Mở cửa du lịch: Sau Cần Giờ, TP.HCM cần làm gì để khôi phục ngành công nghiệp không khói?

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 16/09/2021 08:25 AM (GMT+7)
Doanh nghiệp cho rằng để khôi phục ngành du lịch tại TP.HCM, cần có biên độ tour rộng hơn tour Cần Giờ. Việc triển khai kích hoạt ngành du lịch phải được thực hiện trên tiêu chí an toàn.
Bình luận 0

Tour Cần Giờ dự kiến sẽ đón khách vào cuối tháng 9. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành kỳ vọng đây sẽ là tour "mồi" để ngành du lịch TP.HCM sớm khôi phục sau nhiều tháng bị đánh gục bởi Covid-19.

Liên kết tạo "vành đai xanh"

Không chỉ huyện Cần Giờ, quận 7 và huyện Củ Chi cũng đã được công nhận là "vùng xanh". Số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng giảm dần, tỷ lệ "xanh hóa" dần lan ra một số quận huyện khác được cho là một tín hiệu tích cực để hoạt động du lịch tại khu vực nội đô TP.HCM sớm khôi phục trở lại.

Mở cửa du lịch: Sau Cần Giờ, TP.HCM cần làm gì để khôi phục ngành công nghiệp không khói? - Ảnh 1.

Doanh nghiệp cho rằng các tour nội đô, tùy tình hình dịch bệnh, TP.HCM có thiết lập mối liên kết với các tỉnh thành lân cận làm "vành đai xanh" du lịch. Ảnh: Hồng Phúc.

"Đây là đợt giãn cách lâu nhất từ trước đến nay, do đó về tinh thần và thể chất của du khách cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Hiện nhu cầu thư giãn, giải tỏa stress là rất cần thiết", đại diện một đơn vị du lịch lữ hành nói và cho biết nhu cầu đi du lịch hiện nay là rất cao, nhưng người dân cũng đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu.

Theo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, các tour du lịch nội đô tại TP.HCM được các doanh nghiệp chuẩn bị rất đa dạng và sẵn sàng kích hoạt khi được cơ quan chức năng gật đầu đồng ý để tái tạo năng lượng cho người dân sau nhiều tháng ngột ngạt vì dịch Covid-19.

Đại diện Vietravel cho hay, bên cạnh Cần Giờ, nếu dịch được kiểm soát, du khách có thể tái tạo năng lượng bằng hình thức nghỉ dưỡng "staycation" trong không gian khách sạn cao cấp, thưởng thức các bữa ăn chuẩn 5 sao; đi tour Củ Chi tham quan địa đạo hay các mô hình trồng nấm, trồng rau; hoặc qua quận 9 tham gia dịch vụ "trải nghiệm làm phi công" tại Trung tâm BAA Training Việt Nam.

"Các doanh nghiệp du lịch rất mong được phục hồi. Doanh nghiệp nào cũng chờ có cơ hội mở cửa lại kinh doanh. Chúng tôi mong muốn có biên độ rộng hơn so với tour Cần Giờ, Củ Chi", ông Nguyễn Minh Mẫn nói với Dân Việt.

Ông cho rằng với chiến lược phát triển du lịch bền vững, TP.HCM cần có sự kết nối các địa phương khác xung quanh như Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu… để tạo "vành đai xanh", vừa phát triển tour nội đô vừa phát triển tour liên vùng. Cách làm này sẽ tạo nên chuỗi liên hoàn cung ứng các sản phẩm du lịch cũng như nhân lực trong ngành.

Tuy nhiên, theo ông, muốn tạo "vành đai xanh" du lịch thì độ phủ vaccine phòng Covid-19 không chỉ tại TP.HCM mà còn phải mở rộng ra các tỉnh thành lân cận.

Phụ thuộc tình hình kiểm soát dịch

Số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM cho biết, tính chung 8 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 35.201 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 3.126 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch, lữ hành ước đạt 2.490 tỷ đồng, chiếm 0,4%, giảm 52,2% so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, dự báo các tháng cuối năm 2021, doanh thu của ngành vẫn ở mức rất thấp so với năm trước.

Mở cửa du lịch: Sau Cần Giờ, TP.HCM cần làm gì để khôi phục ngành công nghiệp không khói? - Ảnh 3.

TP.HCM dự kiến phục hồi ngành du lịch theo 3 giai đoạn, tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch thực tế. Ảnh: Hồng Phúc.

Giám đốc kinh doanh một doanh nghiệp du lịch lớn cho rằng TP.HCM là trung tâm du lịch của cả nước, là điểm đến của rất đông du khách, gồm cả khách trong và ngoài nước. TP.HCM được xem là điểm trung chuyển của du khách, bởi sau khi đến TP.HCM, du khách có xu hướng tìm đến các điểm đến khác ngay tại khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngành du lịch TP.HCM giảm tốc kéo theo du lịch các tỉnh thành khác lân cận khó giữ được đà tăng trưởng. Do đó, việc tạo các "vành đai xanh" an toàn liên kết du lịch TP.HCM và các tỉnh thành là cần thiết trong việc khôi phục du lịch.

Sở Du lịch TP.HCM cũng vừa xây dựng xong dự thảo 3 giai đoạn khôi phục ngành sau ngày 15/9. Giai đoạn 1 từ ngày 16/9 đến 30/10, giai đoạn 2 từ ngày 31/10/2021 đến 15/1/2022 và giai đoạn ba sau ngày 15/1/2022.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ mở dần các cơ sở lưu trú trong thời gian đầu với tiêu chí an toàn khi yêu cầu nhân viên và khách đều phải có "thẻ xanh". Tiếp đến sẽ mở cửa các điểm du lịch ngoài trời để phục vụ du khách có "thẻ xanh" và trẻ em có xét nghiệm âm tính. 

Việc mở cửa hoàn toàn dự kiến sẽ thực hiện sau ngày 15/1/2022. Các bước đi dự kiến trên cũng sẽ tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch thực tế tại TP.HCM.

"Ngoài việc liên tục cập nhật, phối hợp với cơ quan ban ngành, đối tác tại điểm đến để chuẩn bị, chúng tôi mong tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 được đẩy nhanh hơn, hình thức "thẻ xanh" sẽ được triển khai sớm để các ngành kinh doanh dịch vụ hàng không - lữ hành - lưu trú được từng bước hoạt động an toàn trở lại", đại diện Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem