Thứ ba, ngày 28/04/2026 19:00 GMT+7

Liều lĩnh đi vào đường cao tốc, nhiều người đi xe máy quay đầu chạy, "nấp" sau thân xe ô tô để né lực lượng CSGT

Lê Minh Thứ ba, ngày 28/04/2026 19:00 GMT+7
Ngày 28/4, hàng loạt xe máy đi vào Đại lộ Thăng long (cao tốc Láng - Hòa Lạc), phần đường chỉ dành cho ô tô. Nhiều xe quay đầu bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng.

Nhiều xe máy quay đầu bỏ chạy, “tàng hình” giữa làn ô tô khi thấy CSGT

Video: CSGT Hà Nội kiểm tra, xử lý xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long (cao tốc Láng - Hoà Lạc).
Đại lộ Thăng Long (cao tốc Láng - Hoà Lạc) dài khoảng 29 km, là tuyến đường huyết mạch của Hà Nội, nối trung tâm Thủ đô và khu vực phía Tây. Toàn tuyến cấm hoàn toàn xe máy, chỉ cho phương tiện này lưu thông tại đường gom.
Tuy nhiên, trên thực tế hàng ngày vẫn có rất nhiều phương tiện đi vào cao tốc, dù cho các lối rẽ vào con đường này đều có biển báo cấm. Chưa kể lực lượng CSGT thường xuyên trực chốt.
Một người điều khiển xe máy đi vào cao tốc (đoạn KĐT An Khánh) khi thấy lực lượng chức năng đứng chốt liền luồn lách, đi sát xe ô tô để tránh bị phát hiện nên nhìn từ xa chỉ thấy chiếc mũ bảo hiểm.
Đại lộ Thăng Long (cao tốc Láng - Hoà Lạc) cho phép các phương tiện lưu thông tối đa vận tốc 100km/giờ, các xe đi lại rất nhanh. Việc một số người đi xe máy “chen chân” vào cao tốc khiến nhiều người điều khiển ôtô bất ngờ. Đã có nhiều vụ va chạm, tai nạn thương tâm xảy ra trên cao tốc.
Ngày 28/4, Đội 11 (Phòng CSGT TP.Hà Nội) tuần tra kiểm soát và xử phạt các trường hợp xe máy đi vào làn ôtô trên Đại lộ Thăng Long. Bất kể thời gian nào đều có tình trạng người dân vi phạm, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều.
Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng nhiều chủ phương tiện liền quay đầu xe bỏ chạy. Thậm chí lao thẳng vào lực lượng CSGT.
Nhìn từ trên cao, một xe máy cố tình đi vào đường cao tốc chiều 28/4.
Nhiều chủ điều khiển phương tiện khi thấy bóng dáng CSGT liền dừng lại.
Có người còn xuống xe, đứng chờ lực lượng CSGT nghỉ làm việc để “thông” chốt. “Trên thực tế chúng tôi chỉ kiểm tra, dừng các phương tiện ở các lối rẽ, ra vào cao tốc. Khi các xe máy đã chạy vào cao tốc, lực lượng chức năng sẽ không dừng trên đường để tránh sự cố, tai nạn đáng tiếc vì các xe đi lại với vận tốc cao. Chúng tôi sẽ có biện pháp nghiệp vụ để xử lý các trường hợp này”, một cán bộ Đội CSGT số 11 cho biết.
Người đàn ông áo trắng đi xe máy sau khi thấy bóng lực lượng CSGT đã liều lĩnh quay đầu xe, chấp nhận đi ngược chiều trên cao tốc. Do mức xử phạt cao lên tới 5 triệu đồng với mỗi trường hợp, giữ xe 7 đến 10 ngày, tước bằng lái 4 tháng nên nhiều chủ xe quay đầu hoặc phóng rất nhanh để né lực lượng chức năng.
“Tình trạng người đi xe máy trên cao tốc diễn ra rất phức tạp, nên chúng tôi thường xuyên tuần tra kiểm soát. Tuy nhiên do lượng phương tiện đông, tốc độ cao, chủ phương tiện bất chấp bỏ chạy nên gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý", đại diện Tổ công tác Đội CSGT số 11 nói.
"Do vội, sợ muộn giờ làm nên đi vào làn ôtô cho nhanh", người phụ nữ này phân bua khi bị giữ lại.
Cao tốc có phần đường gom dành cho xe máy, nhưng nhiều người vẫn đi vào làn dành cho ô tô (đoạn đường cấm xe máy, xe đạp, người đi bộ).
Nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý.
Trong thời gian ngắn (một giờ đồng hồ), Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 11 đã lập biên bản, xử lý, niêm phong 11 trường hợp vi phạm.
Phương tiện giao thông vi phạm bị tạm giữ được niêm phong theo đúng quy định. 
Dọc tuyến đại lộ Thăng Long (cao tốc Láng - Hoà Lạc) có rất nhiều điểm ra vào, giao cắt, hầm chui kết nối với các xã, phường… Tại các điểm giao tuyến đường nhánh với đại lộ đều đặt biển cấm xe máy lưu thông vào làn đường dành cho ô tô lưu thông với vận tốc tối đa 100km/giờ.
Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân không nên đi xe máy vào làn ô tô trên Đại lộ Thăng Long (cao tốc Láng - Hòa Lạc).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.