MC Danh Tùng VTV: "Tôi qua giai đoạn phải làm mình nổi đình nổi đám"

Thứ tư, ngày 16/12/2020 08:50 AM (GMT+7)
Nam MC của VTV chia sẻ, anh coi khen hay chê đều là những góp ý và tôn trọng cả những người không thích, không hiểu mình.
Bình luận 0

Tôi ngại "khoe" ra những điều mình làm

- Thời gian vừa qua, MC Danh Tùng vắng bóng và kín tiếng quá, vì sao vậy?

Tôi chỉ kín tiếng chứ không hề vắng bóng. Tôi vẫn đều đặn dẫn các chương trình cả truyền hình lẫn sự kiện bên ngoài. Tuy nhiên, tôi coi đó đơn giản là công việc như bao nghề nghiệp khác. Nếu không có gì đặc biệt tôi sẽ ít chia sẻ.

MC Danh Tùng VTV: "Tôi qua giai đoạn phải làm mình nổi đình nổi đám" - Ảnh 1.

- Anh có nghĩ, nếu mình không làm hình ảnh sẽ ảnh hưởng tới cơ hội, công việc?

Ai cũng có định hướng và con đường riêng. Với tôi, MC là công việc có cả yếu tố báo chí lẫn nghệ thuật. Vì thế, tôi luôn giữ sự cân bằng để sự kết hợp ấy hài hòa và không mất đi bản chất công việc. Muốn trở thành “ngựa hay” để đi đường dài với nghề thì yếu tố thực chất vẫn luôn là điều quyết định. Suốt những năm qua, tôi không chỉ làm các công việc lên hình mà còn thực hiện nhiều việc phía sau ống kính như biên tập, sản xuất chương trình, lồng tiếng và dành thời gian cho học tập. Tôi coi trọng sự bền bỉ. Vì thế, cách tôi đến với truyền thông, đến với khán giả là thông qua chính các chương trình tôi tham gia và sự chuyên nghiệp trong công việc. Tôi đã qua giai đoạn phải làm mình nổi đình nổi đám rồi.

- Anh cũng ít chia sẻ với báo chí hay thậm chí trên mạng xã hội về mọi thứ mình đang làm?

Tôi làm báo hình vì thế tôi luôn hiểu cái khó của đồng nghiệp. Nếu nhân vật phỏng vấn không muốn ồn ào hay chưa muốn chia sẻ vấn đề khai thác sẽ khó có được bài viết thu  hút. Và ngược lại, các đồng nghiệp cũng thương tôi nên không muốn có những bài viết chỉ đáng chú ý bởi tít giật gân, gây hiểu lầm với độc giả.

Còn đối với trang cá nhân, bạn thấy tôi chỉ xuất hiện khi cần thiết. Bởi đăng đàn nhiều chưa chắc là việc làm đúng và hay. Thậm chí, có những trường hợp, nó ảnh hưởng đến những người thân hay đơn vị công tác.

Liên quan đến việc này, tôi lại nhớ đến có người hỏi tôi: Dẫn chung kết HHVN vừa rồi, sao chẳng thấy đăng ảnh chụp với hoa hậu? Hay không đồng tình với kết quả? Tôi đã trả lời: Với tôi, Đỗ Thị Hà hoàn toàn xứng đáng trở thành Tân Hoa Hậu VN. Tôi chụp ảnh cùng cô ấy vì yêu thích chứ không phải chỉ để khoe cho “hợp thời”. Tôi lưu giữ nó như dấu ấn đẹp trong nghề và tôi cần những khoảng lặng, không gian cho riêng mình.

MC Danh Tùng VTV: "Tôi qua giai đoạn phải làm mình nổi đình nổi đám" - Ảnh 2.

- Liên quan đến Hoa hậu Việt Nam, một số khán giả nhận xét MC dẫn còn lóng ngóng, rời rạc, anh có suy nghĩ gì về nhận xét này?

Đảm nhận dẫn một chương trình lớn, độ phủ sóng rộng, khối lượng công việc nhiều như HHVN 2020 mà ý kiến chê chỉ là một số như bạn nói là mơ ước của những người làm công việc công chúng như chúng tôi. Trong cuộc sống, chúng ta phải bình tĩnh đón nhận khen chê. Hãy suy xét nó như nhau.

Trước hết mình phải biết mình ở đâu và ai là người đưa ra lời nhận xét đó. Bởi không phải tất cả những người khen mình đều là những người yêu quý mình, tất cả những người chê mình đều là người ghét mình. Đừng để những lời khen nuông chiều bản thân và cũng không để những lời chê khiến mình nản chí, mất niềm tin.

MC Danh Tùng VTV: "Tôi qua giai đoạn phải làm mình nổi đình nổi đám" - Ảnh 3.

MC Danh Tùng đón nhận mọi lời khen chê từ phía khán giả.

14 năm trong nghề vẫn là một Danh Tùng chân chất

- Khá lâu anh không đóng phim, có lý do gì không?

Như tôi đã nói, thời gian này tôi vẫn rất bận và luôn cố gắng giữ cân bằng để không bị quá tải. Tôi chỉ dám nhận thêm việc giảng dạy tại một trường đại học.

Trước đây, có người hỏi tôi vừa đóng phim vừa dẫn có ôm đồm quá không? Thời điểm đó, tôi có trả lời: khi nào tôi không thể sắp xếp được thời gian cho cả 2 công việc yêu thích này, tôi sẽ tạm dừng 1 trong 2. Và giờ là thời điểm tôi chứng minh cho câu nói đó của mình. Tôi đang tập trung và dành thời gian nhiều hơn cho công việc tại VTV và nghề dẫn.

MC Danh Tùng VTV: "Tôi qua giai đoạn phải làm mình nổi đình nổi đám" - Ảnh 4.

MC Danh Tùng VTV: "Tôi qua giai đoạn phải làm mình nổi đình nổi đám" - Ảnh 5.

- Có phải vì những vai anh diễn chưa thực sự ấn tượng nên lùi lại phía sau để tập trung cho nghề dẫn?

Thú vị là, hồi tôi liên tục lên hình với các vai chính trong phim truyền hình lại có những ý kiến ngược lại. Qua đây lại càng thấy rằng người làm nghệ thuật không chỉ trên sân khấu mà người cuộc sống cũng cần phải có bản lĩnh.

- Với những người mới vào nghề có lẽ sẽ không thể có tính cách như vậy, môi trường làm việc ở VTV đã rèn rũa cho anh sự trưởng thành như vậy?

Đúng vậy và tôi thấy may mắn vì điều đó. Ngay từ những ngày đầu chập chững vào nghề, tôi đã được gặp và làm việc với rất nhiều cô chú, anh chị đi trước. Họ không chỉ trao cho tôi cơ hội làm việc mà còn truyền cho tôi kiến thức, cảm hứng, nền tảng để sẵn sàng đối diện với được, mất hay thành công, thất bại trong những năm tháng làm nghề. Nói lời cảm ơn với họ sẽ chẳng bao giờ là đủ. Hơn nữa, tôi quan tâm đến luật và là thạc sĩ luật nên mỗi bước đi tôi luôn suy nghĩ thấu đáo để hợp với mình.

Nếu theo dõi, có lẽ khán giả sẽ vẫn thấy tôi chân chất như vậy, không thay đổi nhiều. Tôi không thể khoác lên mình cái áo diêm dúa để nói lên những điều không thực tế. Tôi trân trọng hôm nay nên làm hết mình để ngày mai nhìn lại sẽ ít tiếc nuối.

MC Danh Tùng VTV: "Tôi qua giai đoạn phải làm mình nổi đình nổi đám" - Ảnh 6.

- Sống trong một môi trường làm nghệ thuật, xung quanh có nhiều người trái ngược với mình, anh thấy mình có đang làm đúng và hài lòng với kết quả hiện tại?

Mỗi người có một cách riêng tiếp cận khán giả, hâm nóng tên tuổi và đi con đường mình mong muốn. Với tôi, suốt 14 năm qua, tôi vẫn kiên định với con đường mình đã chọn. Trong công việc, tôi là người rất quyết liệt. Nếu con đường ấy khiến niềm đam mê của mình nguội lạnh, chắc chắn tôi đã tìm hướng đi khác. Luôn có nhiều cơ hội mở ra ở phía trước nhưng bạn thấy không? Tôi vẫn chung thuỷ và hạnh phúc bước trên lối đã định.


Hàn Triệt (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem