Lầu Năm Góc điện đàm với Moscow về sự cố máy bay không người lái

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 16/03/2023 07:39 AM (GMT+7)
Hôm 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã liên hệ với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu lần đầu tiên sau nhiều tháng để thảo luận về vụ việc máy bay không người lái của Washington bị rơi ở Biển Đen ngoài khơi Crimea.
Bình luận 0
Lầu Năm Góc điện đàm với Moscow về sự cố máy bay không người lái - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley phát biểu trước các phóng viên tại Lầu Năm Góc, ngày 15 tháng 3 năm 2023. Ảnh: AP

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu nói với ông Austin rằng người Mỹ đã vi phạm giới hạn không phận do Nga tuyên bố. Ông Shoigu gọi các chuyến bay không người lái của Mỹ ngoài khơi bờ biển Nga là "có tính khiêu khích" và có nguy cơ làm leo thang căng thẳng ở Biển Đen.

Ông Shoigu nói: "Mặc dù Nga không mong muốn một diễn biến như vậy, nhưng nước này sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng với mọi hành động khiêu khích". Ông nói thêm rằng hai cường quốc hạt nhân "phải hành động một cách có trách nhiệm nhất có thể", bao gồm việc giữ một kênh quân sự mở để thảo luận về bất kỳ cuộc khủng hoảng nào.

Phát biểu tại một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, Austin xác nhận rằng ông đã thực hiện cuộc gọi và nói rằng "điều quan trọng là các cường quốc phải minh bạch và cởi mở". Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ sẽ "tiếp tục bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép".

Lần cuối cùng ông Shoigu và ông Austin nói chuyện là vào tháng 10/2022, theo AP. Bên cạnh đó, Tướng Mỹ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cũng đã liên hệ với người đồng cấp Nga, Tướng Valery Gerasimov.

Hôm 14/3, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ tuyên bố rằng hai máy bay phản lực Su-27 của Nga đã thực hiện "một vụ đánh chặn không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" đối với một máy bay không người lái MQ-9 Reaper đang thực hiện nhiệm vụ tình báo, trinh sát và giám sát (ISR) ở vùng biển quốc tế trên Biển Đen. Theo quân đội Mỹ, một trong các máy bay Nga đã va phải cánh quạt của UAV, khiến nó buộc phải hạ xuống nước.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ không tác động vào UAV và máy bay bị rơi sau khi thực hiện một thao tác đột ngột.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov lưu ý chiếc máy bay không người lái của Mỹ không có nhiệm vụ gì ở gần biên giới Nga như vậy. UAV được cho là chỉ cách bờ biển Crimea 60km khi bị rơi.

Mỹ đã điều máy bay không người lái và các máy bay giám sát khác gần biên giới Nga trong hơn 1 năm. Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga, cho biết hôm 15/3 rằng sự cố máy bay không người lái là "một bằng chứng khác" cho thấy Mỹ có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem