Mất việc ở ĐT Thái Lan, HLV Kiatisak trở lại HAGL?

Đông Hưng Thứ tư, ngày 21/12/2016 15:00 PM (GMT+7)
Chủ tịch Somyot Poompanmuang của LĐBĐ Thái Lan (FAT) phủ nhận tin đồn liên hệ với cựu HLV Alejandro Sabella của ĐT Argentina nhưng rất ấn tượng với vị HLV này. Điều này càng làm củng cố thêm những thông tin rằng, nếu nhà cầm quân người Argentina gật đầu, rất có thể FAT sẽ chấm dứt mối lương duyên với Kiatisak.
Bình luận 0

Sáng qua (21.12), nhiều tờ báo của Thái Lan đồng loạt đăng tin, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã liên hệ với HLV danh tiếng Alejandro Sabella để dẫn dắt ĐT Thái Lan thay cho HLV Kiatisak. Tờ Siam Sport tin rằng, FAT không hài lòng khi HLV Kiatisak cùng các học trò chỉ vô địch AFF Cup 2016, còn lại thất bại toàn diện ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á (đá 5 trận, hòa 1 và thua tới 4, xếp bét bảng). Họ muốn có một sự đột phá mới và vì thế sẽ không tiếc tiền để mời HLV đã giúp ĐT Argentina giành ngôi á quân tại VCK World Cup 2014.

img

Bầu Đức khẳng định HLV Kiatisak vẫn là người của HAGL.

Trước thông tin kể trên, Chủ tịch Somyot Poompanmoung đã chính thức lên tiếng. Ông khẳng định FAT chưa từng liên hệ với Alejandro Sabella, nhưng cũng thừa nhận, FAT rất ấn tượng với cựu HLV ĐT Argentina: “Tôi chưa bao giờ liên hệ với cựu HLV của Argentina. Liên đoàn Thái Lan nhận được vô số hồ sơ xin việc của các huấn luyện viên trên thế giới. Mới đây, một HLV Nhật Bản có gửi thư xin việc để ứng tuyển vị trí dẫn dắt U19 Thái Lan. FAT không chấp nhận, yêu cầu ông ấy phải gửi hồ sơ. Vị HLV này từng đưa Nhật Bản vào World Cup trẻ”.

“Chúng tôi đang cân nhắc rất nhiều lựa chọn. Với Sabella, chúng tôi đặc biệt quan tâm và thích ông ấy, một người từng giúp đội tuyển đoạt ngôi á quân World Cup. Nếu bạn không ấn tượng, có lẽ bạn chỉ hài lòng với chức vô địch AFF Cup”.

Nói về HLV Kiatisak, Chủ tịch Somyot khẳng định phía FAT vẫn đặt niềm tin rất lớn và hai bên sẽ ngồi lại để thảo luận tiếp vào tháng 1.2017: "Bên cạnh sự nỗ lực của các cầu thủ, chúng ta phải dành lời khen ngợi đến HLV Kiatisak. Ông ấy đã mang lại một hình ảnh mới cho bóng đá Thái Lan và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Bởi vậy, một cuộc thương thảo vào tháng tới là điều chúng tôi cần làm để có những cái nhìn dài hạn hơn".

img

Chủ tịch Somyot Poompanmoung khẳng định FAT không hề liên hệ với HLV Alejandro Sabella.

Tất nhiên, khi mà chưa có bản hợp đồng chính thức nào được công bố, mọi việc đều có thể xảy ra. Vậy trong trường hợp giữa HLV Kiatisak và FAT không còn tìm thấy tiếng nói chung, nhà cầm quân 43 tuổi này sẽ làm gì tiếp theo? Có rất nhiều đội bóng hàng đầu của Thái Lan lẫn khu vực sẵn sàng trải thảm đỏ mời Kiatisak. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn sau trận chung kết AFF Cup 2016, ông cũng nửa đùa nửa thật rằng, mình có thể dẫn dắt ĐT Indonesia trong tương lai…

Một khả năng khác được nhiều người nhắc đến, đó là HLV Kiatisak sẽ trở lại V.League và dẫn dắt HAGL. Đội bóng phố Núi từng là nơi “Zico Thái” gắn bó trong những năm cuối của sự nghiệp cầu thủ, rồi lại có quãng thời gian dẫn dắt đội bóng này khi chập chững bước vào nghề HLV. Giữa ông và bầu Đức có mối quan hệ rất tốt, thậm chí bầu Đức từng hé lộ, Kiatisak vẫn là người của Tập đoàn HAGL và chỉ cần có cơ hội là sẽ tái xuất tại phố Núi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem