Mancini "ngậm bồ hòn" chúc mừng M.U vô địch

Thứ hai, ngày 22/04/2013 12:04 PM (GMT+7)
"Chúng tôi muốn bảo vệ ngôi vô địch. Nhưng giờ đây, điều duy nhất mà tôi có thể nói là lời chúc mừng ngôi vô địch của M.U", HLV Mancini của Man City chua chát phát biểu sau trận thua Tottenham.
Bình luận 0

Việc Man City ngã ngựa trước Tottenham ở vòng 34 hôm qua, đã khiến nhiệm vụ giành ngôi vô địch của M.U trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần vượt qua Aston Villa trên sân nhà Old Trafford rạng sáng mai, Quỷ đỏ sẽ chính thức mang về phòng truyền thống của mình chiếc Cup vô địch bóng đá Anh thứ 20.

Thày trò Mancini đã tự
Thày trò Mancini đã tự "dâng" chức vô địch cho M.U.

Mặc dù mùa giải năm nay đã sớm hạ màn nhưng có vẻ như HLV Mancini vẫn không thực sự "phục" đội bóng cùng thành phố khi ông cho rằng Man City không hề thua kém M.U. Phát biểu trước báo giới, chiến lược gia người Italia cho hay: "M.U không mạnh hơn chúng tôi nhưng họ vẫn xứng đáng có được chức vô địch.

Mùa này, Man City đã tự làm hại mình quá nhiều trong cuộc đối đầu với những đội bóng yếu, còn M.U đã tận dụng rất tốt điều này. Dù thế nào, tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Trong những cuộc đụng độ trực tiếp, chúng tôi đều thi đấu tốt hơn họ. Ngay cả khi Man City thúc thủ 2-3 trên sân nhà, chúng tôi vẫn chiếm lĩnh thế trận.

Mùa này, M.U đã thể hiện thái độ thi đấu rất tốt, họ khao khát muốn phục thù mùa giải năm ngoái. Tôi không cần phải giải thích quá nhiều về tương lai của mình, trước mắt chúng tôi còn khoảng 5 trận đấu, nếu BLĐ cảm thấy chức vô địch FA Cup cùng vị trí thứ 2 ở Premier League là chưa đủ thì có lẽ mọi HLV đều xứng đáng bị sa thải".

Tuy nhiên, Mancini cũng thẳng thắn thừa nhận ông không hài lòng với kết quả đội bóng mùa này. Ông nói thêm: "Tôi không hài lòng vì chúng tôi muốn giành chức vô địch. Đó là mục tiêu của Man City từ đầu mùa giải và đội bóng luôn muốn chiến đấu vì mục tiêu cao nhất.

Chúng tôi xứng đáng có nhiều điểm hơn ở mùa này nhưng giờ không phải là lúc tiếc nuối quá khứ. Trước mắt chúng ta là kỳ chuyển nhượng với những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi sẽ phải cải thiện lực lượng, để chiến đấu mùa giải tới. Đó là điều hoàn toàn bình thường bởi để tồn tại, mọi đội bóng cần phải cải thiện".

Nói thêm về trận đấu với Tottenham, HLV Mancini cho biết: "Chúng tôi xứng đáng chiến thắng trong cuộc chiến này. Chúng tôi đã mắc hai sai lầm không thể tha thứ, đó là điều không bình thường.

Trong 75 phút trước đó, chúng tôi đã thi đấu tốt và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Dù sao thất bại này cũng là lỗi của toàn đội. Đáng ra, Man City không nên để lọt lưới trong những tình huống như vậy".

Theo Dân Trí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem