết nhanh gọn".

Điều này cho thấy, giữa bạn trai và bạn gái không hề có sự trao đổi, sự đồng thuận trong quan hệ tình dục, không có sự thông cảm, sự cởi mở. Và các bạn trai không chia sẻ trách nhiệm tránh thai với các bạn gái còn các bạn gái thì muốn giữ cho mình hình ảnh ngây thơ rồi chịu hậu quả nặng nề".

Bác sĩ Thành cũng chia sẻ, anh từng tư vấn cho 1 cô bé học lớp 12, được mẹ mang đến khám khi bà phát hiện con mình quan hệ tình dục với bạn trai và có dấu hiệu mắc bệnh phụ khoa.

"Cô bé này cho biết bản thân quan hệ tình dục từ lớp 8 và lớp 12 đã có 4 bạn trai. Khi quan hệ tình dục thì cả 4 bạn trai đều không dùng bao cao su, khi quan hệ chỉ xuất tinh ngoài nên không lo mang thai.

Cô bé cũng không lo bị mắc bệnh HIV bệnh lây truyền qua đường tình dục vì bạn trai nói mình không mắc bệnh gì và anh chỉ có 1 bạn tình là mình thôi.

Em ấy đã tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng tránh thai bằng… niềm tin. Nghe thực sự đáng buồn", bác sĩ Thành nói.

Làm mẹ từ tuổi còn thơ (kỳ II): Ngỡ ngàng trẻ xem phim sex từ lớp 5, lớp 11 đã có 4 bạn tình  - Ảnh 5.

Trẻ vị thành niên vô tư yêu đương nhưng lại ít kỹ năng bảo vệ mình (TS.bác sĩ Đỗ Minh Loan- Trưởng khoa Sức khoẻ Vị thành niên – Bệnh viện Nhi Trung ương tư vấn sức khỏe cho trẻ vị thành niên. Ảnh Diệu Linh)

Theo bác sĩ Thành, trẻ em hiện nay luôn đòi quyền yêu đương tự do nhưng lại không có trách nhiệm về hành động của mình. Dù tự do yêu đương nhưng đến khi mắc bệnh, mang thai ngoài ý muốn thì bố mẹ lại là người đứng ra bỏ tiền của, công sức giải quyết hậu quả.

Các em vô tư yêu đương nhưng kiến thức phòng tránh thai, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục lại rất ngô nghê, hiểu biết nửa vời.

Hơn nữa, các em không được giáo dục để biết thế nào là tình dục đồng thuận. Do đó, các em gái không có kỹ năng nhận biết thế nào là mối quan hệ đồng thuận, các dấu hiệu nhận biết các con đang bị lợi dụng trong đó có lợi dụng về tình cảm, tiền bạc, thể xác.

Các trẻ trai cùng cần được dậy thế nào là quan hệ tình dục đồng thuận, còn nếu không thì sẽ là tấn công tình dục, là hiếp dâm và sẽ phải đi tù vì điều đó.

"Các con phải được dạy quan hệ tình dục là mong muốn, quyết định của các con không phải vì bị dụ dỗ, lợi dụng hay áp lực nhóm. 

Một trong vấn đề rất lớn của giáo dục giới tính là dạy cho các con hiểu làm sao để các con đưa ra quyết định: "Các con có nên quan hệ tình dục với bạn trai (bạn gái) hiện tại hay không?" và đủ tỉnh táo để phát hiện ra các con có bị lợi dụng hay không.

Điều này là vô cùng quan trọng để có thể giảm bớt nguy cơ trẻ bị lợi dụng, bị dụ dỗ, bị tấn công tình dục", bác sĩ Thành khuyến cáo. 

Làm mẹ từ tuổi còn thơ (kỳ II): Ngỡ ngàng trẻ xem phim sex từ lớp 5, lớp 11 đã có 4 bạn tình  - Ảnh 6.

Trẻ em ngày nay quan hệ tình dục ngày càng sớm nhưng kiến thức phòng tránh thai, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục lại rất ngô nghê, hiểu biết nửa vời. Ảnh minh họa Getty Images

"Mới đây, khoa Sức khỏe vị thành niên cũng tư vấn cho 1 em gái mới 14 tuổi đã mang thai. Dù đã làm mẹ nhưng em vẫn là đứa trẻ ngây thơ, hoàn toàn không có kiến thức gì về mang thai và làm mẹ.

Có thể thấy rằng ở tuổi vị thành niên (từ 10-19 tuổi), trẻ phát triển các chức năng sinh dục, sinh sản, nhu cầu tình dục xuất hiện và chưa đủ kỹ năng để kiểm soát ham muốn tình dục.

Các em thiếu hiểu biết về chu kỳ kinh nguyệt, cơ chế thụ thai, các biện pháp tránh thai nhưng lại sớm nảy sinh các quan hệ tình dục không chuẩn bị, không mong muốn.... Do đó, nguy cơ mang thai ngoài ý muốn rất cao. Nhưng khi mang thai các em càng "mờ mịt" các kiến thức để đối mặt với việc mang thai, sinh con... để lại rất nhiều hệ lụy".

TS.bác sĩ Đỗ Minh Loan- Trưởng khoa Sức khoẻ Vị thành niên – Bệnh viện Nhi Trung ương


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem