HAGL “trảm” Martin Dzilah 1m94 vì 4 tháng... ngồi "xơi nước"

PV Thứ hai, ngày 26/02/2024 14:10 PM (GMT+7)
Từng được đặt nhiều kỳ vọng khi gia nhập LPBank HAGL, thế nhưng Martin Dzilah lại gây thất vọng tràn trề khi chỉ ra sân 3 trận đầu mùa giải, còn lại phải "ngồi chơi xơi nước" vì dính chấn thương...
Bình luận 0

Martin Dzilah gây thất vọng trong màu áo LPBank HAGL

Trước thềm V.League 2023/2024, LPBank HAGL thử việc Joao Mario - tiền đạo từng có 14 lần khoác áo ĐTQG Guinea Bissau và ghi 2 bàn thắng. Thế nhưng ở giải giao hữu Thiên Long Cup 2023, cựu tiền đạo Benfica này lại gây thất vọng tràn trề, buộc lòng Ban huấn luyện đội bóng phố Núi phải thanh lý sớm và chiêu mộ Martin Dzilah như một sự thay thế.

Thời điểm ấy, thông tin về Martin Dzilah khá ít ỏi. Tra trên Transfermarkt, chỉ biết rằng tiền đạo này năm nay 25 tuổi, cao 1m94, sinh ra ở Ghana và từng khoác áo đội U21 nước này. Mùa trước đó, anh khoác áo Loto FC ở giải VĐQG Benin. Vì chơi cho các CLB ít danh tiếng nên Martin Dzilah chưa được Transfermarkt định giá. Tuy vậy, không ít CĐV HAGL vẫn đặt kỳ vọng vào chân sút 26 tuổi này khi anh sở hữu thể hình lý tưởng.

HAGL “trảm” Martin Dzilah 1m94 vì 4 tháng... ngồi "xơi nước"- Ảnh 1.

Martin Dzilah gây thất vọng trong màu áo HAGL. Ảnh: HAGL FC.

Thế nhưng, tất cả đã nhanh chóng phải thất vọng. Martin Dzilah gần như vô hại trong 3 trận đầu tiên khoác áo LPBank HAGL tại V.League 2023/2024, thậm chí nhiều lần khiến đồng đội ngán ngẩm với những pha bỏ lỡ khó tin. Tới trận gặp MerryLand Quy Nhơn Bình Định hồi đầu tháng 11 năm ngoái, chân sút cao 1m94 này dính chấn thương và nghỉ thi đấu từ đó cho tới nay.

Quá thất vọng vì phong độ và đóng góp của Martin Dzilah nên ngay từ đầu tháng 10, HLV Kiatisak rồi tiếp theo là HLV Vũ Tiến Thành, đã lên kế hoạch thanh lý chân sút người Guinea Bissau và bổ sung một tiền đạo ngoại khác thay thế.

Theo thông tin mới đây mà PV Dân Việt có được, LPBank HAGL đã quyết định chia tay Martin Dzilah ngay sau khi vòng 10 V.League 2023/2024 khép lại, đồng thời chiêu mộ Joao Veras như một sự thay thế. Được biết, Martin Dzilah đã trở lại quê nhà Guinea Bissau để nghỉ ngơi và tiếp tục điều trị chấn thương.

HAGL “trảm” Martin Dzilah 1m94 vì 4 tháng... ngồi "xơi nước"- Ảnh 2.

Joao Veras - ngoại binh mới của LPBank HAGL. Ảnh: FJF.

Về trường hợp của Joao Veras, được biết LPBank HAGL sẽ ký hợp đồng thử việc 1 tháng với tiền đạo người Brazil này. Trong 1 tháng tới, nếu Joao Veras thi đấu đạt yêu cầu, chân sút cao 1m87 người Brazil này sẽ được ký hợp đồng tới cuối mùa. 

Trước khi sang Việt Nam thì Joao Veras từng tại giải Hạng Nhất Brazil (Serie B) và khoác áo CLB Portimonense của giải VĐQG Bồ Đào Nha. Ở mùa giải 2023, Joao Veras chơi 7 trận cho 2 CLB của Brazill là Botafogo (Serie B) và Ferroviária (giải vô địch bang Sao Paolo), có tổng cộng 85 phút thi đấu và ghi được 1 bàn thắng. Tính xa hơn, kể từ năm 2020 tới nay, Joao Veras mới chỉ có vỏn vẹn 7 bàn thắng sau 49 lần ra sân.

Trong khi đó, Gabriel Dias có tên đầy đủ là Gabriel Ferreira Dias, sinh năm 1997, cao 1m92 và chơi ở vị trí trung vệ. Trong quá khứ, anh từng khoác áo một số đội bóng hạng thấp ở Brazil như Joinville-SC, Democrata GV hay Athletic... nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng nổi bật. Mùa trước, Gabriel Dias từng có thời gian tới CLB CAHN thử việc nhưng không được ký hợp đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem