Lầu Năm Góc nói rõ về khả năng người ngoài hành tinh tới thăm hoặc 'lạc' xuống Trái đất

Minh Nhật (theo RT) Chủ nhật, ngày 18/12/2022 13:10 PM (GMT+7)
Hiện tại không có bằng chứng về việc người ngoài hành tinh hạ cánh hoặc "lạc" xuống hành tinh của chúng ta, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố.
Bình luận 0
Lầu Năm Góc nói rõ về khả năng người ngoài hành tinh tới thăm hoặc 'lạc' xuống Trái đất - Ảnh 1.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ronald Moultrie tuyên bố Lầu Năm Góc chưa phát hiện bằng chứng về khả năng người ngoài hành tinh tới thăm hoặc "lạc" xuống Trái đất. Ảnh RT

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, một cơ quan mới do Lầu Năm Góc thành lập để điều tra các báo cáo về sự xuất hiện của UFO (các vật thể không xác định) cho đến nay vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự sống ngoài hành tinh.

Văn phòng Giải quyết bất thường trên tất cả các miền (AARO) vừa được thành lập vào tháng 7 năm nay để theo dõi các vật thể không xác định trên bầu trời, không gian và dưới nước, đồng thời đánh giá bất kỳ mối đe dọa an ninh nào mà những vật thể này có thể gây ra. Kể từ khi thành lập, AARO đã nhận được "vài trăm" báo cáo bổ sung về UFO, các hiện tượng kỳ lạ, bí ẩn, Tiến sĩ Sean Kirkpatrick, người đứng đầu AARO cho biết.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo Ronald Moultrie của Lầu Năm Góc, các chuyên gia AARO "chưa thấy bất cứ điều gì khiến chúng tôi tin rằng bất kỳ vật thể nào chúng tôi đã thấy có nguồn gốc ngoài hành tinh".

“Tôi chưa thấy bất cứ điều gì... cho thấy đã có một chuyến viếng thăm của người ngoài hành tinh hoặc một vụ tai nạn của người ngoài hành tinh ở Trái đất”, ông Moultrie nhấn mạnh.

Thứ trưởng Moultrie cũng nói rằng Mỹ coi bất kỳ "hệ thống trái phép" nào trong không phận của mình là "mối đe dọa đối với an ninh".

Ngoài ra, ông Kirkpatrick cho biết thêm rằng, AARO hiện đang nỗ lực mở rộng khả năng xác định UFO, bao gồm cả việc hiệu chỉnh lại các cảm biến, đồng thời phối hợp với Lầu Năm Góc và cộng đồng tình báo Mỹ để có những công nghệ tối tân nhất để phục vụ cho công việc này.

UFO là chủ đề nóng ở Washington trong những tháng gần đây, sau khi Quốc hội Mỹ tổ chức phiên điều trần đầu tiên về vấn đề này sau hơn nửa thế kỷ.

Các nhà lập pháp đã bày tỏ lo ngại rằng, các vật thể không xác định có thể là người ngoài hành tinh hoặc một số công nghệ mới do Trung Quốc, Nga hoặc một đối thủ tiềm năng của Mỹ khác vận hành.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem