Lễ khai mạc SEA Games 28: Chiêm ngưỡng sự phi thường

Long Nguyên- Tuệ Minh (từ Singapore) Thứ sáu, ngày 05/06/2015 10:30 AM (GMT+7)
Tối nay (5.6), SEA Games 28-2015 sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia nằm trong Khu liên hợp thể thao Sports Hub (Singapore). 
Bình luận 0

Vào thời điểm này, nước chủ nhà đã hoàn tất mọi công tác tổ chức, để tôn vinh sự phi thường đúng với khẩu hiệu của đại hội lần này…

Hoàn thiện tới từng chi tiết

Từ khách sạn Home Suite Hotel nằm trên đường Geylang, nơi chúng tôi ở trong thời gian tác nghiệp SEA Games 28 tới Sports Hub mất khoảng 15 phút đi bộ.

Ngày nào cũng vậy, trên đường từ nơi ở đến các địa điểm thi đấu, dù thời tiết nắng nóng oi bức, chúng tôi luôn thấy các công nhân dọn dẹp vệ sinh, căng băng rôn tuyên truyền về SEA Games. Ngay ở cầu vượt dành cho người đi bộ nối từ Geylang sang Sports Hub, những người già cần mẫn lau sạch bóng từ các thành cầu…

img
Hình ảnh về lễ khai mạc được ông Lawrence Wong hé lộ qua facebook cá nhân. Ảnh: I.T

Sáng 4.6, quanh khu vực sát cửa ra vào sân vận động quốc gia, công tác chuẩn bị càng khẩn trương, kỹ lưỡng hơn. Các cửa kiểm tra an ninh được Ban tổ chức hoàn thiện khâu lắp đặt cuối cùng, các hàng ghế trên khán đài được lau sạch (dù đã rất sạch từ trước đó), đến cỏ, cây, hoa lá cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hamzar Irfan khẳng định: “Sports Hub là niềm tự hào của đất nước Singapore bởi công trình này xứng đáng là một kỳ quan, không chỉ về lĩnh vực thể thao. Mỗi người chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức để đóng góp vào thành công chung, đặc biệt là điểm nhấn trong ngày 5.6 với lễ khai mạc. Các bạn hãy đón xem sự tuyệt vời của buổi lễ trên sân vận động quốc gia”.

Tầm cỡ trội hơn cả Olympic

Từ nhiều ngày qua, nội dung chi tiết của lễ khai mạc SEA Games rất được quan tâm. Song thông tin về buổi lễ này chỉ được Ban tổ chức cung cấp nhỏ giọt kèm theo lời khẳng định là vô cùng hoành tráng, sẽ để lại ấn tượng đặc biệt với quy mô được coi là lớn nhất trong lịch sử SEA Games. Những con số cơ bản chỉ là lễ khai mạc có sự góp mặt của 5.000 diễn viên, hơn 30.000 tình nguyện viên cùng 3.000 nhân viên an ninh.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn biểu diễn công nghệ ánh sáng laser với 160 máy chiếu HD. Thậm chí, Ban tổ chức còn khẳng định, hệ thống laser được sử dụng tại sân vận động quốc gia trong buổi lễ khai mạc còn hiện đại, quy mô hơn cả hệ thống tương tự được sử dụng ở Olympic Bắc Kinh 208.

Chia sẻ về “bữa tiệc” ánh sáng, màu sắc huyền ảo này, ông Lawrence Wong, Bộ trưởng Văn hoá- Thanh niên và Cộng đồng Singapore nhấn mạnh: “Tôi tin rằng đó sẽ là một màn trình diễn ngoạn mục. Ngoài những yếu tố thông thường như lễ diễu hành của các vận động viên, pháo hoa, ánh sáng... sẽ còn có những điều bất ngờ thú vị khác”.

Vé xem lễ khai mạc theo đường chính thống đã không còn. Khán giả muốn mua vé “chợ đen” vào sân sẽ phải chi nhiều tiền để có vé, trong đó vé đắt nhất (trung tâm khán đài A) được rao bán 670 đô la Singapore (khoảng 10 triệu đồng).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem