Lữ đoàn Không kỵ Ukraine nhận pháo “Hoa cẩm chướng” đầu tiên

Vân Long (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 28/09/2014 20:21 PM (GMT+7)
Lữ đoàn Không kỵ 79 của Quân đội Ukraine mới đây đã được biên chế khẩu pháo tự hành 2S1 "Carnation” (Hoa Cẩm Chướng) đầu tiên để tăng cường sức mạnh tác chiến bộ binh với tính cơ động cao.
Bình luận 0

Theo các nguồn tin cho biết, loại pháo tự hành vốn chỉ là một trong những hệ thống vũ khí nằm trong kho thiết bị quân sự mà Ukraine dự định xuất sang Sudan và Congo.

Tuy nhiên, do xung đột ở miền Đông nên Ukraine đã quyết định tái sử dụng loại pháo tự hành 2S1 Carnation và tin rằng nó có thể đạt được hiệu quả tác chiến lớn nhờ vào khả năng cơ động cao.

img

Pháo tự hành 2S1 Carnation (ngoài cùng bên trái) của Ukraine. Ảnh: Military-informant

Pháo tự hành “Hoa Cẩm Chướng” cũng được Bộ Quốc phòng Ukraine xem là một giải pháp phù hợp khi các hệ thống pháo binh hiện có đang bị suy giảm số lượng và chưa thể sửa chữa kịp.

Theo Military-today, 2S1 Carnation là một loại pháo tự hành do Liên Xô sản xuất hàng loạt từ năm 1971 đến năm 1980 ở Kharkov, dựa trên khung gầm xe bọc thép đa năng MT-LB chạy bằng động cơ diesel YaMZ-238V, 240 mã lực, có tốc độ tối đa 60 km/h, phạm vi hoạt động 500 km.

Hệ thống pháo này được lắp khẩu pháo D-32 cỡ nòng 122 mm, một phiên bản của pháo D-30, mang loại đạn có đầu đạn mảnh, đầu đạn chùm, có tầm bắn 15,2 km.

Tuy nhiên, theo Military-informant, pháo tự hành 2S1 Carnation được xem là loại pháo binh có lợi thế khi di chuyên trên đất khô ráo, song lại chưa được đào tạo để có thể di chuyển qua vùng ngập nước. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem