Làng cổ động viên cho du khách World Cup 2022 ngổn ngang trước "giờ G"

Chủ nhật, ngày 20/11/2022 14:03 PM (GMT+7)
Du khách sẽ phải bỏ 172 bảng Anh - tương đương 5 triệu đồng một đêm cho một cabin đôi cho hai người.
Bình luận 0

Làng cổ động viên chính thức tại World Cup 2022, dự kiến sẽ là nơi tập trung của hàng chục nghìn cổ động viên Anh và xứ Wales trong những tuần tới, vẫn ngổn ngang như một công trường ngay trước khi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh.

Đáng chú ý là trên trang web chính thức, địa điểm này có giá 172 bảng Anh - tương đương 5 triệu đồng một đêm cho một cabin đôi cho hai người.

Làng cổ động viên cho du khách World Cup 2022 ngổn ngang trước "giờ G"

Làng cổ động viên cho du khách World Cup 2022 ngổn ngang trước "giờ G" - Ảnh 1.

Các container vận chuyển tại nơi ở của người hâm mộ Rawdat Al Jahhaniya được cho là đã sẵn sàng để lưu trú. Ảnh: Tom Jenkins/The Guardian

FIFA liệt kê một sân tennis và màn hình chiếu phim nằm trong số các cơ sở vật chất. Tuy nhiên trên thực tế, theo The Guardian, không có dấu hiệu cho thấy hai cơ sở này nằm trong khuôn viên. Trong khi đó, "trung tâm thể dục/phòng tập thể dục" được hứa hẹn dường như chỉ là một vài thiết bị ngoài trời gần lối vào chính. Có một lượng lớn cát và gạch vụn bên cạnh một chiếc lều sẽ được dùng làm nhà thờ Hồi giáo.

Một nhà tổ chức địa điểm khẳng định các nhân viên bảo vệ sẽ tuần tra khu vực 24 giờ một ngày. "An ninh sẽ không thành vấn đề," anh nói. "Sẽ có những người bảo vệ ngăn mọi người vào." Những người bảo vệ đó đã nhanh chóng can thiệp khi các phóng viên cố gắng chụp ảnh.

Có một chiếc xe tải Starbucks di động và một phòng ăn lớn có lều phục vụ nhiều loại thức ăn bao gồm pizza và bánh mì kẹp thịt. Các tiện nghi trong mỗi cabin bao gồm tiện nghi pha trà và cà phê, hai chai nước mỗi ngày, tủ lạnh, bộ khăn trải giường và khăn tắm.

World Cup dự kiến sẽ thu hút 1,2 triệu du khách, nhưng đến tháng 3, Qatar chỉ có 30.000 phòng khách sạn, 80% trong số đó đã được FIFA đặt cho các đội, quan chức và nhà tài trợ.

Điều đó đã khiến người hâm mộ lo ngại và vội vàng cung cấp thêm chỗ ở – bao gồm các phòng chung trong các căn hộ trống, một con tàu du lịch ngoài khơi bờ biển Doha và các lều kiểu truyền thống trên sa mạc.

Làng cổ động viên cho du khách World Cup 2022 ngổn ngang trước "giờ G" - Ảnh 2.

Đống đổ nát nằm rải rác khu nhà ở Rawdat Al Jahhaniya gần Sân vận động Ahmed bin Ali. Ảnh: Tom Jenkins/The Guardian

Chỗ ở Rawdat Al Jahhaniya không phải là trang web dành cho người hâm mộ duy nhất được đặt câu hỏi. Vào thứ Năm, tờ Times đã nói chuyện với hai nhà thầu đã dành 10 ngày tại Ras Bu Fontas, nơi sẽ đón 6.000 người hâm mộ bóng đá mỗi ngày và họ đã nói lên những lo ngại.

Một người nói với tờ báo: "Đó là địa ngục. Điều hòa không khí trong cabin hầu như không hoạt động và có âm thanh ù ù như đang cất cánh. Ngay cả khi bạn bật nó mọi lúc trong ngày thì nhiệt độ vẫn là 27 độ C. Bạn không thể bật nó vào ban đêm vì nó quá ồn ào."

Người kia mô tả các cabin, có hai giường đơn, bằng những thuật ngữ không mấy hay ho. Anh ấy nói: "Chúng cứng như đá nên bạn có thể ngủ trên sàn nhà. Tôi chưa bao giờ ở đâu khó chịu như vậy. Chúng tôi đã ở đây 10 ngày và đó là một cơn ác mộng. Có thể sẽ ổn nếu bạn muốn vượt qua nó trong một hoặc hai đêm, nhưng lâu hơn sẽ rất khủng khiếp".

Trọng Hà (The Guardian)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem