Mối tình chị em đẹp như mơ của cặp đôi bóng chuyền Nhật Bản

MH Thứ hai, ngày 15/11/2021 21:10 PM (GMT+7)
Naonobu Fujii và Miya Sato không chỉ là những cây chuyền hai nổi tiếng xứ sở mặt trời mọc, họ còn vẽ nên một câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ.
Bình luận 0

Cách đây không lâu, trên trang Instagram cá nhân, cả hai VĐV bóng chuyền Naonobu Fujii và Miya Sato đồng loạt đăng tải thông tin họ đã trở thành người một nhà. Cả hai đều rất kín đáo trong chuyện tình cảm trước khi thông báo về việc nên duyên vợ chồng.

"Tôi xin thông báo một thông tin riêng tư. Tôi và Miya Sato, người tôi đã hẹn hò trong nhiều năm qua, đã chính thức kết hôn. Hi vọng cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi sẽ làm hết sức để ủng hộ vợ và tạo nên niềm vui trong cuộc sống", Naonobu Fujii chia sẻ trên trang cá nhân.

Mối tình chị em đẹp như mơ của cặp đôi bóng chuyền Nhật Bản - Ảnh 1.

Fujii (trái) và Sato (phải) đều từng có quãng thời gian dài khoác áo ĐT Nhật Bản.

Naonobu Fujii năm nay 29 tuổi, là chuyền hai của câu lạc bộ Toray Arrows và ĐT bóng chuyền nam Nhật Bản. VĐV có biệt danh Nakkun được coi là một trong những chuyền hai có lối đánh đặc biệt, thường xuyên tạo ra cơ hội dứt điểm cho những tay đập ở giữa thay vì hai biên.

Fujii thường xuyên góp mặt trong thành phần ĐT bóng chuyền nam Nhật Bản suốt 4 năm qua. Anh tham gia nhiều giải đấu lớn, nổi bật nhất là Olympic vừa diễn ra trên sân nhà. Năm 2017, VĐV sinh năm 1992 giành HCV ở giải Vô địch châu Á và giành giải thưởng Chuyền hai Xuất sắc nhất.

Mối tình chị em đẹp như mơ của cặp đôi bóng chuyền Nhật Bản - Ảnh 2.

Naonobu Fujii từng giành danh hiệu Chuyền hai Xuất săc nhất giải Vô địch châu Á 2017.

Miya Sato năm nay 31 tuổi và vừa mới nói lời chia tay sự nghiệp bóng chuyền chuyên nghiệp cách đây 4 tháng. Trong sự nghiệp kéo dài gần một thập kỷ, Sato chỉ khoác áo duy nhất đội bóng Hitachi Rivale. Chuyền hai cao 1m75 này lần đầu được gọi lên tuyển vào năm 2010 và bắt đầu chiếm được chỗ đứng vững chắc ở ĐTQG từ năm 2014.

Hồi tháng Năm vừa qua, Miya Sato tuyên bố giải nghệ và không tham dự Olympic diễn ra tại Tokyo. VĐV 31 tuổi cho biết cô đã trải qua nhiều chấn thương ở lưng cũng như gân Achilles. Đầu năm nay, những cơn đau diễn ra thường xuyên hơn, dẫn tới quyết định treo giày của chuyền hai đội Hitachi Rivale.

Mối tình chị em đẹp như mơ của cặp đôi bóng chuyền Nhật Bản - Ảnh 3.

Miya Sato xúc động trong trận đấu chia tay sự nghiệp thi đấu bóng chuyền

"Tôi luôn tôn trọng anh ấy, cả ở trong cũng như ngoài sân bóng. Tôi sẽ làm hết sức để gây dựng nên một gia đình tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Mọi chuyện vẫn còn rất mới mẻ với chúng tôi và rất mong các bạn sẽ ủng hộ cuộc hôn nhân này", Miya Sato chia sẻ trên trang cá nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem