Bức thư đầu hàng của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte, trong đó có nội dung ông cầu xin tị nạn ở Anh, sẽ được giới thiệu tại triển lãm tới đây tại Anh để kỷ niệm hai trăm năm chiến thắng trận chiến Waterloo.
Chân dung Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte. Nguồn ảnh: Getty Images
Một lọn tóc của Napoleon, hiện vật sẽ được trưng bày cùng với một loạt các kỷ vật tại triển lãm. Nguồn ảnh: Royal Collection Trust.
Trong bức thư gửi tới Vua George VI của Anh (lúc bấy giờ đang là hoàng tử nhiếp chính), vị hoàng đế Pháp cầu xin “lòng hiếu khách của người dân Anh” và hết lời ca tụng vị hoàng tử là “người mạnh nhất, kiên định và hào phóng nhất” để nhận được sự bảo vệ.
Trong lời cầu khẩn thanh lịch của mình, Hoàng đế Pháp Napoleon đã ví mình như Themistocles, một chính khách Hy Lạp đã giao mình cho Artaxerxes, người cai trị Ba Tư và sau đó đã được nhận bằng danh dự.
Tuy nhiên, khi nhận được lá thư của Napoleon, Vua George VI đã từ chối bảo vệ, Napoleon bị lưu đày đến đảo Saint Helena trên Đại Tây Dương, ở đó cho đến khi ông qua đời vào năm 1821.
Bức thư của Hoàng đế Pháp Napoleon sẽ là một trong những hiện vật chính của buổi triển lãm tại Windsor Castle, cùng với đó là một lá thư chưa từng được công bố của Công tước Wellington, người đã đánh bại Napoleon tại trận chiến Waterloo.
Các hiện vật thu giữ được từ chiến trường, gồm một lọn tóc và huy hiệu của hoàng đế Napoleon cũng sẽ được trưng bày cùng với các tài liệu lịch sử, các bản in hiện đại và bản vẽ.
Triển lãm sẽ kéo dài trong một năm, bắt đầu từ ngày 31.1.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.