Lãnh 12 năm tù vì làm người yêu nhí mang bầu

Thứ bảy, ngày 16/11/2013 10:28 AM (GMT+7)
Ngày 15.11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Giàu (SN 1989, ngụ Cần Thơ) 12 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”
Bình luận 0
Theo bảng cáo trạng, Giàu và T.M.H (13 tuổi) cùng làm công nhân tại một công ty nhựa ở Q.Tân Phú, TP.HCM. Do em H chưa đủ tuổi lao động nên đã dùng hồ sơ của người khác để xin vào làm. Trong quá trình làm chung giữa H. và Giàu nãy sinh tình cảm. Thấy H. xinh xắn lại phổng phao như một thiếu nữ, Giàu buông lời tán tỉnh mà không hề biết người mình yêu vẫn chưa đủ tuổi.

Bị cáo Trần Văn Giàu được dẫn giải ra xe sau buổi tuyên án
Bị cáo Trần Văn Giàu được dẫn giải ra xe sau buổi tuyên án

Sau một thời gian ngắn tìm hiểu đến cuối tháng 12.2011 Giàu và H. chính thức yêu nhau. Vào đêm 23.4.2012 sau khi tan ca, Giàu và H. cùng một số người bạn đi hát karaoke. Sau đó cả nhóm kéo về phòng trọ của Giàu ngủ. Cũng trong đêm đó Giàu đã dụ dỗ H. lên gác để quan hệ tình dục.

Ngày 27.4.2012, Giàu rủ H. bỏ nhà đi và cả 2 đón xe khách xuống nhà dì của Giàu ở H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó cả 2 xuống Cần Thơ chơi rồi xuống TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang thuê phòng trọ và tìm việc làm.Trong suốt thời gian bỏ trốn, Giàu và H. đã tiếp tục quan hệ với nhau nhiều lần dẫn đến có thai.

Đến ngày 9.5.2012, gia đình tìm được H. mới tá hỏa phát hiện con gái đang mang thai. Quá bức xúc gia đình của H. đã làm đơn tố cáo Giàu gửi đến cơ quan công an và đến ngày 8.6 Giàu đã bị bắt giữ.

Tại phiên tòa HĐXX tuyên phạt Giàu nhận mức án 12 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em” và phải bồi thường cho bị hại số tiền 30 triệu đồng.

Công Tiến (Công Tiến)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem