Lẩn trốn trong rừng sâu, trùm ma túy vẫn không thoát khỏi lưới trời

Thành Nam Thứ bảy, ngày 26/12/2020 10:04 AM (GMT+7)
Bị cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Kha May Thăn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Biết sẽ bị cơ quan chức năng truy nã, Kha May Thăn đã lẩn trốn vào rừng sâu, để đối phó với cơ quan công an Thăn luôn mang theo súng tự chế bên người.
Bình luận 0

Trước thông tin tội phạm ma túy hoành hành trên địa bàn, đầu năm 2020 Công an huyện Kỳ Sơn đã đẩy mạnh đợt tấn công cao điểm vào tội phạm ma túy. Qua nguồn tin trinh sát, Công an huyện Kỳ Sơn xác định Kha May Thăn (SN 1963) trú tại bản Kẹo Lực 3, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn là một trong những đối tượng mua bán ma túy cộm cán trên địa bàn.

Một chuyên án đấu tranh được Công an huyện Kỳ Sơn xác lập ngay sau đó. Tháng 6/2020, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ được 2 đối tượng, thu giữ 1.000 viên ma túy. Cơ quan công an xác định Kha May Thăn là đối tượng chủ mưu. Biết đường dây mua bán ma túy bị bại lộ, cơ quan công an sớm muộn cũng đến bắt mình, nên Thăn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lẩn trốn trong rừng sâu, trùm ma túy vẫn không thoát khỏi lưới trời - Ảnh 1.

Đối tượng Ma May Khăn cùng khẩu súng tự chế. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kha May Thăn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hàng loạt các trinh sát tinh nhuệ được tung đi dò tìm tung tích của Ma May Thăn, nhưng mọi thông tin của Thăn vẫn là ẩn số. Ngày 12/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra Quyết định truy nã đối với Kha May Thăn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Với quyết tâm truy quét bằng được kẻ gieo rắc "cái chết trắng", công an huyện Kỳ Sơn đã dò tìm được tung tích khi Thăn đang lẩn trốn ở các khu vực rừng trên địa bàn. Để tránh trường hợp đối tượng bỏ trốn sang Lào, Công an huyện đã triển khai lực lượng vây bắt. Thế nhưng, với bản chất của một kẻ buôn bán ma túy lọc lõi, Thăn luôn biết cách che giấu hành tung của mình. Y không ở một nơi cố định nào nên việc bắt giữ đối tượng gặp nhiều khó khăn. Cộng thêm việc địa bàn hiểm trở, dân cư thưa thớt, chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống nên những thông tin của Thăn càng "mờ ảo".

Sau khi bỏ trốn, Kha May Thăn trốn sâu trong rừng, khu vực giáp biên giới Lào, không liên lạc với người thân. Hàng ngày, Thăn tìm đến các lán trại của dân bản đi làm rẫy dựng lên để tìm kiếm thức ăn, tận dụng các loại rau rừng, cá ở các khe suối hay làm bẫy các con thú nhỏ làm thức ăn sống qua ngày. Ban đêm, hắn chui vào các hang hốc để ngủ.

Trong quá trình mật phục, lần theo từng dấu vết, vào ngày 15/12/2020, các trinh sát phát hiện Kha May Thăn ở khu vực rừng giáp biên giới thuộc xã Phà Đánh. Nhận định đây là thời cơ thích hợp để bắt giữ đối tượng cáo già Kha May Thăn, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các mũi trinh sát thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy nhanh chóng vào cuộc. Thăn là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, lại sống lâu trong rừng nên thông thạo địa bàn, mưu mô, xảo quyệt, nếu phát hiện bản thân bị lật tẩy thì rất manh động. Vì vậy, vừa bắt giữ thành công đối tượng, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng truy bắt là phương châm của lãnh đạo Công an huyện đặt ra.

Vào khoảng 12 giờ ngày 16/12, lợi dụng lúc Thăn đang ngủ, Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an xã Phà Đánh đã bắt giữ đối tượng trong sự bàng hoàng, bất ngờ của gã. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng tự chế và 5 viên ma túy tổng hợp.

Đây là một trong những chiến công đầu tiên trong đấu tranh với các loại tội phạm, ngay sau khi Công an huyện Kỳ Sơn phát động đợt ra quân tấn công, truy quét tội phạm. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem