Malaysia, đối thủ của ĐT Việt Nam mạnh thật hay chỉ là "hổ giấy"?

Thứ tư, ngày 14/11/2018 11:10 AM (GMT+7)
Đối thủ phải nhọc nhằn mới thắng được Campuchia và Lào ở 2 lượt đầu vòng bảng AFF Cup 2018, vậy tại sao chúng ta phải lo sợ trước Malaysia?
Bình luận 0

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia - đối thủ được đánh giá cao nhất bảng A ngày 16.11 tới trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Với nhận định của nhiều người, Malaysia đã có thể vươn lên trở thành một đối thủ ngang cơ với thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Tuy nhiên, nhìn lại hai trận đấu đã qua của Malaysia trước Campuchia và Lào, dường như khoảng cách của đội bóng này với hai đối thủ vẫn chưa có sự cách biệt quá xa. Trận đấu với Campuchia, thầy trò HLV Tan Chen Hoe chỉ có thể thi đấu ngang ngửa đối thủ. Nhìn vào thống kê sau trận đấu, Malaysia chỉ nhỉnh hơn thầy trò HLV Keisuke Honda một chút khi có thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn không đáng kể. 

img

Thống kê sau trận Malaysia gặp Campuchia (nguồn: AFF)

Trận đấu với đội tuyển Lào, dù các chỉ số đều nghiêng về thầy trò Tan Chen Hoe nhưng thực tế diễn biến trên sân cho thấy Malaysia cũng phải rất vất vả mới giành chiến thắng trước đối thủ. Bị dẫn bàn ngay phút thứ 7 và ghi bàn gỡ hòa sau đó 8 phút. Dù vậy, trong hầu hết thời gian còn lại của trận đấu là thế trận giằng co từ cả hai đội. "Những chú hổ Mã Lai" (biệt danh của đội bóng đá nam Malaysia) chỉ có thể lật ngược tình thế ở những phút cuối cùng khi thể lực tuyển Lào đã đi xuống rõ rệt. 

Trước trận đấu này, các trận đấu giao hữu của Malaysia đều có kết quả khá thuận lợi khi họ giành chiến thắng 4/6 trận đã đấu. Tuy nhiên, những đối thủ họ thắng đều là những đối thủ yếu và không có tên tuổi trong làng bóng đá thế giới như Fiji, Sri Lanka hay Campuchia. Trong khi đó Malaysia phải nhận thua Đài Loan 0-2 và Kyrgizstan 0-1. 

Điểm mạnh của Malaysia đến từ những đôi chân có kinh nghiệm thi đấu lâu năm. Norshahrul Idlan Talaha - cầu thủ năm nay đã 32 tuổi là người đã ghi 3/4 bàn cho Malaysia. Đây đã là kỳ AFF thứ 4 anh ghi bàn cho đội tuyển quốc gia nước này kể từ năm 2010. Bên cạnh đó, các cầu thủ Malaysia cũng khá đồng đều nhau về trình độ và độ tuổi trung bình của các cầu thủ cũng ở mức lý tưởng.

img

Malaysia chỉ cần 5 phút cuối trận để nghiền nát đối thủ Lào

Điểm mạnh thứ 2 mà đội bóng này có được là yếu tố thể lực. Trận đấu với Lào tối qua đã cho thấy, thể lực giúp cho thầy trò HLV Tan Chen Hoe nhiều như thế nào khi ở những phút cuối, các cầu thủ Malaysia vẫn có thể toàn lực tấn công áp đảo đối thủ. Điều này cũng thể hiện trên lối đá nhanh, sử dụng nhiều bóng dài theo phong cách châu Âu.

Tuy nhiên, "những chú hổ Mã Lai" không có được kỹ thuật cá nhân tốt. Các cầu thủ Malaysia có thể chạy cả trận không biết mệt nhưng ở những tình huống tranh chấp tay đôi với những đối thủ có kỹ thuật, họ khá dễ để mất bóng. Campuchia đã lợi dụng điểm yếu này và thi đấu một trận ngang cơ.

Về mặt lý thuyết, Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn đối phương về kỹ chiến thuật và con người. Tuy nhiên, trước một đội bóng thiên về thể lực như Malaysia, HLV Park Hang-seo sẽ phải sử dụng đấu pháp cẩn trọng, tránh những đòn bất ngờ từ đối thủ khi thể lực đã suy giảm. 

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16.11 tại Mỹ Đình. Nếu thắng trận này, đội tuyển Việt Nam sẽ rộng cửa đi tiếp khi chỉ phải đối đầu với 2 đối thủ là Campuchia và Myanmar ở các lượt trận còn lại.

Phùng Cường (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem