Lấy chồng đại gia, Bảo Thy kể chuyện đi sắm đồ hiệu ở store

Hàn Phong Chủ nhật, ngày 29/12/2019 11:02 AM (GMT+7)
Bảo Thy đang hạnh phúc với cuộc sống viên mãn khi có chồng, cô mạnh tay sắm hàng hiệu nhiều đếm không xuể.
Bình luận 0

img

Bảo Thy có bộ sưu tập đồ hiệu nhiều không đếm xuể.

Bảo Thy cùng chồng đang có chuyến du lịch ở nước ngoài, đây cũng là dịp để nữ ca sĩ mua sắm hàng hiệu nhiều hơn. Chỉ trong hơn 1 tháng sau khi về chung nhà với thiếu gia, Bảo Thy đã mua rất nhiều túi xách, đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ, được nữ ca sĩ khoe liên tục trên trang cá nhân.

Một trong những trải nghiệm mới nhất mà Bảo Thy được thử qua khi đi mua đồ hiệu ở nước ngoài chính là cung cách phục vụ. Cô hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: "Lần đầu tiên trong đời đi shopping mà xỉn (say), rất ấn tượng với cách phục vụ ở đây và sẽ sớm quay lại trong season tiếp theo nha" cùng hình ảnh Bảo Thy uống vang khá "chill". 

Theo chia sẻ của rất nhiều tín đồ hàng hiệu thuộc phân khúc VVIP, khi tới Singapore mua sắm, các thương hiệu lớn như Dior hay Louis Vuitton còn cho xe hơi hạng sang tới tận khách sạn để đón khách tới store mua sắm. Ở Việt Nam, tại cửa hàng của các "ông lớn" thời trang sẽ có rượu vang, bánh để phục vụ khách hàng khi tới mua.

img

Trải nghiệm uống vang tại store của Louis Vuitton mang lại sự phấn khích cho nàng ca sĩ.

img

Chiếc đồng hồ Hublot Spirit of Big Bang có giá trị từ 500 triệu gần 1 tỷ đồng mới được cô khoe trên trang cá nhân.

Cụ thể, với chính sách của Louis Vuitton, các khách hàng VIP hay VVIP sẽ không được mua hàng với giá chiết khấu 10% như nhiều người từng truyền tai nhau. Trên thực tế, các đối tượng khách hàng tiềm năng này sẽ được ưu tiên mua các mặt hàng limited (hàng giới hạn) của LV trước khi bày bán rộng rãi. Thêm vào đó, VIP card chỉ có giá trị 1 năm, nếu trong 1 năm bạn không mua đủ số tiền quy định thì năm kế tiếp, bạn sẽ bị ra khỏi phân khúc khách VIP. Vậy nên, thói quen mua đồ hiệu của những người giàu có thể được hiểu thêm từ khía cạnh bảo toàn VIP card. 

Ngoài ra, LV chưa từng giảm giá một mặt hàng nào trong tất cả các đợt giảm giá, trên toàn thế giới. LV chỉ bán giá ưu đãi các sản phẩm đã quá 3 năm tuổi cho nhân viên với số lượng cực kì có hạn và khép kín. 

Với một số thương hiệu khác, khi muốn thay đổi chi tiết/vẽ/khắc lên túi mới mua tại cửa hàng, khách hàng cần ký tên vào biên bản để chịu mọi trách nhiệm cho việc làm này.

img

Bảo Thy thường có thói quen mua hàng hiệu theo lố.

img

Cô từng chi 300 triệu đồng để mua 11 đôi giày và 3 chiếc mắt kính.

img

Kỳ Duyên trong lần đập hộp mới nhất cũng tiết lộ số tiền 200 triệu đồng cho 1 lần shopping.

img

Các thương hiệu lớn thế giới đều nằm trong "tầm ngắm" của nàng hậu gốc Nam Định.

img

Mạnh tay như Hà Thu, cô chi gần 1 tỷ cho việc sắm hàng hiệu.

img

"Nữ hoàng đập hộp" thuộc về Ngọc Trinh khi mua 36 món đồ hết 1 tỷ đồng, 75 món đồ hết 4 tỷ đồng gây choáng.

Sau khi lấy đại gia, Bảo Thy khoe hàng hiệu tiền tỷ chồng tặng

Bảo Thy vẫn giữ vững phong độ danh hiệu “yêu nữ hàng hiệu“ sau khi kết hôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem