Mới chỉ 3 tuổi, cậu bé ở Gia Lai có trí nhớ cực đỉnh, rành hàng trăm quốc kỳ, CLB bóng đá, hãng xe hơi

Hoàng Lộc Thứ năm, ngày 15/09/2022 11:04 AM (GMT+7)
Lê Khải Đăng, bé trai 3 tuổi tại tỉnh Gia Lai khiến nhiều người ngạc nhiên bởi khả năng ghi nhớ "cực đỉnh" của mình. Cậu bé này có thể thuộc lòng và đoán chính xác được hơn 200 quốc kỳ, quốc huy của các quốc gia, biểu tượng của các hãng xe hơi, các câu lạc bộ bóng đá.
Bình luận 0

Lê Khải Đăng "rành" quốc kỳ, quốc huy của hàng trăm nước trên thế giới

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – mẹ của bé Lê Khải Đăng (trú tại tổ 3, phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) kể: "Ngay từ lúc 2 tuổi, Đăng đã bộc lộ khả năng ghi nhớ tốt. Bằng chứng là sau khi xem các chương trình dạy học trên tivi, cháu đã nhớ mặt bảng chữ cái, con số rất nhanh và sau đó đọc lại chính xác. Ngoài ra, cháu còn tự tìm hiểu về địa lý, lãnh thổ, quốc kỳ, quốc huy của các nước trên thế giới, các biểu tượng câu lạc bộ bóng đá, các hãng xe hơi trên tivi với sự hỗ trợ của mẹ và ông nội".

Mới chỉ 3 tuổi, cậu bé ở Gia Lai đã rành hàng trăm quốc kỳ, câu lạc bộ bóng đá - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tranh thủ thời gian tổ chức trò chơi cho bé Lê Khải Đăng. Ảnh: H.L

Thấy được sự ham tìm hiểu của Đăng, chị Hạnh đã mua bảng có hình lãnh thổ, quốc huy, quốc kỳ, hãng xe của các quốc gia cho con tìm hiểu. Hằng ngày, chị hướng dẫn cho cậu bé chơi trò xếp hình các quốc kỳ, quốc huy…. để tăng thêm trí nhớ.

"Tôi chỉ hướng dẫn một lần và lần sau khi tôi kiểm tra lại thì cháu thuộc rất nhanh và đọc vanh vách cho gia đình nghe. Đối với những quốc gia, hãng xe hay câu lạc bộ có tên tiếng Anh khó đọc, tôi tìm hiểu cách đọc chính xác nhất trên internet rồi dạy cháu học theo. Hiện, cháu có thể nhớ và đọc vanh vách chính xác hơn 200 quốc kỳ, quốc huy của các nước, các hãng xe hơi, các câu lạc bộ bóng đá…", chị Hạnh nói.

Mới chỉ 3 tuổi, cậu bé ở Gia Lai đã rành hàng trăm quốc kỳ, câu lạc bộ bóng đá - Ảnh 2.

Ngay từ lúc 2 tuổi, Đăng đã bộc lộ được khả năng ghi nhớ tốt. Ảnh: H.L

Đối với chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho Đăng, chị Hạnh kể, ngay từ khi mang thai, chị đã áp dụng phương pháp thai giáo với chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt khoa học. Nhiều loại thực phẩm chị vốn không ăn được hoặc không quen nhưng khi biết tốt cho sự phát triển của thai nhi thì đều cố gắng ăn.

Khi sinh con, chị cũng cho bé ăn dặm theo kiểu Nhật (sự phối hợp nhiều loại thực phẩm để tạo nên thực đơn đa dạng, ngon miệng và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ em). Nhờ đó, đã kích thích cho Đăng ăn ngon, tiêu hóa tốt và hấp thu đầy đủ các chất dinh dưỡng.

"Ngoài ra, mỗi ngày, hai vợ chồng cũng dành nhiều thời gian để trò chuyện, vui chơi cùng và để giải đáp những thắc mắc của con nhằm giúp con mở mang thêm kiến thức, nâng cao trí nhớ", chị Hạnh cho biết.

Lê Khải Đăng thể hiện phần thi đầy tự tin

Thấy Đăng có khả năng ghi nhớ tốt, chị Hạnh đã quyết định đăng kí cho bé tham gia chương trình "Siêu tài năng nhí". Sau khi Ban tổ chức kiểm tra trực tuyến thấy hồ sơ đạt yêu cầu thì đã cho Đăng tham gia.

Tại chương trình này, Khải Đăng đã khiến cho ban giám khảo và các vị khán giả đầy ngỡ ngàng.

Ở phần thi đầu tiên, Đăng gây ấn tượng khi nhận biết logo và đọc đúng tên của các đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) như Southampton, Aston Villa, Chelsea…; Real Madrid, Villarreal CF, Atletico Madrid, Celta Vigo… ở giải Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha (La Liga); CLB Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Nam Định, Topenland Bình Định…ở giải Vô địch Quốc gia Việt Nam (V.League). Đặc biệt, cậu bé còn nhanh chóng xếp từng logo của đội bóng tương ứng với giải đấu mà họ tham dự chính xác.

Mới chỉ 3 tuổi, cậu bé ở Gia Lai đã rành hàng trăm quốc kỳ, câu lạc bộ bóng đá - Ảnh 3.

Đăng có thể nhớ và nhận diện logo nhiều câu lạc bộ bóng đá trên thế giới. Ảnh: H.L

Trong phần thi tiếp theo, Ban giám khảo đã cho cậu bé nhìn hình lãnh thổ, quốc huy và quốc kỳ của một số nước trên thế giới. Cậu bé này trả lời rất nhanh và chính xác tên từng quốc gia trong đó, có những nước tương đối xa lạ và khó đọc với nhiều người như: Dominica, Tunisia, Venezuela, Estonia, Montenegro…

Sau đó, Ban giám khảo đã tăng độ khó cho Đăng bằng cách che đi 3/4 hình ảnh của quốc kỳ, quốc huy, lãnh thổ để cậu bé đoán. Tuy nhiên, cậu bé vẫn vượt qua thử thách này một các xuất sắc.

Chia sẻ về phần thi của Đăng, chị Hạnh cho hay: "Tôi thật sự đầy bất ngờ. Trước ngày thi, hai vợ chồng cũng rất lo lắng, hồi hộp vì sợ khi lên sân khấu, cháu sẽ rụt rè và không thể bộc lộ được tài năng của bản thân. Điều bất ngờ là Đăng trò chuyện tự tin, thoải mái với các cô chú trong chương trình. Hơn nữa, cháu đã hoàn thành thử thách một cách dễ dàng và nhanh chóng khiến tôi vỡ òa hạnh phúc".

CLIP: Xem bé Lê Khải Đăng trổ tài đoán quốc huy, quốc kỳ, các câu lạc bộ bóng đá trên thế giới. Thực hiện: Hoàng Lộc

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem