Lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League: Đến giờ tăng tốc

Long Nguyên Thứ ba, ngày 21/10/2014 10:41 AM (GMT+7)
Vòng bảng Champions League mùa này mới qua hai lượt trận và cục diện của các bảng đã tương đối định hình. Giờ là lúc tất cả các đội phải nỗ lực tăng tốc ngay trong lượt trận thứ ba (rạng sáng 22.10, giờ Việt Nam) nếu không muốn rơi vào thế khó trong chặng về đích.
Bình luận 0

Man City sẽ hết “khôn nhà, dại chợ”?

Nửa thập kỷ, với sự hậu thuẫn bằng “núi tiền” của Tập đoàn Abu Dhabi United, Manchester City (M.C) đã thay da, đổi thịt và trở thành một thế lực đáng gờm trong làng bóng đá Anh. Hàng loạt siêu sao, HLV nổi tiếng kéo đến sân Etihad và ngay lập tức, họ gặt hái được rất nhiều danh hiệu. Ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 cúp FA, 1 cúp Liên đoàn và 1 siêu cúp Anh là những thành tích rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tham vọng của M.C không dừng lại ở đó. Họ muốn vươn tới đẳng cấp thế giới mà đấu trường Champions League là mục tiêu tối thượng. Tuy nhiên, muốn là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác.

Khi mới tham dự Champions League dưới triều đại Roberto Mancini, M.C đều nhanh chóng bị loại ngay từ vòng bảng. Mùa trước, Manuel Pellegrini xuất hiện và M.C vào được tới vòng knock-out. Tất nhiên, thành tích ấy vẫn còn quá khiêm tốn so với tiềm lực tài chính của M.C. Và mùa này, họ lại thể hiện khát vọng rất lớn. Nhưng, như bị “dớp”, M.C một lần nữa lại rơi vào “bảng tử thần” và sau 2 lượt trận, họ mới chỉ giành được 1 điểm. Cuộc đọ sức với chủ nhà CSKA Moscow vào đêm nay (21.10) vì thế trở thành trận “chung kết ngược” thực sự với cả hai bên. Nếu thắng, M.C sẽ được hưởng lợi khi hai đội cùng bảng E là Bayern Munich và AS Roma đối đầu trực tiếp. Nhưng nếu thua, đó sẽ là một thảm họa thực sự với các triệu phú đá bóng đến từ nước Anh. Trong trận này, M.C sẽ có đủ binh hùng, tướng mạnh và tiền đạo Sergio Aguero đã mạnh miệng tuyên bố: “M.C phải thắng và sẽ thắng CSKA”.

Khó có bất ngờ

Cũng trong lượt trận này, cuộc đọ sức giữa AS Roma và Bayern Munich trên sân Olympic sẽ rất đáng xem. Đây cũng được coi là trận đấu bản lề ở lượt đi vòng bảng bởi đội nào thắng (đặc biệt là Bayern Munich) sẽ gần như chạm được tay vào một trong hai vị trí dẫn đầu khi vòng bảng kết thúc. Bayern của Guardiola hiện đã khôi phục sức mạnh mang tính hủy diệt, cả ở Bundesliga lẫn Champions League. Nhưng AS Roma dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garicia cũng tỏ ra rất đáng gờm. Cộng thêm lợi thế sân nhà và việc Bayern vắng nhiều trụ cột do chấn thương như Thiago, Martinez, Schweinsteiger, Badstuber, AS Roma có thể hy vọng giành một kết quả tốt trước Bayern Munich.

Trong các trận đấu còn lại diễn ra rạng sáng 22.10, tương quan lực lượng giữa các cặp đấu khá chênh lệch và những đội được đánh giá cao hơn đủ khả năng đoạt trọn 3 điểm. Dù đá sân khách, nhưng Paris Saint Germain của Ibrahimovic vẫn có thừa sức mạnh để đánh bại APOEL Nicosia (Síp). Trên sân nhà Nou Camp, Barcelona với bộ đôi Messi-Neymar đang đạt phong độ cao vượt trội so với Ajax Amsterdam. Nếu Ajax nuôi hy vọng có điểm, họ phải trông chờ vào… HLV Luis Enrique khi ông này đang tính chuyện dưỡng quân để sẵn sàng cho trận siêu kinh điển với Real Madrid cuối tuần này.

Tương tự, Chelsea chẳng có lý do gì để không hạ gục Maribor trên sân nhà, còn Porto có thể sử dụng kinh nghiệm đá cúp châu Âu và lợi thế “rồng đàm” Dragao để vượt qua Athletic Bilbao. Cũng đá sân nhà, Schalke có thể bứt lên nếu thắng Sporting Lisbon, đội bị coi là yếu nhất bảng G. Cuối cùng, BATE đang được coi là “hiện tượng” khi đứng thứ nhì bảng H, nhưng trên sân nhà ở lượt trận này, họ sẽ không còn là ẩn số nữa khi chạm trán một Shakhtar Donetsk vượt trội về chuyên môn.

 Mùa trước, M.C từng ở cùng bảng D với CSKA Moscow và họ đã thắng cả 2 trận. Trên sân nhà, M.C đè bẹp CSKA 5-2, còn tại sân khách, họ ngược dòng để giành chiến thắng 2-1. Trong cả 2 lần đối đầu ấy, Sergio Aguero đều lập công (ghi tổng cộng 3 bàn).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem