Lễ bế mạc SEA Games 27: Ấn tượng và sâu lắng

Chủ nhật, ngày 22/12/2013 21:35 PM (GMT+7)
Sau 11 ngày tranh tài sôi nổi, SEA Games 27 đã chính thức hạ màn bằng Lễ bế mạc diễn ra tại SVĐ Wunna Theikdi, thủ đô Nay Pyi Taw Myanmar vào lúc 18h30 ngày 22.12.
Bình luận 0

Mở đầu Lễ bế mạc là những tiết mục văn nghệ do các ca sĩ, nghệ sĩ hàng đầu tại Myanmar biểu diễn. Những màn bắn pháo hoa lung linh rực rỡ với các vũ đoàn biểu diễn trên sân khấu cùng với hiệu ứng ánh sáng mang lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.

Ngay sau đó là những tiết mục biểu diễn môn chinlone, môn thể thao truyền thống của nước chủ nhà, cùng những các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của Myanmar. Ấn tượng nhất là màn biểu diễn có tên "Dòng sông hoa đa sắc" nói về lưu vực 4 con sông lớn tại Myanmar. Qua màn trình diễn, các khán giả biết được chính những con sông màu mỡ phù sa này đã mang đến thịnh vượng và nhiều nét văn hóa cho đất nước Myanmar.

img

Tiếp đến là lễ rước cờ của các đoàn thể thao cũng như lá cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, lễ diễu hành của các VĐV đại diện cho các môn thể thao thi đấu tại SEA Games 27.

Sau khi Phó Tổng thống Myanmar, U Nyan Tun tuyên bố bế mạc SEA Games 27 và màn bắn pháo hoa, lễ chuyển giao quyền đăng cai SEA Games 28 cho Singapore đã diễn ra.

Cuối cùng là lễ hạ cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á cùng lễ thượng cờ của Singapore, nước chủ nhà của SEA Games 28 và những mà biểu diễn nghệ thuật đặc trưng của của nước này.

SEA Games 27 đã kết thúc sau 11 ngày tranh tài với nhiều điều đáng nhớ. Hãy cùng chờ đón kỳ SEA Games 28 tại Singapore sau 2 năm nữa.

Chùm ảnh Lễ bế mạc SEA Games 27 (Ảnh: Lê Hữu Thọ, 27th SEA Games official page):

img

img

img

img


img
Màn biểu diễn chinlone của nước chủ nhà Myanmar. Ảnh: Zing.
img
img

img
img

img

img

img


img


img

img

img
Tổng thống U Thein Sein và phu nhân Daw Khin Khin Win

img
Phó Tổng thống Myanmar-U Nyan Tun đọc diễn văn bế mạc.


Thông tin về Lễ khai mạc SEA Games 27

Lễ khai mạc SEA Games 27 đã để lại ấn tượng mạnh cho những người theo dõi với những màn trình diễn hấp dẫn và đầy màu sắc. Tuy nhiên, Lễ bế mạc hứa hẹn còn hoành tránh hơn khi nước chủ nhà Myanmar đã chi ra tới 30 triệu USD để đầu tư cho buổi lễ này.

img

Được biết, đạo diễn nổi tiếng bậc nhất của Myanmar là Zin Yaw Maung Maung chính là người viết kịch bản cho buổi lễ bế mạc này. Giới thạo tin cho hay, lễ bế mạc sẽ gồm nhiều tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa Myanmar và các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Theo thông báo của ban tổ chức, sân Wunna Theikdi sẽ kín chỗ khi toàn bộ 30.000 vé đã được phân phối gần hết. Trong đó, số lượng vé bán ra cho người dân Myanmar là có hạn.

Trong lễ bế mạc này, Singapore-nước chủ nhà SEA Games 28 cũng sẽ tham gia trình diễn một số tiết mục văn nghệ đặc sắc trước khi chính thức nhận lá cờ đăng cai đại hội kế tiếp.

Dự kiến, sẽ có hàng trăm VĐV, sinh viên và nghệ sỹ đến từ Singapore sẽ cùng nhau góp mặt trong một màn trình diễn hứa hẹn sẽ rất ấn tượng với sự kết hợp giữa âm nhạc và nghệ thuật.

Trong lễ bế mạc, BTC SEA Games 27 chỉ cấp phép cho 500 phóng viên được vào sân Wunna Theikdi tác nghiệp. Trong đó có 100 phóng viên quốc tế, 100 phóng viên của các đài truyền hình quốc tế và 300 suất dành cho các nhà báo Myanmar.

Hữu Chí (Hữu Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem