Làm sách khắc hoạ vùng đất Tam Kỳ

Hồng Phong Thứ ba, ngày 27/01/2015 13:24 PM (GMT+7)
Với ý tưởng khắc hoạ chân dùng vùng đất Tam Kỳ có bề dày 500 năm lịch sử (gắn với Hà Đông xưa), Thành uỷ Tam Kỳ (Quảng Nam) đang khẩn trương thực hiện cuốn Địa chí Tam Kỳ. 
Bình luận 0

Ngày 24.1.2015, Thành uỷ Tam Kỳ đã tổ chức hội thảo cho ý kiến về đề cương chi tiết của cuốn địa chí. Tại đây, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Lúa bày tỏ hy vọng cuốn sách nhiều ý nghĩa này sẽ hoàn thành vào năm 2016 – năm Tam Kỳ phấn đấu trở thành đô thị loại II, cũng là năm kỷ niệm 10 năm Tam Kỳ là thành phố.

img
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Lúa phát biểu tại hội thảo.    H.P

Nói về cuốn địa chí, Bí thư Nguyễn Văn Lúa cho biết: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, Địa chí Tam Kỳ là một công trình khoa học nền tảng cho sự đánh giá, nhìn nhận về cả một vùng đất, trên tất cả các lĩnh vực con người, lịch sử, kinh tế, văn hoá, phong tục tập quán… Đây cũng là tài liệu gốc về chân dung một vùng đất, là nguồn tài nguyên tinh thần vô cùng quý báu để có thể khai thác định hướng phát triển TP.Tam Kỳ trong tương lai. Chính vì vậy nó phải được viết nên từ những nghiên cứu công phu, mang tính học thuật cao, từ những trải nghiệm sâu sắc và đặc biệt từ trái tim thiết tha với chính vùng đất này. Chúng tôi nhận thấy rằng, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Bổn – người đã có 40 năm gắn bó với Quảng Nam, với Tam Kỳ, người có nhiều công trình văn hoá giá trị Quảng Nam, thích hợp để đảm nhận vai trò chủ biên cho cuốn Địa chí Tam Kỳ.

 

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nhà thơ Nguyễn Văn Bổn-Tần Hoài Dạ Vũ, chủ biên công trình, thổ lộ: Bằng tất cả tâm huyết và duyên nợ với vùng đất Tam Kỳ, nơi tôi đã từng dạy học, từng mang ba lô đi điền dã nhiều năm về văn học dân gian, tôi rất vui và tự hào khi được Thành uỷ Tam Kỳ giao trọng trách chủ biên công trình Địa chí Tam Kỳ. Tôi tin rằng với quyết tâm của Thành ủy và UBND TP.Tam Kỳ, với sự đóng góp tâm huyết và công sức của các ban ngành đoàn thể, nhất là sự đóng góp trí tuệ của các trí thức địa phương, cùng kiến văn, trí tuệ và nhiệt tâm của ban biên soạn, chắc chắn TP.Tam Kỳ sẽ có một cuốn địa chí có giá trị nhân văn và khoa học, phản ánh được một phần bề dày lịch sử đáng tự hào của người và đất Hà Đông xưa, TP.Tam Kỳ hiện nay.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến phản biện tâm huyết, sâu sắc, mang tính học thuật cao của các trí thức địa phương, các nhà nghiên cứu đến từ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III (thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem