Cần kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để nông dân Đồng Nai vững bước tiếp cận thị trường thế giới

Nguyên Vỹ Thứ sáu, ngày 12/07/2024 14:37 PM (GMT+7)
Năng lực sản xuất của nông dân Đồng Nai đang từng bước đáp ứng các yêu cầu khó tính của thị trường. Dù vậy, nông dân Đồng Nai cũng đang đối diện với nhiều khó khăn và hạn chế, cần sớm tháo gỡ.
Bình luận 0

Ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chia sẻ như thế tại Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024 tổ chức ngày 12/7.

Nông dân Đồng Nai còn đối diện nhiều khó khăn

Ông Nguyễn Đức Lợi ở xã Sông Tràu (huyện Trảng Bom) cho biết, việc sản xuất nông nghiệp thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Nông dân có nhu cầu rất lớn trong việc xây dựng các công trình phụ trợ như kho chứa vật tư, nhà sơ chế để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc xây dựng trên đất nông nghiệp gặp khó do không phù hợp quy hoạch.

Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với với nông dân Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị đối thoại với với nông dân Đồng Nai năm 2024. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cơ sở Hoàng Hằng đề nghị ngành chức năng có giải pháp hỗ trợ vì không chỉ Hoàng Hằng mà nhiều cơ sở khác ở địa phương đã xây dựng từ trước khi Luật có hiệu lực thi hành. Việc di dời cơ sở chế biến vào các khu công nghiệp tập trung theo quy hoạch cần có lộ trình phù hợp vì quy mô tài chính nhiều cơ sở nhỏ và rất nhỏ.

Ông Lê Văn Thịnh, nông dân ở xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ) đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ chế biến và sau thu hoạch. Vì hiện nay, nhiều nông dân vẫn sản xuất, cung ứng hồ tiêu thô. Nếu hồ tiêu được tăng cường chế biến sẽ gia tăng giá trị, mang lại thu nhập cao hơn cho nông dân.

Nông dân trồng chuối ở Đồng Nai phản ánh việc mua nhầm phân bón kém chất luộng ảnh hưởng đến năng suất hồi đầu năm 2024. Ảnh: B.Nguyên

Nông dân trồng chuối ở Đồng Nai phản ánh việc mua nhầm phân bón kém chất lượng ảnh hưởng đến năng suất hồi đầu năm 2024. Ảnh: B.Nguyên

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch Hội Nông dân Đồng Nai cho biết, thời gian qua, nông dân Đồng Nai còn lo lắng về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Mặt khác, tình trạng thuốc bảo vệ thực vật, cây giống, phân bón giả, kém chất lượng vẫn còn tồn tại trên thị trường, ảnh hưởng đến hiệu quả, năng suất, chất lượng nông sản.

Hội viên, nông dân mong muốn các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý; có các biện pháp xử lý quyết liệt đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng để tránh thiệt hại cho người nông dân.

Tháo gỡ khó khăn cho nông dân Đồng Nai

Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Giám đốc Sở NNPTNT Đồng Nai cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nông dân Đồng Nai đối diện nhiều vướng mắc.

Nông dân Đồng Nai trao đổi các khó khăn, vướng mắc với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nông dân Đồng Nai trao đổi về các khó khăn, vướng mắc với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Việc UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ bà con nông dân để cùng trao đổi, tập trung vào chủ đề phát huy lợi thế, chủ động liên kết, hợp tác, phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số nâng cao giá trị nông sản Đồng Nai.

Từ đó, Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp để có giải pháp và duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp trong năm 2024, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ngành nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nửa đầu năm 2024, ngành nông nghiệp Đồng Nai xuất khẩu hơn 1,13 tỷ USD, tăng hơn 9% so cùng kỳ. Các nông sản chủ lực của tỉnh ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu từ các thị trường khó tính.

Ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành, địa phương sớm tháo gỡ vướng mắc cho nông dân Đồng Nai trong phạm vi thẩm quyền. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành, địa phương sớm tháo gỡ vướng mắc cho nông dân Đồng Nai trong phạm vi thẩm quyền. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đây là tín hiệu mừng, song để phát huy lợi thế, giúp nông dân tiếp tục vững bước tiếp cận thị trường rộng lớn, nhiều vướng mắc và rào cản cần sớm được tháo gỡ.

Các kiến nghị của nông dân Đồng Nai tập trung chủ yếu vào sản xuất tiêu thụ, quản lý vật tư, kỹ thuật cao trong nông nghiệp… Đây là những nhu cầu chính đáng cần được sở ngành, địa phương tập trung tháo gỡ trong phạm vi thẩm quyền.

Ông Võ Văn Phi đề nghị Sở NNPTNT chú trọng vào việc xây dựng, quản lý nguồn gốc, chất lượng nông sản phục vụ xuất khẩu. Hội Nông dân các cấp tiếp tục xây dựng các chuỗi liên kết, thực hiện dịch vụ cung cấp vật tư đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem