Lính dù Ukraine tuyên bố 'đấu tay đôi' với đặc nhiệm Nga trong trận chiến ác liệt gần Kiev

Phương Đăng (theo BBC/Daily Mail) Thứ tư, ngày 09/03/2022 10:28 AM (GMT+7)
Lính dù Ukraine nói rằng họ đã có trận chiến tay đôi với các đặc nhiệm Nga trên đường phố Irpin, ngoại ô Kiev trong khi các lực lượng Nga bị cáo buộc tiếp tục ném bom các thành phố lớn của Ukraine, tờ báo Anh Daily Mail ngày 8/3 đưa tin.
Bình luận 0
Lính dù Ukraine 'đấu tay đôi' với đặc nhiệm Nga trong trận chiến ác liệt gần Kiev - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine ở Luhansk, miền đông Ukraine chụp được những hình ảnh cho thấy các phương tiện quân sự của Nga bị phá hủy. Ảnh Daily Mail.

Hãng tin BBC cho biết, Kiev và Kharkiv, hai thành phố lớn nhất của Ukraine là nơi giao tranh diễn ra dữ dội nhất trong những ngày gần đây. Nhiệt độ ở hai thành phố này cũng xuống mức thấp nhất vào khoảng -10C, -20C kèm theo gió lạnh tuần này. Nhiều dân thường ở những thành phố này hiện đang không có khí đốt để sưởi ấm bởi các trận pháo kích dữ dội.

Tuy nhiên, các lực lượng Nga cũng được cho là không có nơi trú ẩn để tránh giá lạnh, với hàng nghìn binh sĩ đang mắc kẹt cùng đoàn xe dài 64km đã bị "sa lầy" gần Kiev. Lý do được phỏng đoán là do nguồn cung cấp nhiên liệu và thực phẩm cạn kiệt. 

Nhiều báo cáo đã xuất hiện trong những ngày gần đây về việc quân Nga phàn nàn về việc thiếu thiết bị, thực phẩm và nơi ở.

Trong khi đó, theo Daily Mail, các cuộc đụng độ ác liệt giữa lính dù Ukraine và lực lượng đặc nhiệm Nga đã nổ ra ở Irpin, ngoại ô Kiev. Một chỉ huy giấu tên của Ukraine đã báo cáo về các cuộc giao tranh mặt đối mặt với  các lực lượng Nga trên các đường phố khi Nga nỗ lực bao vây thủ đô Kiev.

"Ở một số nơi, đã xảy ra những cuộc chiến tay đôi", Daily Mail dẫn lời một sĩ quan Ukraine chỉ nêu tên của mình là Stas cho biết.

Sĩ quan ngày cho biết thêm rằng, đơn vị của ông đang đối mặt với một đội quân khổng lồ - 200 người, 50 xe bọc thép hạng nhẹ, một số xe tăng.

"Chúng tôi đang cố gắng đẩy lùi họ, nhưng tôi không biết liệu chúng tôi có thể làm được hay không", viên sĩ quan cho biết.

Trong khi đó, Vitaliy Shichko, cư dân Bucha gần đó cho biết, quân Nga đã tung ra những chiến binh "không sợ chết" được trang bị tốt hơn trong các cuộc giao tranh tại thị trấn này kể từ tuần trước. "Về cơ bản, họ là lực lượng đặc nhiệm", ông Shichko nói.

Quân đội Ukraine cũng đưa ra một đánh giá tổng thể về tình hình chiến đấu khi cuộc chiến bước sang ngày thứ 13. 

Theo đó, phía Ukraine cho biết các hoạt động phòng thủ vẫn tiếp tục ở phía bắc, đông và nam Ukraine, với tất cả các thành phố lớn khác ngoài Kherson - đã thất thủ vào tuần trước - vẫn nằm trong tay Ukraine. Các chỉ huy Ukraine cho biết thêm rằng, quân đội Nga đang "mất tinh thần chiến đấu".

Lính dù Ukraine tuyên bố 'đấu tay đôi' với đặc nhiệm Nga trong trận chiến ác liệt gần Kiev - Ảnh 2.

Bản đồ thể hiện các hành lang nhân đạo cho dân Ukraine sơ tán mà phía Nga đề xuất. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.

Trong khi đó, cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga thông báo mở hành lang nhân đạo tại thủ đô Kiev, Chernihiv ở miền bắc, Sumy, Kharkov ở đông bắc và Mariupol ở miền nam Ukraine để người dân di tản. Cơ quan này sau đó cho biết 723 người đã được sơ tán qua hành lang Sumy-Poltava để đến Ba Lan, trong đó có 576 công dân Ấn Độ, trên đoàn xe đầu tiên.

Tổng thống Nga Putin mở chiến dịch quân sự hôm 24/2 "nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine". Đến nay, Nga đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam và bao vây Mariupol ở đông nam, Kharkov ở đông bắc Ukraine. Quân đội Ukraine thông báo đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Chuhuiv ở đông bắc đất nước, cũng như sân bay chiến lược Mykolaiv ở miền nam. Tuy nhiên, các tuyên bố này chưa được kiểm chứng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem