Miền đông Nam Bộ nắng nóng kéo dài 2 ngày nữa

Thứ ba, ngày 18/03/2014 14:05 PM (GMT+7)
Hôm qua (17.3), do ảnh hưởng của rìa phía tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới từ biển Đông lấn vào, Khiến nắng nóng những ngày qua ở các tỉnh miền đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh đạt ngưỡng nóng nhất.
Bình luận 0

Tin theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương.

Hồi 19h ngày 17.3, các trạm khí tượng Nam Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng như sau: Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) và Long KHánh (Đồng Nai) nóng nực 36,2 độ C. Biên Hòa (Đồng Nai) cao hơn 36,7 độ C; Mộc Hóa (Long An) 36 độ C; TX.Phước Long (Phước Long) nóng bức 37,2 độ C; TX.Tây Ninh (Tây Ninh) 36,9 độ C…, nơi nóng nhất là Đồng Phú (Bình Phước) lên tới 38,4 độ C.

Dự báo nắng nóng ở miền đông Nam Bộ, TP. Hồ Chí Minh khả năng còn kéo dài khoảng 2 ngày nữa. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Từ ngày 21.3 trở đi nắng nóng giảm dần rồi chấm dứt.

Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem