Liverpool vs Chelsea: Chờ “Quỷ xanh” bẻ nanh “Quỷ đỏ”

Minh Chí Thứ bảy, ngày 25/11/2017 07:06 AM (GMT+7)
Rạng sáng mai (26.11, giờ Việt Nam), tâm điểm của mọi sự chú ý tại vòng 13 Premier League sẽ đổ dồn về sân Anfield, nơi diễn ra cuộc đại chiến giữa đội chủ nhà Liverpool với Chelsea.
Bình luận 0

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Mignolet; Milner, Lovren, Klavan, Moreno; Wijnaldum, Henderson, Coutinho; Salah, Firmino, Mane.

Chelsea: Courtios; Christensen, Luiz, Cahill; Azpilicueta, Fabregas, Kante, Bakayoko, Alonso; Hazard, Morata.

img

Chelsea (áo xanh) có thể đánh bại được Liverpool trên sân Anfield?

Trước trận cầu tâm điển vòng 23 Premier League, Chelsea đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 25 điểm sau 12 trận, kém đội đầu bảng Man City 9 điểm. Trong khi đó, chủ nhà Liverpool xếp thứ 5 với 22 điểm. Điều đó có nghĩa, nếu giành chiến thắng ở cuộc đọ sức sắp tới, “The Kop” sẽ san bằng khoảng cách về điểm số với chính đối thủ của mình.

Đây là lần đối đầu thứ 178 giữa Liverpool với Chelsea trên mọi đấu trường. Lịch sử vẫn đang nghiêng về Liverpool khi họ thắng 77, hòa 39 và thua 61 trận. Nếu tính riêng 5 lần đối đầu gần nhất tại Premier League, nửa đỏ vùng Merseyside đang bất bại với 2 trận thắng và 3 trận hòa.

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Liverpool vẫn đang bất bại với 6 trận thắng, 4 trận hòa. Về phần mình, Chelsea thắng 6, hòa 1 và thua 3 trận. Tuy có phong độ nhỉnh hơn cộng với lợi thế sân nhà nhưng sẽ không dễ để “The Reds” có được chiến thắng, bởi thành tích thi đấu sân khách của đội bóng phía Tây thành London trong thời gian qua ở Premier League rất ấn tượng với 10 trận thắng và 2 trận thua. 

Với sự tỏa sáng của 4 ngôi sao trên hàng công gồm Philippe Coutinho; Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane, “The Kop” luôn khiến hàng thủ đối phương phải chao đảo. Mặc dù vậy, HLV Jurgen Klopp vẫn chưa thể tìm ra cách khắc phục “tử huyệt” của Liverpool, đó chính là hàng thủ.

Ở cuộc chạm trán Sevilla tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League hồi giữa tuần, Liverpool đã dẫn trước với cách biệt 3 bàn sau 30 phút thi đấu. Thế nhưng, sự hớ hênh của hàng thủ đã khiến họ bị đại diện của La Liga cầm hòa 3-3.

Dưới thời HLV Klopp, Liverpool đã không ít lần “đánh rơi” chiến thắng do hàng thủ của họ mắc sai lầm. Tại Premier League mùa này, đội chủ sân Anfield đã có tới 17 lần phải vào lưới nhặt bóng, nhiều nhất trong Top 6.

Từ trước đến nay, Klopp luôn trung thành với lối đá tấn công. Với lợi thế sân nhà, không loại trừ khả năng Liverpool sẽ đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, nhiều chuyên gia dự đoán rằng, HLV Antonio Conte sẽ chỉ đạo các học trò duy trì sự chắc chắn bên phần sân nhà và chơi đợi thời cơ tung ra “đòn hồi mã thương”.

Nếu không thể khắc phục được điểm yếu trong khâu phòng ngự, rất có thể Liverpool sẽ phải trả giá ở trận đấu tới. Nên nhớ, Chelsea đang sở hữu 2 cầu thủ vô cùng nguy hiểm trên hàng công là Eden Hazard và Alvaro Morata. Nơi tuyến giữa, Cesc Fabregas thường xuyên tung ra những đường chuyền phát động tấn công cực kỳ chuẩn xác cho đồng đội.

Ở trận đấu tới, Liverpool không có được sự phục vụ của thủ môn Adam Bogdan và hậu vệ Nathaniel Clyne vì lý do chấn thương. Khả năng ra sân của tiền vệ Adam Lallana vẫn còn bỏ ngỏ. Bên kia chiến tuyến, tiền đạo Michy Batshuayi cùng tiền vệ Victor Moses đang phải điều trị chấn thương và chắc chắn vắng mặt.

img

BXH Premier League sau vòng 12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem