Lỡ đối đầu Công Phượng, Nguyễn Thành Chung hứa "khóa" bộ đôi này!

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 14/09/2020 17:40 PM (GMT+7)
Tối 16/9 tới, Hà Nội FC sẽ tiếp TP.HCM ở trận bán kết Cúp QG 2020 trên sân Hàng Đẫy. Trao đổi với báo chí, cầu thủ đa năng Nguyễn Thành Chung bày tỏ niềm tin chiến thắng, đặc biệt khi đối thủ thiếu vắng Nguyễn Công Phượng.
Bình luận 0

Cách đây khoảng 1,5 tháng, Hà Nội FC đã đá bại TP.HCM 3-0 ngay trên sân Thống Nhất.

Đó là trận đấu mà đội bóng Thủ đô đã phải trải qua 45 phút đầu tiên rất vất vả, trước khi khẳng định được bản lĩnh, sự dày dạn để giải quyết trận đấu trong hiệp 2 với các pha lập công của Thái Quý, Thành Chung, Rimario.

Lỡ đối đầu Công Phượng, Nguyễn Thành Chung hứa "khóa" bộ đôi này! - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Chung ăn mừng bàn thắng vào lưới XSKT.Cần Thơ ở tứ kết Cúp QG. Ảnh: Hải Đăng

Trong cuộc tái đấu sắp tới, nếu như Hà Nội FC không có sự phục vụ của chân sút ngoại Rimario vì thẻ phạt; thì TP.HCM cũng mất tiền đạo Nguyễn Công Phượng vì lý do tương tự.

Không chỉ thế, TP.HCM còn thiếu tiền vệ năng nổ Võ Huy Toàn bị chấn thương sau trận thắng Bà Rịa Vũng Tàu ở tứ kết Cúp QG.

Trả lời báo chí trước buổi tập chiều nay của Hà Nội FC, trung vệ Nguyễn Thành Chung – người được HLV Chu Đình Nghiêm xếp đá tiền đạo trong 2 trận giao hữu với Viettel và trận thắng 7-0 trước XSKT.Cần Thơ ở tứ kết Cúp QG cho hay:

"Theo tôi, sức mạnh của TP.HCM sẽ bị ảnh hưởng lớn khi thiếu vắng anh Công Phượng và anh Huy Toàn. Đó là 2 nhân tố quan trọng, có khả năng tạo đột biến lớn".

Nguyễn Thành Chung khẳng định có thể chơi tốt cả vị trí trung vệ và tiền đạo theo yêu cầu của ban huấn luyện. Ảnh: Tuệ Minh

Nguyễn Thành Chung khẳng định có thể chơi tốt cả vị trí trung vệ và tiền đạo theo yêu cầu của ban huấn luyện. Ảnh: Tuệ Minh

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc thích chơi vị trí tiền đạo hơn hay vị trí trung vệ, đặc biệt khi đã liên tục "nổ súng" trong những trận gần đây của Hà Nội FC? Thành Chung đáp:

"Tôi vẫn thích chơi trung vệ hơn, đó là sở trường của tôi. Trước đây, tôi bắt đầu ở vị trí tiền vệ nhưng đã được xếp đá trung vệ lâu rồi.

Tất nhiên, tôi luôn tôn trọng quyết định của ban huấn luyện. Được đá vị trí nào thì tôi cũng cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Khi đá tiền đạo, tôi cũng cố gắng thể hiện hết những gì mình đã học hỏi, tích lũy được và không e ngại gì trung vệ ngoại của đối thủ".

Theo Thành Chung, việc lỡ dịp đọ sức với Công Phượng là rất tiếc nhưng anh sẽ chuyển sự chú ý sang bộ đôi ngoại binh mới của TP.HCM:

"TP.HCM có bộ đôi ngoại binh mới (bộ đôi người Costa Rica Jose Picado và Ariel Rodriguez – PV) vẫn là ẩn số đối với tôi. Tôi sẽ xem lại video và để ý nhiều hơn tới họ khi bước vào trận đấu".

Chia sẻ về lối chơi của Hà Nội FC khi đấu TP.HCM, Nguyễn Thành Chung bày tỏ:

"Chúng tôi vẫn chơi như thường lệ, kiểm soát bóng và tấn công như những trận đã qua.

Trong bóng đá không thể nói trước điều gì nhưng tôi mong toàn đội phát huy hết sức mạnh để chiến thắng, giành vé vào chung kết".

Khi Dân Việt hỏi về sự thiếu vắng Đoàn Văn Hậu vì chấn thương, Thành Chung thoáng thể hiện nét buồn, bộc bạch:

"Tôi cảm thấy rất tiếc cho chấn thương của Văn Hậu. Cậu ta đá được nhiều vị trí trên sân, hậu vệ trái, trung vệ. Có Văn Hậu, sức mạnh hàng thủ của Hà Nội FC sẽ tăng lên.

Những ngày qua, anh em trong đội cũng chỉ biết chia sẻ, động viên Văn Hậu cố gắng vượt qua giai đoạn này và sớm trở lại".

|

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem