LĐLĐ TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Công đoàn Campuchia

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 13/12/2022 11:55 AM (GMT+7)
LĐLĐ TP.HCM khai mạc lớp tập huấn chuyên đề về quan hệ lao động cho hơn 30 cán bộ của Liên hiệp Công đoàn Campuchia.
Bình luận 0

Ngày 13/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức khai mạc lớp tập huấn, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về hoạt động công đoàn cho 30 cán bộ công đoàn thuộc Liên hiệp Công đoàn Campuchia (CCTU).

Đây là một trong những hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hưởng ứng Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2022).

LĐLĐ TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Công đoàn Campuchia - Ảnh 1.

Toàn cảnh lớp tập huấn tập huấn chuyên đề về quan hệ lao động cho hơn 30 cán bộ của Liên hiệp Công đoàn Campuchia. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM chia sẻ, quan hệ Việt Nam - Campuchia là quan hệ đặc biệt, trong đó quan hệ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Công đoàn Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia cũng hết sức đặc biệt. Mỗi tổ chức Công đoàn đều có nét đặt trưng riêng nên có nhiều vấn đề cần trao đổi, chia sẻ để hợp tác, học tập lẫn nhau.

Ông Trung nhận định, Campuchia là đất nước có nhiều đảng phái, từ đó dẫn đến có nhiều tổ chức công đoàn. Hoạt động công đoàn của Campuchia có những khác biệt với hoạt động công đoàn của Việt Nam. Đây là một trong những vấn đề mà Liên đoàn Lao động TP cũng như tổ chức công đoàn Việt Nam quan tâm trong lộ trình chúng ta thực hiện cam kết quốc tế khi tham gia các hiệp định thương mại tự do.

LĐLĐ TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Công đoàn Campuchia - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phi Hổ - Phó Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TP báo cáo Chuyên đề đầu tiên của lớp tập huấn. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Tổ chức công đoàn của Campuchia còn khá non trẻ, lại hoạt động trong điều kiện đất nước mới phát triển, đa đảng... nên còn nhiều khó khăn trong tổ chức hệ thống, nguồn lực lao động, khó áp dụng, triển khai chính sách trong cán bộ công đoàn. Trong khi đó, chúng ta có hệ thống hoạt động ổn định cao trong thời gian dài, các vấn đề như tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, phân định chức năng nhiệm vụ đã được vận hành ổn định. 

Ngoài ra, chúng ta có kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề về quan hệ lao động ở quy mô lớn, quan hệ lao động đối với đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài, có kinh nghiệm trong việc triển khai phúc lợi đoàn viên nên việc tập huấn, chia sẻ sẽ tạo điều kiện để hai bên rút kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau", ông Trung chia sẻ.

Ông Houth Soung, Chủ tịch Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia chia sẻ, ông đánh giá cao việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Liên đoàn Lao động TP với đoàn công tác Công đoàn Campuchia. Ông Houth Soung hy vọng, tổ chức Công đoàn Việt Nam và Campuchia sẽ phát huy, tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi, sẻ chia kinh nghiệm để cùng phát triển.

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 12/12 đến ngày 18/12. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, cán bộ công đoàn thuộc Liên hiệp Công đoàn Campuchia sẽ được tập huấn các chuyên đề về thương lượng tập thể và quan hệ lao động; làm việc và đi thực tế tìm hiểu tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về những kết quả hoạt động công đoàn và những hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động. Ngoài ra, các cán bộ công đoàn này cũng sẽ được tham quan nhiều di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh tại TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem