Lê Quang Liêm bùng nổ cờ chớp, hạ kỳ thủ hạng 11 thế giới

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 15/08/2021 09:06 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay (15/8), Lê Quang Liêm đã chơi ấn tượng trên bàn cờ chớp Giải Siêu đại kiện tướng Saint Louis 2021, thắng kỳ thủ hạng 11 thế giới Richard Rapport.
Bình luận 0

Lê Quang Liêm bùng nổ với chuỗi 6 trận bất bại

Như Dân Việt đã đưa tin, sau khi thi đấu không thành công, chỉ được 3 điểm/9 ván cờ nhanh (1 thắng, 4 hòa, 4 thua), xếp thứ 10/10 Giải Siêu đại kiện tướng Saint Louis 2021; rạng sáng nay, Lê Quang Liêm quyết tâm thể hiện mình ở nội dung cờ chớp - nội dung anh đã lên ngôi vô địch thế giới 2013.

Lê Quang Liêm bùng nổ cờ chớp, hạ kỳ thủ hạng 11 thế giới - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm đã thể hiện phong độ ấn tượng trên bàn cờ chớp Giải siêu đại kiện tướng Saint Louis 2021 với chuỗi 6 trận bất bại, 4 thắng, 2 hòa. Ảnh: flickr.com

Ván 1 và 2, Lê Quang Liêm (hạng 32 thế giới với hệ số elo 2.709) đã "trả nợ" ngọt ngào khi lần lượt thắng Jeffery Xiong (Mỹ, elo 2.710, hạng 30 thế giới), Sam Shankland (Mỹ, elo 2.709, hạng 33 thế giới) - những Siêu đại kiện tướng đã thắng Liêm ở ván 7 và 8 cờ nhanh rạng sáng 14/8.

Ván 3, Lê Quang Liêm cầm quân trắng gặp lại "người quen" Wesley So (Mỹ, elo 2.772, hạng 9 thế giới). Sau 31 nước đi, Wesley So đã phải thủ hòa Liêm nhờ nước chiếu Hậu bất biến.

Tới ván 4, Lê Quang Liêm tiếp tục cho thấy khả năng xử lý tàn cuộc rất nhanh nhạy, cầm quân đen thắng Peter Svidler (Nga, elo 2.714, hạng 29 thế giới) sau 72 nước đấu trí (Peter Svidler thua do hết thời gian).

Đây cũng được coi là một màn "trả nợ" ngọt ngào khi Peter Svidler từng thắng Liêm ở ván 5 cờ nhanh có ý nghĩa "bản lề" rạng sáng 13/8.

Tâm lý hưng phấn giúp Lê Quang Liêm tiếp tục đánh bại Leinier Dominguez (Mỹ, elo 2.758, hạng 13 thế giới) sau 41 nước đi ở ván 5 với ưu thế hơn 1 Tượng.

Ván 6, Lê Quang Liêm cầm quân đen buộc Siêu đại kiện tướng người Azerbaijan Shakhriyar Mamedyarov (elo 2.782, hạng 6 thế giới) phải chia điểm. Hai kỳ thủ hòa sau 33 nước đi trong thế cờ tàn mỗi bên còn 1 Tượng, 3 Tốt với cơ cấu chắc chắn khó phá vỡ.

Đánh bại Siêu đại kiện tướng hạng 11 thế giới

Mạch 6 trận bất bại của Lê Quang Liêm chỉ dừng lại ở ván 7 khi đối đầu kỳ thủ hạng 2 thế giới Fabiano Caruana (Mỹ, elo 2.806).

Liêm cầm quân trắng đã thua Caruana sau 68 nước đi. Tới ván 8, Liêm đối đầu kỳ thủ hạng 11 thế giới Richard Rapport (Hungaria, elo 2.763).

Lê Quang Liêm bùng nổ cờ chớp, hạ kỳ thủ hạng 11 thế giới - Ảnh 3.

Ván 8, Lê Quang Liêm thắng Richard Rapport sau 86 nước đấu trí. (Ảnh chụp màn hình).

Trận đấu diễn ra rất kịch tính, trung cuộc, Liêm có lúc đã bị đối phương gây sức ép mạnh mẽ ở cánh phải với đòn phối hợp Mã - Hậu.

Nhưng sau đó, với những nước hóa giải hợp lý, Liêm đã lấy lại thế trận cân bằng ở nước thứ 43 và kiểm soát khu trung tuyến với sự xuất hiện của đôi Mã và Tốt được dâng lên cao với cơ cấu chắc chắn.

Nửa sau của ván đấu, Liêm tấn công hiệu quả để kết thúc ván cờ ở nước 86 với ưu thế hơn 3 Tốt. Đây là ván cờ chớp cực hay của Liêm cho thấy sự kiên nhẫn trong phòng thủ và chính xác trong những nước phản công.

Lê Quang Liêm bùng nổ cờ chớp, hạ kỳ thủ hạng 11 thế giới - Ảnh 4.

Lê Quang Liêm thua Hikaru Nakamura ở ván 9 cờ chớp Giải Siêu đại kiện tướng Saint Louis 2021. Ảnh: flickr.com

Một chút tiếc nuối cho Liêm khi trong ván 9, ván cờ chớp cuối cùng rạng sáng nay có ý nghĩa phân ngôi thứ với Hikaru Nakamura (Mỹ, elo 2.736, hạng 19 thế giới), Liêm cầm quân đen đã thua sau 42 nước đấu trí.

Sau ngày thi đấu hôm nay, với 6 điểm (5 thắng, 2 hòa, 2 thua),  Lê Quang Liêm tạm xếp thứ 2/10, cùng bằng điểm Hikaru Nakamura nhưng kém chỉ số phụ.

Rạng sáng mai (16/8), các kỳ thủ sẽ thi đấu tiếp 9 ván cờ chớp lượt về kết thúc giải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem