Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trung Quốc và Myanmar mặc dù cũng là quốc gia ven sông nhưng không tham gia ký kết Hiệp định Mekong và gia nhập Ủy hội sông Mekong mà chỉ tham gia với tư cách là các đối tác đối thoại.
“Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững sông Mekong” (gọi tắt là Hiệp định Mekong 1995) được các nước tham gia Ủy hội ký kết khi mới được thành lập (vào ngày 5.4.1995).Các vấn đề liên quan hợp tác Mekong luôn được xem xét và giải quyết bằng các quá trình tư vấn rộng rãi ở nhiều cấp. Nguyên tắc sử dụng nước công bằng và hợp lý của quốc tế cũng được áp dụng.
Với Việt Nam, Hiệp định Mekong 1995 là cơ sở pháp lý quan trọng (và cho tới nay là duy nhất về tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trong lưu vực sông Mekong) để bảo vệ quyền lợi của Việt Nam đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.Việt Nam luôn gương mẫu, thực hiện nghiêm túc Hiệp định Mekong, tích cực tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong Ủy hội, đóng góp tích cực nhất cho các chương trình hoạt động của Ủy hội cả về kinh phí, chuyên gia và thông tin số liệu.
Tiếp nối Hội nghị cấp cao của Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ nhất tại Hua Hin (Thái Lan - 2010), Hội nghị cấp cao lần thứ hai diễn ra ở Việt Nam vào ngày 5.4 tới sẽ tiếp tục thể hiện ý chí và cam kết chính trị của các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên Ủy hội trong hợp tác vượt qua mọi khó khăn, thách thức hướng tới phát triển bền vững lưu vực Mekong.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.