Lộ diện đội hình tối ưu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020

Minh Tú Chủ nhật, ngày 15/12/2019 19:10 PM (GMT+7)
NHM Việt Nam đang nóng lòng chờ xem HLV Park Hang-seo sẽ chọn ai thay vị trí của Hùng Dũng và Trọng Hoàng ở giải U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi chọn Trọng Hoàng và Hùng Dũng là 2 cầu thủ “U22 +2” của ĐT U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Cả Trọng Hoàng và Hùng Dũng đã chơi nổi bật, góp công lớn giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 2019.

Cho giải U23 châu Á 2020 tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 1/2020, HLV Park Hang-seo không thể đưa Trọng Hoàng và Hùng Dũng tham dự vì 2 ngôi sao này thuộc diện cầu thủ quá tuổi. Vậy, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ chọn ai thay thế bộ đôi này để giúp U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 3 đội mạnh nhất chung cuộc để giành vé dự Olympic Tokyo 2020 (3 đội cán đích ở vị trí thứ nhất, nhì và ba sẽ giành vé dự Olympic)?

img

Đức Chiến đá thay Hùng Dũng?

Ở vị trí đá cánh phải, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ chọn Hồ Tấn Tài đá thay Trọng Hoàng. Không chỉ có sở trường đá cánh phải mà Hồ Tấn Tài còn rất hiểu tiền đạo Tiến Linh vì họ cùng đá tại CLB Bình Dương. Vì thế, gần như chắc chắn Tấn Tài sẽ được ông Park chọn đá thay Trọng Hoàng ở giải U23 châu Á.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm của Hùng Dũng, nhà cầm quân Hàn Quốc có 3 lựa chọn là Hoàng Đức, Triệu Việt Hưng và Đức Chiến. Trong số 3 cầu thủ này, Đức Chiến là ứng viên sáng giá nhất.

Tại SEA Games 30, trung vệ Đức Chiến được HLV Park Hang-seo đẩy lên đá tiền vệ trung tâm và chơi rất tốt. Dù tranh chấp hiệu quả và giúp U22 Việt Nam phòng thủ hiệu quả ở SEA Games 30 nhưng khả năng sáng tạo của Đức Chiến vẫn còn hạn chế.

Trong khi đó, Hoàng Đức và Việt Hưng có khả năng sáng tạo tốt nhưng kỹ năng tranh chấp và sức mạnh không thể bằng Đức Chiến. Vì thế, trong thời gian tới, HLV Park Hang-seo sẽ chạy đua với thời gian để giúp Đức Chiến tăng cường khả năng sáng tạo. Nhà cầm quân Hàn Quốc hy vọng Đức Chiến sẽ đảm nhiệm tốt vai trò tiền vệ trung tâm của Hùng Dũng ở giải U23 châu Á 2020.

Ngoài những thay đổi trên, ở hàng thủ U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á sẽ có thay đổi lớn so với SEA Games 30 sau sự trở lại của Đình Trọng. Gần như chắc chắn ngôi sao của CLB Hà Nội sẽ đá cặp trung vệ với Thành Chung và Tấn Sinh.

Đội hình tối ưu của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2020

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem