Lo ngại bị trừng phạt, tập toàn tài chính hàng đầu Trung Quốc bất ngờ "quay xe" với Nga

Lê Phương (Express) Thứ sáu, ngày 22/04/2022 13:00 PM (GMT+7)
Hôm 20/4, UnionPay, công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thanh toán toàn cầu có trụ sở tại Trung Quốc, đã bất ngờ rút khỏi các cuộc đàm phán với Sberbank và nhiều tổ chức tài chính khác của Nga nằm trong "danh sách đen" của phương Tây.
Bình luận 0
Lo ngại bị trừng phạt, tập toàn tài chính hàng đầu Trung Quốc bất ngờ "quay xe" với Nga - Ảnh 1.

UnionPay là một trong những cái tên nổi bật ở lĩnh vực công nghệ thanh toán toàn cầu, bên cạnh Visa và Mastercard. Ảnh: Getty

Nga đã phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc của phương Tây sau chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, đặc biệt là tài chính và các ngân hàng lớn của Nga. 

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã chứng kiến tài sản của mình bị đóng băng ở Mỹ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời phương Tây cũng cố gắng ngăn ngân hàng này sử dụng 630 tỷ USD dự trữ ngoại tệ.

Sberbank và Alfabank, hai trong số các ngân hàng lớn nhất của Nga, cũng bị nhắm mục tiêu và đã bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện trong những tuần gần đây.

Nhiều tổ chức tài chính phương Tây cũng rời bỏ Nga. Visa và Mastercard (MC) đã tạm ngừng hoạt động ở Nga vào tháng trước, khiến người dân Nga không thể thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào bên ngoài quốc gia của họ bằng thẻ do hai công ty phát hành.

Điện Kremlin đã hy vọng đạt được một thỏa thuận với hệ thống UnionPay của Trung Quốc như một giải pháp thay thế cho Visa và MC.

Tuy nhiên, hôm 20/4 UnionPay đã bất ngờ rút khỏi các cuộc đàm phán với Sberbank và nhiều tổ chức tài chính khác của Nga nằm trong "danh sách đen" của phương Tây.

Người ta tin rằng UnionPay sợ các nước phương Tây sẽ áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với công ty nếu hợp tác với Moscow.

Một nguồn tin nói với trang web truyền thông Nga RBC.ru: "Dự án phát hành thẻ UnionPay đang tạm thời bị đình chỉ. Công ty không chính thức xác nhận rằng việc đình chỉ dự án có liên quan các lệnh trừng phạt, tuy nhiên cho biết dự án sẽ tạm dừng cho đến khi có hướng dẫn thêm".

UnionPay được thành lập vào tháng 3/2002 và cung cấp các dịch vụ thẻ ngân hàng tương tự như của Visa và MC.

Năm 2015, công ty này đã vượt qua Visa và MC về tổng giá trị thanh toán của khách hàng và trở thành tổ chức xử lý thanh toán thẻ lớn nhất trên thế giới.

Công ty chiếm 1% số thẻ ngân hàng ở Nga vào năm 2020, theo Nghiên cứu Ngân hàng Bán lẻ. Tuy nhiên, nhu cầu về thẻ UnionPay ở nước này đã tăng gấp 10 lần sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Những người Nga sở hữu thẻ UnionPay gần đây cho biết họ gặp khó khăn khi sử dụng chúng để thanh toán mua hàng tại Mỹ, Israel, châu Âu, châu Á và Trung Đông.

Gần đây, Moscow và Bắc Kinh đang tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn bao giờ hết, trong bối cảnh cả hai đều muốn chống lại những ảnh hưởng địa chính trị của phương Tây.

Hai nước tuyên bố quan hệ hữu nghị "không giới hạn" trước thềm chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Hai bên cũng cam kết thúc đẩy thương mại lên 250 tỷ USD vào năm 2024. Năm ngoái, Trung Quốc chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch thương mại của Nga, ước tính gần 147 tỷ USD.

Tuy nhiên, EU vẫn là đối tác thương mại tổng thể lớn nhất của Nga. Tổng thương mại giữa hai bên trong năm ngoái có giá trị gần gấp đôi kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem