Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam vào cuối năm 2021 nặng đến cỡ nào?

Thứ sáu, ngày 18/06/2021 11:10 AM (GMT+7)
Việc lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á là chiến tích lịch sử với ĐT Việt Nam, song cũng bởi vậy các cầu thủ sẽ phải đối mặt với mật độ thi đấu khủng khiếp ở 3 tháng cuối năm 2021.
Bình luận 0

Dù thất bại 2-3 trước UAE ở lượt trận cuối cùng bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, song ĐT Việt Nam vẫn làm nên lịch sử khi giành vé góp mặt ở vòng loại thứ ba lần đầu tiên với việc là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đây là chiến công thực sự đáng tự hào của bóng đá Việt Nam.

Vui mừng vì làm nên lịch sử song cũng bởi việc góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á mà thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với mật độ thi đấu khủng khiếp trong 3 tháng cuối năm 2021.

Cụ thể, theo kế hoạch mà liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ở vòng loại thứ ba World Cup vào tháng 9 năm nay. ĐT Việt Nam sẽ trải qua ít nhất là 10 trận tại đấu trường này theo thể thức lượt đi và lượt về, kéo dài đến tháng 2/2022.

Mật độ thi đấu khủng khiếp của ĐT Việt Nam trong 3 tháng cuối năm 2021 - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu 6 trận VL thứ ba World Cup trong năm nay, từ tháng 9 tới tháng 11

Trong năm 2021, chúng ta sẽ phải thi đấu 6/10 cuộc so tài ấy. Điều đó đồng nghĩa, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình từ ngày 2/9 và kết thúc vào ngày 16/11/2021. Trung bình 2 trận/tháng, mỗi trận cách nhau 5 ngày.

Ngay sau khi tạm khép lại vòng loại thứ ba World Cup, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu vòng bảng AFF Cup 2020 khởi tranh vào ngày 5/12/2021 đến 1/11/2022. Như vậy, các cầu thủ sẽ chỉ có khoảng 2 tuần để tạm nghỉ trước sau vòng loại World Cup trước khi lại tiếp tục bước vào một giải đấu mới.

Mật độ thi đấu khủng khiếp của ĐT Việt Nam trong 3 tháng cuối năm 2021 - Ảnh 2.

Sau đó, họ chỉ được nghỉ khoảng 2 tuần trước khi tiếp tục thi đấu ở AFF Cup 2020

Đó là còn chưa kể, các cầu thủ còn phải chinh chiến tại V.League cũng như những đấu trường như AFC Cup hay AFC Champions League. Đây rõ ràng là mật độ thi đấu khủng khiếp với mọi ngôi sao tuyển Việt Nam đồng thời là bài toán rất khó dành cho HLV Park Hang-seo khi mà hầu hết các trụ cột quan trọng nhất đều phải cày ài ở mọi giải đấu nói trên, khiến thể lực sẽ bị bào mòn.

Tuấn Điền (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem