Lê Thăng Long – Tài năng trẻ gốc Việt hàng đầu của CSKA Moskva

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 24/12/2018 19:10 PM (GMT+7)
Tại Nga có rất nhiều tài năng bóng đá gốc Việt Nam và Lê Thăng Long là một trong số đó. Chàng tiền vệ 20 tuổi này có chiều cao lên tới 1m80 và là một trong những tài năng trẻ hàng đầu của CLB trứ danh CSKA Moskva.
Bình luận 0

Thành công của thủ thành Đặng Văn Lâm trong màu áo ĐT Việt Nam giúp những tài năng trẻ bóng đá gốc Việt sinh sống tại Nga nhận được nhiều sự chú ý hơn. Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, tác giả Phan Việt Hùng đã tiếp tục đăng tải thông tin về một tài năng bóng đá có gốc gác Việt Nam đầy triển vọng nữa, đó là Lê Thăng Long.

img

Lê Thăng Long sinh ngày 6.1.2001 tại thủ đô Moskva. Cậu nhóc mang 2 dòng máu Việt-Trung. Bố cậu là Lê Trung Hiếu, sang Nga 1993, học và tốt nghiệp Đại học Dầu khí Gubkin. Mẹ cậu là Vương Tiếu Dạ, sang Nga 1992 , học và tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học tổng hợp mang tên Lomonosov (MGU). Bố mẹ cậu cưới nhau năm 2000. Long là anh cả, ngoài ra có 1 em gái sinh năm 2006.

img

Lê Thăng Long bắt đầu tập bóng từ năm hơn 6 tuổi (tháng 3.2007) tại CLB CSKA Moskva cho đến bây giờ. Sau 12 năm khổ luyện nơi đây, cậu đã tốt nghiệp Học viện CSKA.

Lê Thăng Long hiện cao 1m80, nặng 70 kg, vị trí sở trường là tiền vệ, tiền đạo cánh.

img

img

Bảng thành tích của Lê Thăng Long:

- Chỉ sau 1 năm tập luyện tại CSKA, Long đã được gọi vào tuyển thiếu nhi của CSKA (2008). Năm 2010, cậu và các bạn đoạt ngôi á quân giải bóng đá thiếu nhi Lokobol.

- 30.5.2011, khi 10 tuổi, Long cùng các bạn đoạt ngôi á quân giải bóng đá quốc tế ở Saint Peterburg có 43 đội tham gia. Đội của Long chỉ chịu thua đội trẻ AC Milan trong trận chung kết.

img

- 6.1.2012, cậu là Vua phá lưới tại giải bóng đá quốc tế tổ chức tại Minsk.

- 2.4 cùng năm, Lê Thăng Long đứng thứ nhì giải Cầu thủ hay nhất giải bóng đá tưởng niệm Fedotov.

- 8.12.2013, Long là cầu thủ đứng thứ nhì giải Tiền đạo hay nhất Giaỉ bóng đá "Pháo hoa Chiến thắng".

img

img

- 30.4.2014: Trong số 7 bàn của đội trẻ CSKA ghi tại giải bóng đá Città di Abano Teme (Italia), Long đã ghi tới 6 bàn trong 5 trận.

- 3.2015 dự giải Mecup Spain(thi đấu cùng đội CSKA 2000 lớn hơn Long 1 tuổi). Tổng cộng Long có 2 lần qua Tây Ban nha dự giải Mecup cùng CSKA 2000 và CSKA 2001 (giải Mecup ở Mernoca là giải bóng đá dành cho lứa tuổi U11,U13,U15, Neymar và Coutinho cũng đã tham gia giải này và đội của họ năm đó vô địch).

img

- Cũng năm 2015, Lê Thăng Long được gọi vào đội tuyển U14 Nga, nhưng cậu không thể tham gia bởi cậu chỉ có duy nhất quốc tịch Trung Quốc (như mẹ).

- 4.5.2016, Long và các bạn đoạt giải nhì Giải bóng đá quốc tế tưởng nhớ Morozov ở Saint Peterburg. Giải này có các đội trẻ của Benfica, Dormund, PSV, Shalke 04.

img

img

- Cũng năm 2016, Long được gọi vào đội tuyển trẻ của Moskva.

- 4.2017: á quân Giaỉ 8 Stefano Gusella tại Italia (Long ghi 4 bàn, chuyền 2 dường thành bàn). Cũng cần nói thêm, đội U17 CSKA của Long lại thua AC Milan trong trận chung kết. Tại giải này, Long chạm trán với hậu vệ cánh đã từng gặp 6 năm trước trong trận chung kết tại Saint Peterburg.

img

- Cũng năm 2017, Long được gọi vào tuyển trẻ Moskva.

- Năm 2017, đáp ứng nguyện vọng của con được thử sức ở những sân chơi lớn, bố Hiếu đưa Lê Thăng Long sang 2 CLB tại Châu Âu là AC Milan (Italia) và Hofenheim (Đức) thử việc. Tại Đức, Long đạt được điều kiện để vào đội U19 (nhưng vì lý do khách quan: người đại diện không thỏa thuận được với gia đình nên 2 bố con lại sang AC Milan). Tại AC Milan, Lê Thăng Long cũng qua được đợt kiểm tra. Sau đó CLB AC Milan đã liên hệ với CSKA để mua Long, nhưng do cậu chưa đủ 18 tuổi nên mọi việc bị hoãn lại.

img

- Tháng 7.2018, Lê Thăng Long đã được gọi vào đội tuyển U19 Trung Quốc tham gia giải Weifang ở Sơn đông. Tháng 1.2019, Long sẽ cùng U19 Trung Qtập trung ở Côn Minh để chuẩn bị dự giải châu Á. Mới đây, khi trả lời báo chí, Lê Thăng Long cho biết mình muốn được khoác áo ĐTQG Trung Quốc trong tương lai.

img

- Trong một cuộc trao đổi gần đây, ông Lê Trung Hiếu cho biết, Lê Thăng Long biết 4 thứ tiếng là Việt, Nga, Trung Quốc và Anh, đồng thời tiết lộ, trong thời gian tới đây, con trai mình sẽ ký hợp đồng với một đội bóng nổi tiếng ở châu Âu.

img

CSKA là một CLB giàu truyền thống của Liên Xô và Nga. CLB quân đội này đã 7 lần vô địch LX, 5 lần đoạt Cúp Liên Xô, 6 lần vô địch Nga và 7 lần đoạt Cúp và Siêu Cúp Nga. Đầu tháng 12 vừa qua, Học viện bóng đá CSKA được LĐBĐ Moskva chọn là Học viện bóng đá tốt nhất Moskva.

Đội tuyển bóng đá Nga vừa tham gia World Cup 2018 tại Nga, CSKA góp tới 5 cầu thủ là thủ môn Igor Akinfeev, Mario Fernandez, Sergey Ignashevich, Alexander Golovin và Alan Dzagoev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem