Lên ĐT Việt Nam, tân binh HAGL quyết tâm dự vòng loại World Cup

Song Minh Thứ ba, ngày 15/12/2020 21:25 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên được khoác áo ĐT Việt Nam ở tuổi 31, tân binh HAGL Nguyễn Văn Việt hy vọng có cơ hội thi đấu vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

Trong đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam, tân binh HAGL Nguyễn Văn Việt là 1 trong số 12 nhân tố "mới toanh", lần đầu tiên được HLV Park Hang-seo gọi tên.

V.League 2020, Văn Việt đã có một mùa giải chơi khá ấn tượng nơi hàng thủ Than Quảng Ninh. Kết thúc mùa giải, Văn Việt đã chia tay đội bóng đất Mỏ để cập bến HAGL, chuẩn bị thi đấu V.League 2021.

Lên ĐT Việt Nam, tân binh HAGL quyết tâm dự vòng loại World Cup  - Ảnh 1.

Trung vệ Nguyễn Văn Việt chơi tốt trong màu áo Than Quảng Ninh ở V.League 2020.

Trả lời báo chí trước buổi tập chiều nay (15/12) cùng ĐT Việt Nam, Nguyễn Văn Việt nói:

"Tôi bất ngờ khi được HLV Park Hang-seo gọi tập trung ĐT Việt Nam. Tôi tự tin vào năng lực của mình và sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất, cạnh tranh sòng  phẳng.

Hy vọng tôi sẽ làm thầy Park hài lòng và tiếp tục được thầy gọi tập trung ở những đợt tiếp theo, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, AFF Cup".

Trong ngày hôm nay, thời tiết ở Hà Nội rất lạnh. Theo Nguyễn Văn Việt, điều này khiến cầu thủ rất dễ dính chấn thương:

"HLV Park Hang-seo yêu cầu chúng tôi cố gắng giữ ấm cơ thể, khởi động thật kỹ để tránh chấn thương đáng tiếc", tuyển thủ năm nay 31 tuổi và là tân binh của HAGL cho hay.

Nguyễn Văn Việt thể hiện quyết tâm rất cao trong từng buổi tập cùng ĐT Việt Nam.

Nguyễn Văn Việt thể hiện quyết tâm rất cao trong từng buổi tập cùng ĐT Việt Nam.

Chia sẻ thêm về cách vận hành chiến thuật ở ĐT Việt Nam, Nguyễn Văn Việt bày tỏ ban đầu anh cảm thấy khá bỡ ngỡ với sơ đồ 3 trung vệ:

"Ở CLB, tôi đã quen đá với sơ đồ 2 trung vệ. Chính vì vậy khi lên ĐT Việt Nam tôi đã phải rất tập trung, ghi chép đầy đủ những gì thầy Park dặn dò để vào sân tập luyện thật tốt.

Một trong những yêu cầu của HLV Park Hang-seo là chúng tôi cần cố gắng luân chuyển bóng nhanh, đơn giản".

Nói về người đá cặp ăn ý nhất ở ĐT Việt Nam, Nguyễn Văn Việt chia sẻ: "Tôi vẫn đang trong quá trình hòa nhập, kết nối tốt nhất với các đồng đội.

Dù bên cạnh là ai tôi cũng cố gắng phối hợp thật tốt".

Trở lại quá khứ, Nguyễn Văn Việt được giới cầu thủ Việt Nam nhắc tới như một tấm gương về nghị lực, vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của sự nghiệp.

Anh đến với bóng đá năm 15 tuổi trong màu áo đội trẻ Quảng Nam và từng bước lên đội 1, góp công đưa đội bóng quê hương từ hạng Nhì lên V.League.

Năm 2014, Nguyễn Văn Việt dính chấn thương gối rất nặng và tưởng như không thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.

Nguyễn Văn Việt từng vào TP.HCM mổ gối nhưng kết quả không như ý. Chán nản, Văn Việt đã tính chuyện giải nghệ. Anh theo học lấy bằng C huấn luyện rồi về Quảng Nam làm ở đội trẻ.

Từ chỗ là thủ quân và thường xuyên đá chính, Văn Việt trải qua gần 3 năm không thi đấu.

Anh từng phải làm công việc soát vé ở sân vận động để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Năm 2017, Văn Việt cân nhắc việc quay trở lại thi đấu. Thông qua lời giới thiệu của một đồng nghiệp, trung vệ xứ Quảng đã xin thử việc ở Than Quảng Ninh và được HLV Phan Thanh Hùng chọn thi đấu ở V.League 2018 cho đến hết mùa giải 2020 vừa qua.

Trong 3 mùa giải khoác áo Than Quảng Ninh, Văn Việt chỉ đóng vai dự bị ở hàng phòng ngự.

Nhưng mỗi khi được HLV Phan Thanh Hùng trao cơ hội, trung vệ 31 tuổi đã thi đấu ấn tượng.

Tại V.League 2020, Văn Việt thi đấu 12/19 trận cho Than Quảng Ninh, trong đó có 10 lần ra sân ở đội hình xuất phát.

Phía trước, Văn Việt đang nỗ lực thể hiện mình trong lần đầu tiên và có thể là duy nhất tỏa sáng trong màu áo ĐT Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem