Mãn nhãn mô hình đèn Trung thu khổng lồ diễu hành trên đường phố Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 15/08/2022 08:34 AM (GMT+7)
Mặc dù còn khoảng gần 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, song ở Tuyên Quang, người dân đã tấp nập diễu hành cùng những mô hình đèn Trung thu khổng lồ vào mỗi tối.

Video: Mãn nhãn mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang.

Mãn nhãn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang - Ảnh 1.

Ghi nhận tối ngày 14/8, trên khắp đường phố Tuyên Quang người dân đã tấp nập diễu hành cùng những mô hình đèn Trung thu khổng lồ.

Mãn nhãn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang - Ảnh 2.

Trên các mô hình đèn Trung thu khổng lồ, người lớn và trẻ em ngồi quây kín và cùng nhau reo hò, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt.

Mãn nhãn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang - Ảnh 3.

Mô hình đèn Trung thu chủ yếu do người dân địa phương tự chế bằng vật dụng như sắt, thép, tre, nứa, giấy... Hình thù được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích hay các vật dụng gắn liền với đời sống lao động, sản xuất của người dân.

Mãn nhãn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang - Ảnh 4.

Kích cỡ "siêu to khổng lồ" cùng thần thái sống động là điểm nổi bật của những mô hình đèn Trung thu tại Tuyên Quang.

Mãn nhãn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang - Ảnh 5.

Các mô hình được rước dọc theo tuyến đường chính của thành phố Tuyên Quang. Khu vực náo nhiệt nhất là từ ngã 8 vào quảng trường Nguyễn Tất Thành hoặc đường Phan Thiết, Tân Trào. Thông thường, các mô hình đẹp nhất sẽ trình diễn trong Lễ hội Thành Tuyên.

Mãn nhãn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang - Ảnh 6.

Theo tìm hiểu, năm 2004 đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện của những mô hình đèn lồng khổng lồ, có chiều dài gần 10 m. Từ đó tới nay, "văn hóa rước đèn" khổng lồ đã trở thành một phần không thể thiếu trong dịp Trung thu tại tỉnh Tuyên Quang.

Mãn nhãn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang - Ảnh 7.

Trung thu Tuyên Quang cũng có nhiều biến đổi. Thay vì chỉ dành cho thiếu nhi, lễ hội này đi sâu vào đời sống người dân, trở thành ngày vui của mọi lứa tuổi.

Mãn nhãn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang - Ảnh 8.

"Với hàng trăm mô hình đèn trung thu khổng lồ, lung linh sắc màu, mô phỏng sinh động những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, thể hiện những nhân vật, sự kiện văn hóa, lịch sử, câu chuyện dân gian, cổ tích, truyền thuyết, ngụ ngôn… do nhân dân sáng tạo, làm ra là nét độc đáo của riêng Tuyên Quang" – ông Hoàng Việt Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chia sẻ tại hội nghị truyền thông giới thiệu Lễ hội Thành Tuyên 2022 diễn ra ngày 6/8 tại TPHCM.

Mãn nhãn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang - Ảnh 9.

Đây là sự kiện 100% vốn xã hội hóa, người dân tự đóng góp, các tổ dân phố tham gia diễu hành đường phố bằng các mô hình tự tạo đặc sắc. Theo thống kê trung bình hàng năm, lễ hội Thành Tuyên đón khoảng 100.000 khách tới tham dự. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn hiện đã ký cam kết 100% không tăng giá để phục vụ du khách dịp này.

Mãn nhãn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang - Ảnh 10.

Hiện nay, nhiều tổ dân phố trên địa bàn vẫn đang tích cực hoàn thiện các mô hình đèn Trung thu khổng lồ để so tài trong đêm tổ chức Lễ hội Thành Tuyên.

Mãn nhãn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang - Ảnh 11.

Hầu hết các mô hình đều được làm dưới tay những người thợ không chuyên.

Mãn nhãn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được diễu hành trên đường phố Tuyên Quang - Ảnh 12.

Dự kiến, Lễ hội Thành Tuyên sẽ được tổ chức vào 20h ngày 04/9/2022 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức lần đầu năm 2004 và nâng lên quy mô cấp tỉnh năm 2014 và từ đó đã trở thành sự kiện văn hoá đặc sắc của tỉnh Tuyên Quang.

Sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19, Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 sẽ được tổ chức trở lại vào đầu tháng 9 tới với nhiều hoạt động như: Giải đua xe đạp "Hành trình về Tân Trào - Thủ đô kháng chiến"; Liên hoan văn hóa các dân tộc; Cuộc thi "Người đẹp xứ Tuyên”…

Trong dịp này, Tuyên Quang và 10 tỉnh thành khác có di sản thực hành Then cũng sẽ đón nhận bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem