"Làng trong Phố" - nơi quy tụ thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức

Theo TTXVN Chủ nhật, ngày 13/08/2023 13:00 PM (GMT+7)
Hàng loạt sự kiện sôi nổi diễn ra liên tục trong 3 ngày của chương trình Trại Hè 2023 đã thu hút hàng trăm thanh niên, sinh viên và học sinh Việt Nam từ mọi thành phố ở Đức về dự.
Bình luận 0
"Làng trong Phố" - nơi quy tụ thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức  - Ảnh 1.

 Ông Phan Quang Văn (ngoài cùng bên trái) trao Giấy khen của Đại sứ cho các bạn trẻ có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Tiếp nối thành công của các trại Hè những năm trước, từ ngày 11-13/8, Hội sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức (SiviDuc) phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Frankfurt tổ chức thành công Trại Hè 2023 với tên gọi "Làng trong Phố."

Hàng loạt sự kiện sôi nổi diễn ra liên tục trong 3 ngày của chương trình đã thu hút hàng trăm thanh niên, sinh viên và học sinh Việt Nam từ mọi thành phố ở Đức về dự.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tham dự đêm Gala của Hội trại ngày 12/8 tại trung tâm tổ chức sự kiện Volkshaus Enkheim ở thành phố Frankfurt có đại diện Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, các nhà tài trợ cùng hàng trăm bạn trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Quang Văn, Bí thư thứ nhất phụ trách hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, đánh giá cao sự nỗ lực phối hợp tổ chức Trại Hè 2023 để tạo ra một sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ Việt Nam tại Đức.

Ông Phan Quang Văn nhấn mạnh các hoạt động này sẽ góp phần tích cực vào sự lan toả những giá trị truyền thống cũng như tinh thần thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức và châu Âu nói chung.

Ông cho biết thêm trong những năm gần đây, hoạt động của các hội sinh viên Việt Nam tại Đức ngày càng đi vào chiều sâu, gắn chặt với việc phát huy và gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc, bên cạnh các hoạt động rèn luyện, tu dưỡng và các hoạt động cộng đồng khác.

Trong khi đó, Chủ tịch SiviDuc Trịnh Hoàng Long cho hay trại Hè thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước này.

Điểm khác biệt so với những hội trại trước đây là thời gian diễn ra Hội trại 2023 tăng lên 3 ngày 2 đêm với hàng loạt hoạt động sôi nổi và có ý nghĩa, quy tụ đông đảo các bạn trẻ đến từ khắp mọi miền của nước Đức.

"Làng trong Phố" - nơi quy tụ thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức  - Ảnh 2.

   Một nhóm nhạc cộng đồng người Việt tới biểu diễn chào mừng Trại hè 2023. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Đặc biệt, các bạn trẻ tham dự không chỉ là học sinh, sinh viên mà còn có rất nhiều bạn trẻ sang học nghề và những bạn trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Đức.

Các hoạt động trong khuôn khổ hội trại góp phần kết nối và gắn kết chặt chẽ hơn giữa các bạn trẻ, thúc đẩy sự hội nhập của các bạn mới sang Đức học tập cũng như giúp các bạn sinh ra và lớn lên ở Đức yêu tiếng Việt hơn, từ đó học tiếng Việt và duy trì văn hoá Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Frankfurt Lê Minh Long, Trưởng Ban tổ chức Trại Hè 2023, đây là lần đầu tiên Hội sinh viên Việt Nam tại Frankfurt phối hợp với SiviDuc tổ chức một sự kiện quy mô lớn với số lượng đông đảo các bạn trẻ tham gia.

Với chủ đề "Làng trong Phố," ban tổ chức đã cố gắng xây dựng tất cả các nội dung trong khuôn khổ sự kiện cân bằng cả ba yếu tố là giáo dục - vui chơi giải trí - và sức khoẻ thể thao, từ các chương trình văn nghệ cho tới ẩm thực và trò chơi dân gian, tạo nên một không khí như đang ở quê hương Việt Nam.

Theo Lê Minh Long, đối với các bạn học sinh, sinh viên sống xa quê hương, niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước là điều rất thiêng liêng, và tất cả đều rất mong muốn được cùng tụ hội để tổ chức những sự kiện cộng đồng có ý nghĩa như Trại Hè 2023.

Nhân dịp này, Trưởng Ban tổ chức Lê Minh Long cũng gửi lời cảm ơn trân trọng tới sự đồng hành, hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, các nhà tài trợ cùng đông đảo các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam ở Đức để chương trình được thành công.

Trong ngày đầu tiên của Hội trại, các bạn sinh viên tham gia du thuyền trên sông Mainz, cùng chơi Teambuilding với hành trình quanh thành phố Frankfurt, trong đó có nhiều điểm trạm là các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố.

Tại mỗi điểm, các bạn học sinh, sinh viên sẽ được chơi một trò chơi dân gian Việt Nam như bắn bi, nhảy sạp, kéo co. Mỗi đội sẽ tìm cách trang trí, tạo nên một chiếc nón đẹp nhất để giành chiến thắng cuối cùng.

Đêm Gala là tâm điểm của Hội trại, trong đó 8 tiết mục biểu diễn nghệ thuật và văn nghệ đặc sắc nhất được ban tổ chức, ban giám khảo và khán giả cùng bình chọn để tranh tài.

Trong ngày hội thao diễn ra vào cuối Hội trại, 10 đội bóng đá và 12 đội bóng rổ với tổng cộng trên 300 người tham gia tranh tài để tìm ra những đội bóng xuất sắc nhất.

Trong khuôn khổ Trại Hè 2023, đại diện Đại sứ quán cũng đã trao Giấy khen của Đại sứ Việt Nam tại Đức cho các bạn trẻ, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và các phong trào chung trong năm học 2021-2023.

Trại hè thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức 2023 đã thành công rực rỡ, để lại dấu ấn tích cực trong lòng những người tham dự, từ đó góp phần vào khích lệ và cổ vũ tinh thần hăng say học tập, phát triển bản thân và cùng hướng về quê hương đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem