Hàng nghìn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một tại Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu

Nguyên Vỹ Chủ nhật, ngày 05/02/2023 20:14 PM (GMT+7)
Sau 3 năm đợi chờ đợi do gián đoạn vì dịch Covid-19, Lễ hội chùa Bà Bình Dương lại chào đón hàng ngàn người về TP.Thủ Dầu Một chứng kiến lễ rước Cộ Bà Thiên Hậu vòng quanh chợ.
Bình luận 0

Thỏa lòng chờ đợi lễ hội chùa Bà Bình Dương

Ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu TP.Thủ Dầu Một cho biết, sau 3 năm tạm dừng một số hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm nay, lễ hội chùa Bà Thiên Hậu đã trở lại theo thông lệ truyền thống.

Đặc biệt, lễ rước Cộ Bà Thiên Hậu vòng quanh chợ Thủ Dầu Một được tổ chức long trọng, bắt đầu lúc 15 giờ ngày 5/2 (15 tháng Giêng năm).

Lễ hội chùa Bà Bình Dương vào Rằm tháng giêng hàng năm, mà điểm nhấn là Lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu ở TP.Thủ Dầu Một là một trong những dịp lễ hội lớn, thu hút hàng chục ngàn lượt khách thập phương tham gia. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lễ hội chùa Bà Bình Dương diễn ra vào Rằm tháng Giêng hàng năm, mà điểm nhấn là Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu ở TP.Thủ Dầu Một là một trong những lễ hội lớn, thu hút hàng chục ngàn lượt khách thập phương tham gia. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Trần Vĩnh An - Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự chùa Bà Thiên Hậu TP.Thủ Dầu Một cho biết, chùa Bà Thiên Hậu là cơ sở tín ngưỡng dân gian.

Lúc đầu, cơ sở tín ngưỡng chùa Bà ra đời nhằm phục vụ cộng đồng người Hoa, nhưng càng về sau, nét đẹp văn hóa tín ngưỡng ngày càng lan tỏa.

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 2.

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 3.

Hàng ngàn du khách chờ cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu tại trung tâm TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm đã trở thành lễ hội chung, được người dân và du khách thập phương đón nhận như một sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống tinh thần vào mỗi dịp xuân về.

Lễ rước Cộ Bà Thiên Hậu vòng quanh chợ Thủ Dầu Một bắt đầu lúc 15 giờ ngày 5/2. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lễ rước Cộ Bà Thiên Hậu vòng quanh chợ Thủ Dầu Một bắt đầu lúc 15 giờ ngày 5/2. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngay từ trưa ngày Rằm tháng Giêng, lượng khách và phương tiện đã kéo rất đông ở khu vực ngã 6 trung tâm TP.Thủ Dầu Một.

Có mặt tại chùa Bà Thiên Hậu từ lúc 13 giờ, anh Trần Văn Cường từ TP.HCM cho biết, gia đình anh phải tranh thủ lên sớm để chọn vị trí thuận lợi đón đoàn rước kiệu Bà.

Cũng theo anh Cường, trong 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lễ rước kiệu Bà tại cơ sở 1 chùa Bà Thiên Hậu ở phường Phú Cường không tổ chức. Rằm tháng Giêng năm nay, gia đình rất háo hức đón chờ lễ hội chùa Bà Bình Dương.

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 5.

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 6.

Cộng đồng người Hoa ở Bình Dương gồm 4 nhóm ngôn ngữ chính: Triều Châu, Quảng Đông, Phước Kiến và Sùng Chính. Mỗi nhóm lại có một nét độc đáo, đặc trưng riêng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nếu như người Quảng Đông tự hào với điệu trống múa lân, người Sùng Chính nhộn nhịp với điệu múa sư tử, người Triều Châu rộn ràng cùng dàn nhạc Tiều và người Phước Kiến tự hào với điệu múa Hẩu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nếu như người Quảng Đông tự hào với điệu trống múa lân, người Sùng Chính nhộn nhịp với điệu múa sư tử, người Triều Châu rộn ràng cùng dàn nhạc Tiều thì người Phước Kiến tự hào với điệu múa Hẩu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Ban trị sự chùa Bà Thiên Hậu TP.Thủ Dầu Một, năm 2023, lễ rước kiệu Bà được tổ chức vào 2 ngày tại 2 cơ sở chùa Bà.

Trước đó, lễ rước kiệu Bà được tổ chức vào chiều 30/1 (mùng 9 tháng Giêng) tại cơ sở 2 chùa Bà Thiên Hậu ở Thành phố mới Bình Dương.

Nếu như lễ rước kiệu Bà ở cơ sở 2 chỉ có các đoàn lân sư rồng, xe hoa, đoàn rước kiệu trong tỉnh tham gia, thì lễ rước kiệu Bà ở cơ sở 1 có thêm các đoàn lân sư rồng của một số tỉnh, thành khác cùng tham dự.

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 8.

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 9.

Du khách tìm mọi vị trí thích hợp để chờ cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 10.

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 11.

Đoàn rước kiệu Bà bắt đầu đi vòng quanh chợ Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 12.

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 13.

Rất đông bà con, tiểu thương, các gia đình xung quanh chợ Thủ Dầu Một đón chờ đoàn rước kiệu Bà. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 14.

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 15.

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 16.

Người dân bày biện sẵn mẫm cỗ chờ đoàn rước kiệu Bà đến và cầu nguyện cho một năm mới may mắn, bình an. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Trần Vĩnh An, tính từ đêm giao thừa đến nay, 2 cơ sở của chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã đón hơn 100.000 lượt khách đến chùa viếng Bà.

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 17.

Sau 3 năm chờ đợi, hàng ngàn người đội nắng “vây kín” Thủ Dầu Một cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu - Ảnh 18.

Người dân địa phương tổ chức phát thức ăn và nước uống miễn phí cho du khách tham quan. Đây là một nét đẹp riêng làm nên "lễ hội miễn phí" ở lễ hội chùa Bà Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem