Lật mặt thủ phạm xả súng tại rạp chiếu phim ở Mỹ

Thứ bảy, ngày 21/07/2012 11:13 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thủ phạm của vụ xả súng kinh hoàng đã bị bắt giữ ở bên ngoài rạp chiếu phim. Hắn là James Holmes, 24 tuổi, cựu sinh viên khoa thần kinh trường Đại học Colorado-Denver.
Bình luận 0

Nước Mỹ đang bị chấn động bởi vụ xả súng trong rạp chiếu phim ở Aurora, bang Colorado, khiến cho ít nhất 12 người chết và 58 người bị thương.

Thủ phạm của vụ xả súng ngay sau đó đã bị bắt giữ ở bên ngoài rạp chiếu phim. Hắn tên là James Holmes, 24 tuổi, là cựu sinh viên khoa thần kinh trường Đại học Colorado-Denver. Tên này sống trong căn hộ ở phía bắc Aurora, cách rạp chiếu phim 5 dặm.

img
Tên James Holmes

Các nhân chúng kể rằng tên James mặc áo giáp chống đạn và đeo mặt nạ chống độc, đi vào rạp chiếu phim, ném bình gas và xả súng vào khán giả xem phim.

James nói với cảnh sát rằng hắn là Joker - kẻ thù của Người Dơi.

Cảnh sát trưởng của Aurora cho biết đang phải cố hết sức để vô hiệu hóa khối thuốc nổ được chế tạo phức tạp tìm thấy trong nhà tên James. Ông nói: “Chưa bao giờ tôi thấy khối thuốc nổ nào như thế”.

Dự kiến, vào ngày 23.7, tên James Holmes sẽ phải ra hầu tòa quận Arapahoe, gần Centennial, bang Colorado.

Tổng thống Barack Obama quyết định lấy ngày 21.7 là ngày để tang các nạn nhân của vụ xả súng tại bang Colorado. Cả nước Mỹ treo cờ rủ và cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.

Theo BBC

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem