Lộ diện những đối thủ thách thức ông Trump

Thứ tư, ngày 28/12/2022 12:12 PM (GMT+7)
Hàng loạt đồng minh và cấp dưới cũ của ông Trump bắt đầu có những động thái chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.
Bình luận 0

Các đối thủ của ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa đã rục rịch chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Điều này cho thấy cựu Tổng thống Trump sẽ đối mặt rất nhiều chông gai nếu muốn nuôi hy vọng trở lại Nhà Trắng, đặc biệt sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đáng thất vọng mà ông bị coi là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại, theo Washington Post.

Ông Trump không còn áp đảo

Đến nay, ông Trump là cái tên đáng chú ý duy nhất chính thức tuyên bố tranh cử năm 2024. Nhưng phía sau hậu trường, hàng loạt nhân vật Cộng hòa tiếng tăm đang củng cố sự hậu thuẫn chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử.

Nhiều chuyên gia vận động cho rằng các đối thủ đang tiếp tục hưởng lợi khi âm thầm chờ đợi và chuẩn bị, trong khi ông Trump vất vả đối phó hàng loạt vấn đề.

Cựu Tổng thống Trump đang đứng trước hàng loạt cuộc điều tra của chính phủ liên bang. Ông cũng bị chỉ trích vì những mối quan hệ xã hội liên quan tới những thành phần bài Do Thái. Trong bối cảnh ấy, ngày càng nhiều nhân vật trong đảng Cộng hòa kêu gọi từ bỏ ông Trump.

Lộ diện những đối thủ thách thức ông Trump - Ảnh 1.

Ông Trump đang đối mặt các cuộc điều tra. Ảnh: Reuters.

"Ông Trump không còn hùng mạnh như xưa", Mike Dennehy, cố vấn lâu năm của đảng Cộng hòa ở New Hampshire, nói.

Dù là người đầu tiên ra tranh cử, thăm dò cử tri cho thấy ông Trump không tạo được sự ủng hộ áp đảo. Nhiều nhân vật tiếng tăm trong đảng không ủng hộ cựu tổng thống, thậm chí công khai chỉ trích ông. Sau tuyên bố tranh cử hồi tháng 11, ông Trump vẫn chưa tổ chức bất cứ cuộc vận động lớn nào.

Nhiều ứng viên tiềm năng cho biết họ sẽ đưa ra quyết định có chạy đua năm 2024 hay không trong vòng vài tháng tới. Sau kỳ nghỉ lễ năm mới, các hoạt động chính trị chắc chắn sẽ sôi nổi hơn.

Hiện vẫn chưa rõ bao nhiều ứng viên sẽ tham gia tranh cử trong vòng sơ bộ của đảng Cộng hòa. Ông Trump sẽ hưởng lợi nếu có quá nhiều ứng viên ra tranh cử như năm 2016. Khi đó, đảng Cộng hòa không đoàn kết sau một cái tên để chống lại ông Trump, và ông chiến thắng ở nhiều bang với số phiếu sít sao.

Những tháng tới là thời gian cực kỳ quan trọng với các đối thủ của ông Trump, họ sẽ cần củng cố tên tuổi ở các bang trọng yếu và gây quỹ chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử.

Các đối thủ rục rịch chuẩn bị

Một nhân vật đáng chú ý có thể thách thức cựu Tổng thống Trump là cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo. Những tuần vừa qua, đội ngũ của ông Pompeo đã tung quân đi tuyển dụng nhân sự ở các bang bầu cử sơ bộ sớm, cho thấy ý định chuẩn bị khởi động chiến dịch tranh cử.

"Chúng tôi đã tính tới những gì cần làm trong quý đầu năm sau. Sẽ cần rất quyết tâm nếu chúng ta có ý định tranh cử", ông Pompeo trả lời trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Cựu Phó tổng thống Mike Pence, người từng bị ông Trump công kích dữ dội, đang tìm kiếm thêm các nhà tài trợ. Một trợ lý cho biết ông Pence và cả gia đình sẽ lần đầu tiên sau 3 năm quây quần trong dịp năm mới ở Indianapolis. Đây sẽ là lúc ông Pence cân nhắc các lựa chọn chính trị.

Ông Pence sẽ tới thăm nhiều nhà thờ lớn từ 15/1, đầu tiên là Nhà thờ Dallas do Mục sư Robert Jeffress điều hành. Đáng chú ý, dù là đồng minh lâu năm của ông Trump, Mục sư Jeffress vẫn chưa ủng hộ tuyên bố tranh cử của cựu tổng thống.

Lộ diện những đối thủ thách thức ông Trump - Ảnh 2.

Thống đốc Florida Ron DeSantis là ứng viên tiềm năng thách thức ông Trump nhất. Ảnh: AP.

Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời ông Trump, mới đây cho biết bà sẽ dành thời gian nghỉ lễ để cân nhắc có ra tranh cử hay không, theo Reuters. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Arkansas Asa Hutchinson đang thảo luận với các nhà tài trợ về khả năng tham gia tranh cử.

Thống đốc New Hampshire Chris Sununu cảnh báo sự chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa như năm 2016 lặp lại có thể giúp ông Trump hưởng lợi. Tuy nhiên, bản thân ông này cũng không loại trừ khả năng tham gia chạy đua năm 2024. Thượng nghị sĩ Sununu mới đây bắt đầu các quảng cáo trên Facebook nhắm vào cử tri ở Iowa và South Carolina, bên cạnh bang nhà New Hampshire.

Hàng loạt cái tên tiềm năng khác cũng rục rịch có động thái chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử như Thượng nghị sĩ Tim Scott của South Carolina, Thống đốc Maryland Larry Hogan, Thống đốc Texas Greg Abbott, Thượng nghị sĩ Rick Scott của Florida, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas.

Thống đốc Florida Ron DeSantis hiện là gương mặt sáng giá nhất, thậm chí lấn át cựu tổng thống. Dù chưa tuyên bố tranh cử, ông DeSantis đã bắt đầu tái khởi động chiến dịch quảng cáo trên Google và Facebook để chuẩn bị cho phiên họp xây dựng pháp luật của tiểu bang Florida.

Một chuyên gia tranh cử cho biết phiên họp tới là cơ hội để vị thống đốc Florida tô đậm các thành tựu, đánh bóng những lý do cử tri nên bỏ phiếu cho ông nếu ông tuyên bố tranh cử tổng thống.

Ông Trump hiện dẫn trước các đối thủ trong một số cuộc thăm dò, tuy nhiên Thống đốc DeSantis bắt đầu vượt qua cựu tổng thống trong các thăm dò chỉ có hai người. Chiến thắng ấn tượng của ông DeSantis trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua đã giúp vị thống đốc giành được ngày càng nhiều sự ủng hộ trong nội bộ đảng, đặc biệt từ những người muốn đảng Cộng hòa bỏ lại "kỷ nguyên Trump" ở phía sau.

Duy Anh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem