Long An: Huyện Tân Trụ công bố dịch tả heo châu Phi

Thứ tư, ngày 11/11/2020 19:00 PM (GMT+7)
UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa công bố dịch tả heo châu Phi xảy ra tại xã Tân Bình và thị trấn Tân Trụ.
Bình luận 0

Theo đó, ổ dịch đầu tiên xảy ra tại hộ ông Nguyễn Văn Danh, ngụ khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. 

Tổng đàn heo của gia đình ông Danh có 8 con. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Trụ, ngày 24/10 ông Danh báo với chính quyền địa phương có 1 con heo chết bất thường.

Long An: Huyện Tân Trụ công bố dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Tất cả heo chết tại các ổ bệnh dịch tả heo châu Phi đều được tiêu hủy bằng phương pháp đốt cháy hoàn toàn

Đến ngày 25/10, đàn heo của ông Danh có thêm một con chết. Cơ quan chức năng thực hiện test nhanh với dịch tả heo châu Phi, kết quả 1/2 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi. Ngày 26/10, toàn đàn heo 8/8 con với tổng trọng lượng 703kg của gia đình ông Danh đã được tiêu hủy.

Ngày 04/11, dịch tả heo châu Phi tiếp tục xuất hiện tại hộ bà Cao Thị Lương ngụ ấp 3, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. 

Đàn heo của gia đình bà có tổng cộng 35 con, trong đó ngành nông nghiệp huyện đã tiến hành tiêu hủy theo quy định 17 con sau cai sữa và tiếp tục theo dõi số heo còn lại.

Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đang tích cực thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, nơi buôn bán, giết mổ. 

Đồng thời, ngành thực hiện việc tiêu hủy, chôn lấp heo bệnh nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và hạn chế việc lây lan dịch bệnh sang các xã còn còn lại trong huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Bùi Tùng (Báo Long An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem