Minh Vương trải lòng xúc động về bầu Đức và HAGL

PV Chủ nhật, ngày 09/05/2021 17:10 PM (GMT+7)
Trong buổi chia sẻ mới đây, tiền vệ của HAGL, Trần Minh Vương đã có những chia sẻ đầy xúc động về bầu Đức cũng như đội bóng phố Núi.
Bình luận 0

Màn trình diễn thăng hoa của HAGL ở V.League 2021 có công rất lớn của HLV Kiatisak. Từ khi nhận lời tái hợp với đội bóng phố Núi, HLV Kiatisak đã tạo ra sự lột xác rõ rệt, đồng thời nâng tầm các cầu thủ vốn tài năng nhưng gặp nhiều vấn đề nên chưa thể toả sáng rực rỡ suốt những mùa giải vừa qua.

Trong số đó, Minh Vương thuộc nhóm những cầu thủ cho thấy sự tiến bộ mạnh ẽ nhất về mặt chuyên môn. Không chỉ hoạt động năng nổ nơi tuyến giữa HAGL, tiền vệ này còn ghi được những siêu phẩm vô cùng đẹp mắt từ khoảng cách rất xa.

Ở buổi chia sẻ mới nhất với nhà báo Minh Hải, Minh Vương đã có những trải lòng đầy xúc động về bầu Đức và đội bóng mình gắn bó từ nhỏ, HAGL.

Minh Vương trải lòng xúc động về bầu Đức và HAGL - Ảnh 1.

Minh Vương đang tỏa sáng trong màu áo HAGL.

"Tôi ở nhà với bố mẹ ruột chừng 11,12 năm, còn bầu Đức đã nuôi tôi tới 14 năm. Bầu Đức là người dạy dỗ rất nhiều chúng tôi. Để tôi có được như ngày hôm nay chính là nhờ công bầu Đức.

Trước khi đến HAGL, tôi định tới các lò như Nam Định hay Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) vì ngày trước các cầu thủ miền Bắc hay đến các CLB ngoài này. Tuy nhiên thật may mắn với tôi khi được chơi cho HAGL, nơi các thầy dạy dỗ nhiều thứ, từ chuyên môn cho tới cách cư xử".

Nhà báo Minh Hải còn tiết lộ thêm với Minh Vương rằng, bầu Đức từng gọi điện hỏi ban huấn luyện HAGL về việc tại sao Minh Vương lại phải ngồi dự bị nhiều vào mùa 2020, dù mùa trước đó ghi tới 12 bàn.

Minh Vương trải lòng xúc động về bầu Đức và HAGL - Ảnh 2.

Minh Vương rất biết ơn bầu Đức.

Ở mùa bóng này, Minh Vương đang thi đấu cực thăng hoa với 4 bàn thắng sau 11 lần ra sân, góp công không nhỏ vào vị trí đầu bảng của HAGL. Không còn dành cả thanh xuân để trụ hạng như lời thừa nhận có phần đau đớn của Minh Vương cách đây vài năm, giờ đây, đội chủ sân Pleiku đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch V.League.

"Thực sự chúng tôi rất khát khao vô địch V.League. Nếu chức vô địch đến trong năm nay thì thực sự là điều rất trọn vẹn với bầu Đức, một người cực tâm huyết với bóng đá. Tôi nghĩ rằng, toàn đội phải chiến đấu hết mình. Chiến đấu như cách HLV Kiatisak nói, đó là để làm cho bầu Đức vui", Minh Vương nói thêm.

Cầu thủ 26 tuổi cảm thấy biết ơn bầu Đức và cho biết bản thân mong muốn sau khi giải sẽ nghệ tiếp tục cống hiến cho HAGL với công tác huấn luyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem